xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghịch lý Quả bóng vàng

Lê Nhi

Việc thủ môn vô địch World Cup 2014 Neuer xếp sau Ronaldo và Messi trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2014 vừa được công bố rạng sáng 13-1 cho thấy nghịch lý bởi thể thao luôn có chân lý bất di bất dịch: Cầu thủ lớn phải thể hiện được ở sự kiện lớn!

Kết quả bầu chọn Quả bóng vàng (QBV) FIFA 2014 xếp thủ môn Neuer, nhà vô địch World Cup, vào vị trí thứ ba khiêm tốn khiến nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn phải tự hỏi: Đâu là ý nghĩa thực sự của cuộc bầu chọn này khi người chiến thắng chiếc cúp vàng uy tín nhất toàn cầu lại xếp sau Ronaldo bị loại ngay vòng đấu bảng World Cup cùng một Messi trắng tay năm 2014?

Đương nhiên, FIFA cũng như đoàn quân CĐV đông đảo của Ronaldo, Messi sẽ đưa ra hàng loạt lý giải. Nhưng gì chăng nữa, thể thao luôn có chân lý bất di bất dịch: Cầu thủ lớn cần và phải thể hiện được ở sự kiện lớn. Đặc biệt với World Cup - cuộc chơi 4 năm mới có 1 lần và đã được thừa nhận hoành tráng nhất toàn bộ nền thể thao toàn cầu - người đoạt cúp vàng luôn được xem xứng đáng hơn bất cứ một ai để bước lên bục danh dự nhận nốt QBV.

 

Có một World Cup xuất sắc nhưng thủ môn Neuer (trái) chỉ xếp thứ ba sau Messi và Ronaldo (phải) 
Ảnh: REUTERS
Có một World Cup xuất sắc nhưng thủ môn Neuer (trái) chỉ xếp thứ ba sau Messi và Ronaldo (phải) Ảnh: REUTERS

 

Chính người Pháp, đất nước khai sinh ra danh hiệu Ballon d’Or - tiền thân QBV FIFA hôm nay - hiểu rõ điều này. Họ tung hô Cannavaro, cầu thủ Ý - vô địch World Cup 2006 - đoạt QBV cùng năm cho dù chàng trung vệ thấp bé này đã đánh bại thần tượng Zidane của Pháp. Ở World Cup, Zidane chơi ấn tượng hơn, tuy nhiên cuối cùng Cannavaro đăng quang. Như bài hát của ABBA Người thắng cuộc được tất cả, Cannavaro đoạt cúp vàng lẫn QBV. Người Pháp thừa nhận: kết quả bình chọn thật xác đáng và đúng đắn.

Mọi chuyện thay đổi từ khi cuộc bầu chọn của France Football sáp nhập với FIFA. Các tiêu chuẩn trở nên nhập nhằng, danh hiệu uy tín nhất - vô địch World Cup - trở nên mất giá, giới chuyên môn lúng túng khi chiến thắng đồng đội khó khăn nhất lại không đồng nghĩa với thắng lợi cá nhân. Không chỉ năm nay, 4 năm trước đội Tây Ban Nha đã bước lên bục danh dự ở Nam Phi nhưng danh hiệu QBV cuối năm lại thuộc về Messi. Messi 2010 cùng Ronaldo 2014 cùng có một điểm chung: độ phổ cập trên phương tiện truyền thông đã khiến bản thân họ chói sáng hơn bất kỳ nhà vô địch World Cup nào.

Không nghi ngờ trình độ chuyên môn của các HLV và đội trưởng đội tuyển quốc gia - những người tham gia bầu chọn cùng một nhà báo từ mỗi nước - nhưng những lùm xùm sau khi công bố kết quả cho thấy nhiều HLV và đội trưởng không hẳn xem trọng lá phiếu của mình. Họ ủy quyền, thông báo cho nhân viên văn phòng trực điện thoại, nhớ nhầm, nhiều khi chọn theo cảm tính ở ngay thời điểm đó chứ chẳng việc gì suy tư cân đong đo đếm ý nghĩa lá phiếu. Trên phương diện này, dễ hiểu tại sao Ronaldo, Messi lại chiếm quá nhiều ưu thế so với Neuer, dù thủ thành người Đức vô địch thế giới!

Giới chuyên môn vẫn tự hỏi: Liệu FIFA có thực sự quan tâm đến độ toàn tâm toàn ý và trách nhiệm của những người tham gia dành cho lựa chọn của họ hay chưa?

Hỏi thế thôi, chứ câu trả lời quá rõ ràng. Quan tâm số 1 của FIFA phải là sự hài lòng của các nhà tài trợ, các hãng truyền hình, những thế lực muốn thấy người chiến thắng được phủ sóng rộng nhất trên phương tiện truyền thông, chứ không chỉ thuyết phục nhất về chuyên môn!

 

Bên lề lễ trao giải 2014

l Quả bóng vàng FIFA 2014 C.Ronaldo nhận được 37,66% phiếu bầu, so với 15,76% phiếu của L.Messi và 15,72% phiếu của M.Neuer.

l Trong 182 lá phiếu của thủ quân các đội tuyển quốc gia, 82 người (45%) không bầu cho Messi!

l Ngoài Neuer về thứ ba cuộc bầu chọn “Quả bóng vàng”, bóng đá Đức được mùa bội thu với hai danh hiệu “HLV nam, nữ xuất sắc” thuộc về các nhà cầm quân J.Loew (tuyển Đức) và R.Kellermann (CLB Wolfsburg, vô địch Champions League nữ); cầu thủ N.Kessler (Wolfsburg) nhận danh hiệu “Cầu thủ nữ xuất sắc”.

l Vướng quy định các thủ quân đội tuyển không được bầu cho chính mình, Ronaldo dù vậy vẫn không bầu cho Messi và Messi cũng làm điều ngược lại trong hai cuộc bầu chọn 2013, 2014.

l “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh, người đoạt “Chiếc giày vàng châu Âu” mùa trước L.Suarez không phải là ứng cử viên “Quả bóng vàng FIFA”, cũng chẳng có tên trong đội hình tiêu biểu FIFA 2014. Tương tự là trường hợp của Neymar.

l Thủ quân tuyển Hà Lan Van Persie không bỏ phiếu cho HLV Van Gaal còn Messi, cầu thủ Barcelona, lại chọn Mourinho, cựu HLV Real Madrid, vào vị trí thứ ba.

l Giới hâm mộ khắp nơi bất mãn do D.Luiz được chọn vào đội hình tiêu biểu FIFA 2014 dù đội tuyển Brazil để thua 1-7 trước tuyển Đức ở bán kết World Cup, trận đấu mà trung vệ Luiz đeo băng thủ quân và để cho các chân sút Đức ghi 5 bàn trong vòng 18 phút!

l Bảy năm liên tiếp, “Quả bóng vàng” thuộc quyền sở hữu của Messi hoặc Ronaldo, cặp tiền đạo ghi tổng cộng 867 bàn thắng, thực hiện 290 pha kiến tạo, hơn 200 kỷ lục ghi bàn bị phá vỡ cùng vô số danh hiệu cá nhân khác.

Đ.Linh tổng hợp

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo