Messi lên tiếng bằng pha chuyền bóng thuận lợi cho Di Maria từ phút thứ 2 nhưng sau đó, chủ nhà Chile mới là bên nắm quyền kiểm soát thế trận. Họ liên tiếp gây khó cho khung thành Romero (Argentina) bằng những pha tấn công của Medel, Pinto rồi Alexis Sanchez trong những phút đầu trận. Thậm chí, cơ hội mở tỷ số còn đến với Chile nếu phút 15, Fernandez không đánh đầu hỏng hai lần liên tiếp!
Đội hình thi đấu:
Chile: Miguel Pinto - Isla, Marco Gonzalez, Jara, Beausejour - Diaz, Medel, Mark Gonzalez, Fernandez - Alexis, Sebastian Pinto. Argentina: Romero - Campagnaro, Garay, Fernandez, Zabaleta - Gago, Mascherano, Di Maria - Messi, Higuain, Aguero. |
Trận đấu nóng lên dần với nhiều pha bóng quyết liệt và ở tình thế đó, đội bóng có đẳng cấp hơn đã kịp lên tiếng. Phút 26, từ đường bóng kiến thiết của đồng đội Fernandez, Messi đi bóng thông minh và loại được hậu vệ chủ nhà trước khi sút hạ thủ môn Pinto.
Ba phút sau, từ một pha phản công nhanh, Di Maria phối hợp với Higuain và chân sút này loại tiếp hai hậu vệ Chile để kết thúc thành công. 2 – 0, khởi đầu quá tốt cho đội khách Argentina trong khi Chile như bị dội gáo nước lạnh bằng hai bàn thua chóng vánh.
Vào hiệp hai, Argentina có cơ hội đào sâu cách biệt nhưng Fernandez không tận dụng thành công pha sút bồi từ quả đá phạt của Messi. Những pha bóng quyết liệt, ác ý bắt đầu diễn ra và “nạn nhân” không ai khác hơn Higuain khi anh phải rời sân phút 62 với chấn thương hết sức nghiêm trọng.
Vô số tình huống ghi bàn cũng mở ra cho đôi bên ở những phút còn lại nhưng chỉ có một cầu thủ tận dụng được. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội tương tự phút 85, mãi đến phút bù giờ, cầu thủ thay người Guttierez mới gỡ được một bàn cho Chile và pha bóng này cũng kết thúc luôn trận đấu khá nhọc nhằn cho Argentina.
Với chiến thắng này, Argentina củng cố vững chắc ngôi đầu với 20 điểm sau 9 trận.
Đội hình xuất phát:
Bolivia: Galarza - Zenteno, Bejarano, Balcazar, Gutiérrez - Bracamonte, Mojica, Cardozo - Moreno, Azogue, Saucedo Uruguay: Néstor Muslera - Alvaro, A. Scotti, Pereira, Victorino - Gonzalez, Rodríguez, Arevalo Rios, Walter Gargano - Diego Forlan, Luis Suárez |
“Lủng” gần hết hàng phòng ngự với việc vắng mặt bộ ba Diego Lugano, Diego Godin và Martin Caceres (đều vì thẻ phạt), Uruguay đã bộc lộ những khiếm khuyết nhất định và Bolivia không từ chối khai thác tối đa yếu tố này. Tỷ số được mở ở phút 6 khi tiền đạo chủ nhà Carlos Saucedo đón quả phạt góc và bật cao nhất, đánh đầu tung lưới thủ môn Nestor Muslera. Phút 26, từ vị trí đá phạt trực tiếp, Gualberto Mojica sút bóng qua hàng rào và cả thủ môn đội khách, xé lưới Uruguay lần thứ nhì trong trận.
Đầu hiệp hai, Uruguay tiếp tục đón nhận bàn thua thứ ba ở phút 51. Đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt gián tiếp và Carlos Saucedo như từ dưới đất chui lên, từ vị trí không ai kèm cặp sát khung thành, anh dễ dàng lập công cho Bolivia. Bốn phút sau, Rudy Cardozo chuyền ngang trống trải cho Carlos Saucedo hoàn tất cú hattrick cho riêng anh ở trận đấu này. Luis Suarez gỡ được một bàn phút 80 nhưng tất cả đã quá muộn đối với Uruguay.
Bảng xếp hạng:
1. Argentina (20 điểm) 2. Ecuador (17 đ)
3. Colombia (16 đ)
4. Venezuela (14 đ)
5. Uruguay (12 đ)
6. Chile (12 đ)
7. Bolivia (8 đ, 12/14)
8. Peru (8 đ, 10/15)
9. Paraguay (7đ) |
Bình luận (0)