xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Messi thua sốc, Lewandowski lần thứ nhì đoạt "FIFA The Best"

Đông Linh - Ảnh: Reuters, FIFA.com

(NLĐO) – Cả châu Âu thực sự hả hê với việc FIFA trao giải thưởng "The Best" cho Robert Lewandowski, cầu thủ xứng đáng được tôn vinh ở vị trí cao nhất mùa giải 2020-2021.

Bất ngờ lớn nhất của làng bóng đá thế giới những ngày đầu năm mới đã thực sự bùng nổ trong sự kiện công bố và trao giải thưởng FIFA The Best 2021, được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Liên đoàn bóng đá thế giới ở Zurich, Thụy Sĩ rạng sáng 18-1. Ở hạng mục giải thưởng cá nhân được chờ đợi nhất - Cầu thủ nam hay nhất năm - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã xướng tên người chiến thắng Robert Lewandowski.

Messi thua sốc, Lewandowski lần thứ nhì đoạt FIFA The Best - Ảnh 1.

Robert Lewandowski nhận giải thưởng cao quý

Tiền đạo của CLB Bayern Munich và tuyển Ba Lan đã nhận được 48 điểm bình chọn từ các HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia, nhà báo đại diện các liên đoàn thành viên FIFA và người hâm mộ. Ứng viên nặng ký Lionel Messi (Barcelona/PSG – tuyển Argentina) thua sít sao khi nhận được 44 điểm trong khi điểm số của người về thứ ba của cuộc bình chọn là Mohamed Salah (Liverpool – tuyển Ai Cập) lại không được nhắc đến.

Messi thua sốc, Lewandowski lần thứ nhì đoạt FIFA The Best - Ảnh 2.

Trang chủ FIFA vinh danh Lewandowski là "cỗ máy ghi bàn"

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Robert Lewandowski nhận được danh hiệu cao quý "FIFA The Best" và là người thứ nhì sau Cristiano Ronaldo có được kỳ tích này kể từ khi FIFA cho ra đời giải thưởng vào năm 2016. Nếu "Quả bóng vàng" của tạp chí France Football tập trung vào thành tích của cả một năm dương lịch thì "FIFA The Best" lại chỉ chú trọng thành quả của các cá nhân gói gọn trong một mùa giải.

Messi thua sốc, Lewandowski lần thứ nhì đoạt FIFA The Best - Ảnh 3.

Tiền đạo người Ba Lan đã giành giải thưởng "Chiếc giày vàng"

Mùa bóng 2020-2021, Lewandowski đóng góp 51 bàn thắng cùng 9 đường chuyền kiến tạo, cùng với CLB Bayern Munich giành chức vô địch Bundesliga và danh hiệu Siêu cúp Đức. Chỉ tỏa sáng ở cấp độ CLB nên Lewandowski không được giới truyền thông đánh giá cao khả năng"lật đổ" Lionel Messi, người có trong tay danh hiệu vô địch Copa America 2021 cùng đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất vẫn xảy đến…

Messi thua sốc, Lewandowski lần thứ nhì đoạt FIFA The Best - Ảnh 4.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở "FIFA The Best"

Ở giải thưởng dành cho "HLV đội bóng nam hay nhất", Thomas Tuchel tiếp tục được vinh danh trước sự so kè của hai đồng nghiệp Pep Guardiola và Roberto Mancini. Là "người thế vai" bất đắc dĩ thay cho người tiền nhiệm Frank Lampard, chỉ nửa mùa giải ở Chelsea, ông đã giúp CLB này giành hai danh hiệu lớn Champions League và Siêu cúp châu Âu.

Messi thua sốc, Lewandowski lần thứ nhì đoạt FIFA The Best - Ảnh 5.

Thomas Tuchel giành giải HLV xuất sắc

Cùng với ông thầy của mình, thủ thành Edouard Mendy cũng được vinh danh ở giải thưởng "Thủ môn nam hay nhất" dù hai đồng nghiệp Gianluigi Donnarumma và Manuel Neuer là những đối thủ đáng gờm nhất. Donnarumma có được danh hiệu vô địch Euro 2020 nhưng việc giữ sạch lưới 13/17 trận đấu để giúp Chelsea lên ngôi tại Champions League là điểm cộng lớn nhất dành cho Mendy.

Messi thua sốc, Lewandowski lần thứ nhì đoạt FIFA The Best - Ảnh 6.

Edouard Mendy tỏa sáng ở mùa đầu tiên khoác áo Chelsea

Dù không lọt vào danh sách đề cử 3 ứng viên cuối cùng cho giải "The Best" nhưng Cristiano Ronaldo vẫn được FIFA vinh danh khi là cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất ở cấp độ đội tuyển với 115 bàn thắng. Chân sút của Man United và tuyển Bồ Đào Nha cũng là người duy nhất xuất hiện trên sân khấu của lễ trao giải để nhận danh hiệu từ chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Messi thua sốc, Lewandowski lần thứ nhì đoạt FIFA The Best - Ảnh 7.

Các giải thưởng The Best 2021

Cầu thủ nam hay nhất: Robert Lewandowski (Bayern Munich, Ba Lan)

HLV đội nam hay nhất: Thomas Tuchel (CLB Chelsea)

HLV đội nữ hay nhất: Emma Hayes (CLB Chelsea)

Thủ môn nam hay nhất: Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)

Cầu thủ nữ hay nhất: Alexia Putellas (ĐT Tây Ban Nha, CLB Barcelona)

Giải Puskas bàn thắng đẹp nhất: Erik Lamela (Tottenham)

Giải Fair-play: Cầu thủ, ban huấn luyện và bộ phận y tế của ĐT Đan Mạch (ở tình huống cấp cứu cho Christian Eriksen bị đột quỵ ở trận gặp ĐT Phần Lan tại EURO 2020).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo