xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiatisuk đánh liều với “Messi Thái”

Anh Dũng

Cần phải thắng Philippines nhưng lại mất 2 tiền đạo chủ lực vì thẻ phạt và chấn thương, HLV Kiatisuk đặt hết niềm tin vào tiền vệ Chanathip Songkrasin, tài năng trẻ được mệnh danh là “Messi Thái”

Trận hòa không bàn thắng tại Philippines khiến HLV trưởng Thái Lan Kiatisuk đứng ngồi không yên vì dù có lợi thế đá bán kết lượt về AFF Cup trên sân nhà Rajamangala nhưng trong tay “Zico Thái” lại thiếu vắng 2 quân bài chủ lực do chấn thương và thẻ phạt. Kênh Fox Sport sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này lúc 19 giờ ngày 10-12.

Adisak Kraisorn là 1 trong 2 chân sút của Thái Lan ghi được 2 bàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Adisak ở trận bán kết lượt đi với Philippines đã vô tình đẩy đội bóng của HLV Kiatisuk vào thế khó vì trước đó, chính tiền đạo này được tung vào sân để thay đồng đội Kirati Kaewsombut bị chấn thương.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ tấn công giỏi như Sompong Soleb, Chainarong Tathong, Mongkol Totsakrai hay Sarawut Masuk nhưng chẳng ai trong số họ là tiền đạo thực thụ cả. Có lẽ tôi sẽ dùng Chanathip Songkrasin đá cắm vì chỉ cậu ấy tỏ ra thích hợp thay thế hơn cả” - HLV Kiatisuk trả lời tờ Bangkok Post.

 

Adisak Kraisorn (9) vắng mặt, HLV Kiatisuk buộc phải trông cậy vào “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (phải)Ảnh: Reuters
Adisak Kraisorn (9) vắng mặt, HLV Kiatisuk buộc phải trông cậy vào “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (phải)Ảnh: Reuters

 

Theo báo chí Thái, việc HLV Kiatisuk thử nghiệm tiền vệ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” Songkrasin ở vai trò tiền đạo cắm thực sự mạo hiểm, có nguy cơ khiến đội nhà phải chịu cảnh trắng tay năm thứ 12 liên tiếp. Songkrasin có kỹ thuật khéo léo và lối chơi tốc độ, khá phù hợp với lối chơi tấn công nhanh của Thái Lan. Tuy nhiên, chiều cao khiêm tốn 1,6 m rõ ràng là bất lợi lớn của tiền vệ mới 21 tuổi này khi anh phải đối diện hàng phòng ngự Philippines có chiều cao “khủng” nhất trong số 4 đội góp mặt ở bán kết.

Kiatisuk vẫn bảo vệ quan điểm dùng người của mình khi cho rằng tuyển Việt Nam có tiền vệ Thành Lương cao xấp xỉ Songkrasin nhưng vẫn khiến hệ thống phòng ngự của Philippines lúng túng và bị thủng lưới đến 3 bàn. Cái dớp 10 năm liên tục trắng tay ở AFF Cup thực sự đã tạo ra một áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Kiatisuk. “Chúng tôi không được để thủng lưới trước và phải cố gắng có bàn thắng sớm. Hy vọng sân Rajamangala sẽ trở thành điểm tựa để Thái Lan chiến thắng” - HLV Kiatisuk mong mỏi.

Nếu như đội chủ nhà bị tổn thất lực lượng thì Philippines lại có được đội hình mạnh nhất cho chuyến làm khách trên sân Thái Lan. “Chúng tôi không thể thắng lượt đi nhưng tôi hài lòng về cách chơi của các học trò. Nếu Philippines giữ vững được thế trận trong khoảng 15-20 phút đầu tiên, chắc chắn chúng tôi sẽ có cơ hội đánh bại người Thái” - HLV trưởng người Mỹ tự tin.

Thái Lan đang hướng đến mục tiêu san bằng kỷ lục 4 lần vô địch AFF Cup của cựu vương Singapore. Tuy nhiên, với những cầu thủ nhập tịch đã và đang chơi bóng ở châu Âu, Bắc Mỹ hay Nhật Bản, Philippines hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc nữa với bóng đá Thái Lan, cho dù Kiatisuk vẫn thể hiện được tài cầm quân đầy triển vọng của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo