xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mbappe: Thua Juventus giúp tôi trưởng thành hơn

Ch. Tuấn

(NLĐO) - Kylian Mbappe đã tích ũy được rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường Champions League sau thất bại trước Juventus. Tiền đạo trẻ này hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa sau.

Mbappe: Thua Juventus giúp tôi trưởng thành hơn - Ảnh 1.

Mbappe đã khiến thủ thành Buffon phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên ở Champions League sau 689 phút giữ sạch lưới

Chân sút 18 tuổi người này là người đã ghi bàn duy nhất vào lưới Juventus ở trận thua 1-2 của Monaco trong trận bán kết lượt về vào rạng sáng 10-5. Đây là bàn thắng thứ sáu của Mbappe ở đấu trường Champions League mùa giải này. 

Ở trận bán kết lượt đi, Mbappe cũng có cơ hội ghi bàn nhưng đã chịu thua trước kinh nghiệm của Buffon. Trong trận lượt về ngay tại sân nhà của Juventus, tiền đạo đầy triển vọng này đã làm được điều mà các chân sút trưởng thành của Monaco như Falcao không thể làm được.

Bàn thắng của Mbappe chỉ mang tính danh dự nhưng nó thể hiện sự đẳng cấp và khôn ngoan của tiền đạo này trước khung thành đối phương. Dừng bước ở bán kết đã là thành công ngoài mong đợi của Mbappe và đồng đội. Thất bại trước đội bóng mạnh Juventus không khiến Mbappe nản lòng mà trái lại còn giúp anh học hỏi được nhiều bài học bổ ích, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

"Chúng tôi đến đây với sức mạnh riêng của mình và muốn gây khó khăn cho Juventus nhưng chúng tôi chỉ duy trì được ở những phút đầu" - Mbappe nói với L'Equipe."Không dễ để vượt qua đối thủ nhưng chúng tôi rời khỏi giải với tư thế ngẩng cao đầu. Bàn thắng của tôi vô ích và vẫn chỉ là một giai thoại. Có người nói rằng chúng tôi có vài điều phải hối tiếc ở mùa này. Nhưng với những trận đấu trước các đối thủ mạnh, Monaco và bản thân tôi đã học được rất nhiều, và chúng tôi sẽ cố gắng trở lại vào năm sau tốt hơn" - tiền đạo trẻ người Pháp nói thêm.

Pha lập công của Mbappe đã đưa anh đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng bán kết. Ở thời điểm ghi bàn, ngôi sao trẻ của bóng đá Pháp mới 18 tuổi 140 ngày. Người nắm giữ kỷ lục này trước đó là tiền đạo Obafemi Martins. Cựu tiền đạo Inter ghi bàn vào lưới AC Milan ở bán kết Champions League năm 2003 khi 18 tuổi 197 ngày.

Video clip Juventus - Monaco 2-1:

Juventus - Monaco 2-1

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo