Nhưng Cựu số một thế giới một mực phủ nhận việc sử dụng ma tuý: “Tôi đã có kết quả dương tính nhưng tôi không bao giờ dùng ma tuý. Tôi hoàn toàn vô tội. Lý do tôi ra đi là vì tôi đã thật sự chán nản sau khi bị loại ở Wimbledon và giờ đây lại sốc vì kết quả này. Tôi cũng không muốn rắc rối với uỷ ban doping. Tôi không còn động lực để tiếp tục. Và hơn nữa, vấn đề tuổi tác cũng như sức khoẻ khiến tôi phải nói lời chia tay với quần vợt đỉnh cao. Cuối cùng, tôi xin cám ơn và cam đoan với tất cả người hâm mộ: tôi không bao giờ sử dụng ma túy”. Cô cũng gọi những cáo buộc chống lại cô là “khủng khiếp, vô lý”.
Năm 2003, cô cũng từng tuyên bố gác vợt vì những chấn thương dai dẳng trước khi trở lại và toả sáng trong năm 2006. Trong năm đó, cô tìm thêm được 3 danh hiệu. Tháng rồi, Hingis - hiện xếp thứ 19 thế giới, từng 5 lần vô địch các giải Grand Slam - đã bị tay vợt Mỹ Laura Granville loại khỏi vòng 3 giải Wimbledon cũng vì gặp vấn đề ở xương hông.
Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, tháng 3-1997, khi ấy “thần đồng” Martina Hingis chỉ 16 tuổi, 3 tháng và 26 ngày đã trở thành tay vợt nữ số 1 thế giới khi giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên của cô tại giải Úc mở rộng. Tháng 7 cùng năm, cô trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử Wimbledon đoạt chức vô địch giải đơn. Tiếp sau đó, vào tháng 9 cô thắng luôn giải Mỹ mở rộng. Cô cũng bảo vệ thành công chức vô địch giải Úc mở rộng vào năm 1998 và 1999.
Bình luận (0)