Trong số các kỳ thủ lứa tuổi U6 lần đầu tiên tham gia tranh tài ở hệ thống giải quốc gia, cô bé Mai Yến Linh được dư luận chú ý khi cô được mẹ là cựu tuyển thủ xe đạp Vũ Hồng Thủy theo chăm sóc trong hơn 10 ngày dự giải. Mới 5 tuổi, cô con gái của cặp cua-rơ nổi tiếng ngày nào Mai Công Hiếu - Vũ Hồng Thủy đã có được HCB đồng đội cờ chớp cùng 2 HCĐ đồng đội cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn.
Là đồng đội ở đội tuyển quốc gia, năm 2006, Công Hiếu và Hồng Thủy trở thành vợ chồng. Tay đua nữ của đội xe đạp Hà Nội giải nghệ, theo chồng về quê Đồng Tháp. Mất mấy năm lận đận về công việc mưu sinh, gần đây, khi Mai Công Hiếu được tham gia ban huấn luyện đội xe đạp Đồng Tháp lẫn đội tuyển quốc gia thì Hồng Thủy cũng được địa phương quan tâm, giao phụ trách tuyến xe đạp năng khiếu tỉnh Đồng Tháp với dàn học trò tuổi từ 12 trở lên.
Ngoài cô út Yến Linh rất thích đánh cờ, cô chị Hiếu Anh 7 tuổi sớm bị “lây” niềm đam mê của cha mẹ, luôn ao ước lớn nhanh chút nữa, để “đủ 10 tuổi, con xin cha mẹ cho tập xe đạp!”. Hồng Thủy tâm sự: “Tôi chẳng ao ước cao xa, con cái thích gì thì cho con theo đuổi niềm đam mê ấy, chỉ cần hướng dẫn, giáo dục cho các cháu những điều hay lẽ phải, những điều cần tránh khi quyết tâm theo nghiệp thể thao”.
Ở độ tuổi U6 nữ, kỳ thủ nhí Tống Thái Kỳ Ân giành HCĐ cá nhân và HCB đồng đội nội dung cờ tiêu chuẩn. Một gương mặt hứa hẹn sẽ tiếp nối được truyền thống gia đình khi cha mẹ của Kỳ Ân không ai khác hơn HLV Tống Thái Hùng (đội tuyển cờ vua nữ TP HCM) và nữ đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thị Thanh An.
Bình luận (0)