xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mua bán độ “ám” châu Phi

ĐÔNG LINH

Vòng chung kết Giải Vô địch châu Phi (CAN) 2013 sẽ khai diễn từ ngày 19-1 trong nỗi lo của người hâm mộ bóng đá lục địa đen về bóng ma của những vụ dàn xếp tỉ số vừa bị khui ra, với tâm điểm là chủ nhà Nam Phi

Sau thành công của VCK World Cup 2010, Nam Phi tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều nước láng giềng để trở thành nước chủ nhà của CAN 2013. Một sự thế vai bất đắc dĩ nhưng khá hợp lý sau khi Libya từ chối đăng cai vì khủng hoảng chính trị - xã hội.
Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ không phải băn khoăn, bận tâm về điều kiện cơ sở hạ tầng, sân bãi tại Nam Phi. Tuy nhiên, tất cả lại âu lo vì dường như nước chủ nhà CAN 2013 tỏ ra thờ ơ trong việc giải quyết hậu quả của vụ bê bối dàn xếp tỉ số nhiều trận đấu quốc tế liên quan đến các quan chức cao cấp nhất của LĐBĐ nước này.
img

Trùm cá cược Perumal đã bị bắt nhưng sẽ còn nhiều đường dây cá cược khác đe dọa bóng đá châu Phi... Ảnh: REUTERS

Cuối tháng 12-2012, LĐBĐ Nam Phi (SAFA) đã tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc một loạt trận giao hữu của đội tuyển nước này trước thềm VCK World Cup 2010 bị dàn xếp tỉ số. Một ủy ban điều tra đề nghị Chủ tịch SAFA Kirsten Namatandani phải “tự nguyện rời bỏ chức vụ” để phục vụ công tác điều tra. Bốn cộng sự của ông tại SAFA cũng bị tố cáo liên quan đến những vụ dàn xếp kể trên.
Nhóm này đã đồng lõa với tay trùm cá cược quốc tịch Singapore là Wilson Raj Perumal, thông qua Công ty Football4U của ông ta, dàn xếp tỉ số 4 trận đấu giao hữu của đội tuyển Nam Phi vào tháng 5-2010 với các đội tuyển Guatemala, Colombia, Thái Lan và Bulgaria.
Không có bất cứ lời cáo buộc nào liên quan đến các cầu thủ bởi “phương pháp làm việc” của Wilson Raj Perumal là tác động đến lực lượng trọng tài theo hướng có lợi cho các nhà cái, đặc biệt là ở châu Á.
Trong chiến thắng 5-0 trước Guatemala chẳng hạn, trọng tài điều khiển trận cầu này là Ibrahim Chaibou (Niger) đã cho Nam Phi hưởng đến 3 quả phạt đền, tất cả đều do lỗi để bóng chạm tay của hậu vệ Guatemala! Trong chiến thắng 2-1 của Nam Phi trước Colombia tại sân Soccer City, trọng tài Samwel Langat Kipngetich (Kenya) đã thổi đến 3 quả phạt đền, 2 trong số đó khá mơ hồ còn quả đá phạt thứ 3 được thực hiện lại sau khi cú sút đầu tiên bị thủ môn chặn được!

Trọng tài Chaibou là người cầm còi trận đấu giao hữu giữa Bahrain và Togo tháng 9-2010, sau đó bị phát hiện đây là đội Togo giả mạo, do cựu HLV trưởng đội tuyển Togo Bana Tchanile dẫn dắt. Đội tuyển Togo giả mạo này đã thua 0-3, thậm chí có thể đến 0-8, nếu không có ông Chaibou can thiệp vào 5 tình huống bắt việt vị các cầu thủ Bahrain! Trận giao hữu tệ hại này, cũng dễ hiểu, do chính Perumal móc nối tổ chức.

Perumal bị bắt vào tháng 2-2011 tại Rovaniemi (Phần Lan) vì liên quan đến nhiều đường dây dàn xếp khác, trong đó có ở Phần Lan. Trưởng tiểu ban an ninh của FIFA, Chris Eaton, biết rất rõ Perumal chính là tay trùm về dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá, từng hoạt động như chỗ không người tại Zimbabwe và Ghana từ cuối thập niên 1990.
Dưới quyền điều hành của “bố già” Dan Tan Seet Eng, Perumal cho thành lập những công ty có tên gọi Football4U và Footy Media hoạt động trong lĩnh vực tổ chức các trận đấu giao hữu quốc tế. Điều quan trọng bậc nhất trong khâu tổ chức này chính là việc Perumal và các công ty của ông ta đảm nhiệm luôn việc chọn lựa trọng tài điều khiển những trận đấu đó.
Các trọng tài sẽ nhận được tiền bồi dưỡng trận giao hữu là 350 USD, theo quy định chung của FIFA. Perumal thì khác, ông ta  trả đến 5.000 USD - một khoản vô cùng lớn cho một số trọng tài có thu nhập trung bình thấp ở châu Phi hay Nam Mỹ.
Sau khi trận giao hữu đã được lên chương trình thi đấu cụ thể, các băng nhóm có tổ chức hoạt động khắp vùng Đông Nam Á thuê hàng trăm người đặt cược trực tuyến với số tiền cao nhất khoảng 3.000 USD. Theo lý thuyết, những món tiền nhỏ này ít bị theo dõi, nghi ngờ.

Sợ trùm dàn xếp bị thủ tiêu

Trong các trận giao hữu giữa tuyển Latvia - Bolivia và Estonia gặp Bulgaria tại sân trung lập Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ, Janis Mezeckis, Tổng Thư ký LĐBĐ Latvia, nghi ngờ việc Perumal chỉ xác nhận việc chọn lựa trọng tài 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Janis thông báo việc này lên FIFA. Tổ chức này không khó để nhận thấy rằng hầu hết lượng đặt cược đều dồn về “cửa” có từ 2,5 bàn được ghi trong 2 trận này.

Thực tế, Latvia thắng Bolivia 2-1 còn Estonia hòa 2-2 với Bulgaria, cả 7 bàn đều từ chấm phạt đền 11 m! Sáu quan chức giám sát và điều hành trận đấu, gồm 3 người Hungary và 3 người Bosnia, sau đó đều bị đình chỉ công tác. Perumal sau 1 năm ngồi tù ở Phần Lan hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt trong một nhà tù ở Hungary để tránh bị thanh toán từ những đồng sự cũ!

Trong 4 trận giao hữu trước VCK World Cup 2010, Nam Phi đánh bại Guatemala 5-0, Colombia 2-1, Thái Lan 4-0 và hòa Bulgaria 1-1. Các trọng tài người Niger, Togo và Kenya đều đã cho Nam Phi được hưởng những quả phạt đền tưởng tượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo