xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liga có thể đá sớm hơn 4 tiếng: Tham vọng của Perez

Theo TRẦN MINH (Sài Gòn Giải Phóng)

Tại châu Á, Primera Liga không được ưa chuộng bằng Premier League vì các trận đấu luôn diễn ra rất muộn. Bây giờ triển vọng được xem những siêu sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kaka thi đấu vào khoảng 20 giờ tối không còn xa nữa.

img
Với những ngôi sao như Benzema, Ronaldo, Perez muốn tấn công thị trường châu Á

Florentino Perez đã đề nghị Ban tổ chức La Liga dời giờ thi đấu lên sớm hơn 4 tiếng đồng hồ để Liga có thể cạnh tranh thị phần với giải đấu quen thuộc từ nước Anh và bước đầu, đề nghị này được ủng hộ nhiệt liệt.

Perez chi tiền tấn để mang về hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới, hiển nhiên ông muốn các trận đấu của Real phải được truyền đi rộng rãi trên khắp thế giới. Nhưng việc các trận đấu tại Liga bắt đầu vào khoảng 20 giờ, 22 giờ (giờ địa phương) khiến Real cũng như các CLB khác tại Liga mất đi một lượng lớn fan hâm mộ.

Ngoại trừ những trận cầu đinh như Siêu kinh điển, derby Madrid hay derby Catalonia, cư dân châu Á thường rất ngại thức khuya để xem giải La Liga vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của ngày hôm sau.

Nhưng nếu các trận tại Liga dời lên sớm 4 tiếng đồng hồ, cán cân lực lượng giữa Premier League và La Liga sẽ thay đổi. Hơn lúc nào hết, vấn đề đổi giờ thi đấu đang trở nên bức thiết vì các ngôi sao hàng đầu giờ đã tề tựu về Liga. Việc mang La Liga đến thị trường màu mỡ của châu Á chính là đáp ứng nhu cầu được theo dõi giải đấu đậm chất kỹ thuật và tràn ngập ngôi sao của họ, cũng như giúp Liga có thêm những nguồn thu khổng lồ từ truyền hình và các hoạt động makerting khác.

Perez đã nói chuyện với Ban tổ chức Liga (LFP) về việc này. Ông muốn dời giờ thi đấu lên thành 15 giờ vào mùa đông và 16 giờ vào mùa thu và mùa xuân. Perez phân tích: “Với giờ thi đấu như hiện nay, có khoảng 800 triệu người có thể theo dõi các trận đấu của Real vào cuối tuần. Nhưng nếu dời giờ đấu từ buổi tối lên thành buổi chiều, có khoảng 1,8 tỷ người có thể xem. Premier League có sức ảnh hưởng lớn như hiện nay là vì họ đá sớm hơn”.

Ông muốn nhắm đến Ấn Độ (trễ hơn 5 giờ so với châu Âu), Trung Quốc (7 giờ) và Nhật Bản (8 giờ). Ông muốn Liga vượt mặt Premier League và Real vượt mặt Man.United về mức độ phổ thông và mến mộ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình trên ghế Chủ tịch Real (2000-2006), Perez đã thất bại trong nỗ lực tương tự. Nhưng lần này, mọi chuyện có thể sẽ khác bởi ông đã nhận được nhiều tiếng nói ủng hộ từ các CLB khác.

Chủ tịch Getafe Angel Torres nói: “Đề nghị của Perez là điều mà chúng lẽ ra nên thực hiện từ lâu. Nếu ta muốn hướng đến thị trường châu Á và Nam Mỹ, nhất định phải đổi giờ thi đấu. Mô hình vận hành của Liga giờ đã cũ kỹ, ta nên dời giờ thi đấu lên thành 13 giờ”. Chủ tịch Daniel Sanchez Llibre của Espanyol cũng tán thành nhiệt liệt vì trong đội bóng của ông hiện nay đã có ngôi sao số một Nhật Bản là Shunsuke Nakamura.

Mang Liga đến châu Á sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn mới cho Espanyol vốn lao đao vì cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Giáo sư Jose Maria Gay của trường đại học Barcelona cho biết: “Tổng thu nhập hàng năm của các CLB tại Liga trong năm qua là 1,55 tỷ euro, trong khi Premier League là 2,4 tỷ. Cách duy nhất để tiếp cận Premier League là giành lại thị trường màu mỡ tại châu Á, tiêu biểu là Nhật Bản”.

Có một vài trở ngại nho nhỏ cho Perez cùng những người ủng hộ đường lối của ông. Thứ nhất, lịch thi đấu cho mùa giải 2009-2010 đã được ấn định và việc thay đổi sẽ tạo ra những xáo trộn to lớn. Thứ hai, người dân Madrid nói chung và dân TBN nói riêng có một truyền thống văn hóa: những thành viên trong gia đình thường đoàn tụ vào Chủ Nhật hàng tuần để cùng ăn cơm trưa và nghỉ trưa trong nhà. Sau đó họ mới lục đục kéo đến sân xem bóng đá. Dời giờ thi đấu lên sớm hơn chính là phá vỡ nếp sinh hoạt đã ăn sâu bén rễ từ hàng chục năm qua.

Nói cách khác, nếu Perez hướng đến “người ngoài” thì ông có thể sẽ phật ý “người nhà”. Nhưng sức ảnh hưởng to lớn của Real lên Ban tổ chức Liga (LFP), quan hệ sâu rộng của Perez và các nhân vật chóp bu trong Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) cùng tài thuyết phục của ông có thể sẽ thay đổi tình hình. Bởi trong cơn khủng hoảng tài chính khiến hàng loạt CLB Liga ngập trong nợ hiện nay, việc đổi giờ chính là cách “bơm” tiền hiệu quả và dễ dàng nhất. Tham vọng của Perez là quá rõ ràng: Real phải là bá chủ thế giới và La Liga phải là giải đấu số một hành tinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo