xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiatisuk dự báo sai thời điểm bóng đá Việt Nam bắt kịp Thái Lan

Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh - Siam Sport

(NLĐO) - Từng dự báo bóng đá Việt Nam cần 10 năm để bắt kịp Thái Lan, HLV Kiatisuk khá ngạc nhiên khi thấy thầy trò Park Hang-seo hết vô địch AFF Cup 2018 lại giành HCV SEA Games 2019

Kiatisuk dự báo sai thời điểm bóng đá Việt Nam bắt kịp Thái Lan - Ảnh 1.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng chính thức loại U22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 2019

Trả lời tờ Siam Sport của Thái Lan vào ngày 12-10, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk đã gây sốc khi cho rằng ông dự báo sai về thời điểm bóng đá Việt Nam bắt kịp trình độ của người Thái ở cấp độ đội tuyển.

"Đầu tiên tôi phải chúc mừng Việt Nam sau chiến tích giành HCV SEA Games. Tôi cũng đã nhắn tin chia sẻ với một số người bạn ở Việt Nam. Thành công của bóng đá Việt Nam đến sớm hơn những gì tôi dự tính năm 2013, khi còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Khi đó, tôi nói Việt Nam sẽ không thể đánh bại Thái Lan trong 10 năm. Sau hơn 6 năm, họ đã vô địch AFF Cup và SEA Games. Những cầu thủ của họ mới chỉ khoảng 22, 23 tuổi và còn có thể tiến bộ", HLV Kiatisuk cho biết.

Sau khi dành lời khen cũng như ngạc nhiên về sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo, HLV Kiatisuk vẫn dành ưu ái cho đội bóng quê hương, dù U22 Thái Lan bị loạt từ vòng bảng. "Việt Nam đã giành nhiều thành tựu, nhưng không thể nói họ đã vượt qua Thái Lan. Trong những cuộc đụng độ Thái Lan ở giải đấu quan trọng, Việt Nam đều không thắng. Nếu Việt Nam là số một Đông Nam Á, họ phải đánh bại Thái Lan dễ dàng. Nhưng ở cuộc đụng độ tại SEA Games 30, Thái Lan chơi tốt hơn Việt Nam", cựu tiền đạo từng có thời gian thi đấu trong màu áo HAGL của bầu Đức nhấn mạnh.

Kiatisuk dự báo sai thời điểm bóng đá Việt Nam bắt kịp Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk ngạc nhiên vì sự tiến bộ thần tốc của bóng đá Việt Nam

HLV Kiatisuk cũng gửi lời cảnh báo đến các thành viên đội tuyển Thái Lan cần phải nỗ lực hơn nữa nếu không muốn bị bóng đá Việt Nam vượt qua trong tương lai. "Phần lớn cầu thủ Việt Nam còn trẻ và họ còn nhiều cơ hội phát triển. Thái Lan cũng có nhiều tài năng hứa hẹn, nhưng cần làm tốt hơn nữa", cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan khép lại phần chia sẻ.

Vào đầu tháng 1 tới, cả U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức ở Thái Lan. Đây sẽ là thước đo để dư luận xem HLV Kiatisuk có nhận định đúng hay không về trình độ bóng đá hai nước ở thời điểm hiện tại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo