xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Người đặc biệt" Mourinho nhận giải an ủi

Đông Linh (Theo Marca)

(NLĐO)- Không được vinh danh tại Gala trao thưởng của FIFA ở vị trí cao nhất, thế nhưng “người đặc biệt” Jose Mourinho cũng phần nào được an ủi với danh hiệu “HLV xuất sắc năm 2012” do Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) bình chọn.

Đây là lần thứ tư, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được tôn vinh ở cuộc bình chọn thường niên của IFFHS, một danh hiệu đầy uy tín đối với giới hâm mộ khi những lá phiếu được các chuyên gia bóng đá hàng đầu cùng với Ban biên tập của IFFHS chọn lựa.

img

Với thành tích dẫn dắt Real Madrid giành chức vô địch La Liga và Siêu Cúp Tây Ban Nha, Mourinho đã được xếp ở vị trí số 1 của cuộc bình chọn, đứng trên “người thế vai” lừng danh Roberto Di Matteo, HLV tạm quyền người Ý đã cùng Chelsea giành cúp vô địch Champions League 2011 – 2012 và chiến thắng ở Cúp FA.

Xếp thứ ba ở cuộc bình chọn này là cựu danh thủ Argentina Diego Pablo Simeone, người dẫn dắt Atletico Madrid giành “cú đúp” danh hiệu Europa League và Siêu Cúp châu Âu mùa bóng 2011 - 2012.

Bốn danh hiệu được trao trong các năm 2004, 2005, 2010 và 2012 đã đưa Mourinho xếp trên các bậc tiền bối tên tuổi như Marcello Lippi (1996, 1998), Ottmar Hitzfeld (1997, 2001), Carlos Bianchi (2000, 2003), Sir Alex Ferguson (1999, 2008) và cả người đồng nghiệp trẻ tuổi tài năng Pep Guardiola (2009, 2011) ở cuộc bình chọn do IFFHS tổ chức.
 
La Liga hấp dẫn nhất năm 2012
 
Sau FIFA, đến lượt Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) thừa nhận La Liga chính là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất trong năm vừa qua.
 
Theo bình chọn của FIFA, làng cầu Tây Ban Nha coi như nắm giữ ngôi vị “thống soái” từ HLV trưởng (Vicente Del Bosque), đội hình tiêu biểu (gồm 11 cầu thủ đang thi đấu tại đây) cho đến ba cầu thủ hay nhất thế giới (Messi, Ronaldo, Iniesta).

img
Bóng đá Tây Ban Nha với một mùa giải thăng hoa

Với cách tính có phần phức tạp giành cho các câu lạc bộ, dựa trên thành tích ở cấp độ quốc gia (giải vô địch, cúp quốc gia), châu lục và liên lục địa, La Liga đã giành được tổng cộng 1.283 điểm, xếp trên giải vô địch Brazil (1.057 điểm) và Bundesliga (giải vô địch Đức, 1.037 điểm) để lần thứ ba liên tiếp đứng đầu cuộc bình chọn thường niên rất có uy tín của IFFHS.

img
Thành công của Corinthians giúp bóng đá Brazil tăng bậc

img
Thành tích các CLB là tiền đề để Bundesliga được đánh giá cao

img
Bóng đá Anh nhiều scandal, lắm thị phi và thành tích không ổn định

Điều đáng buồn cho Premier League là giải bóng đá vốn tự hào thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhất hành tinh chỉ được xếp thứ năm trong cuộc bình chọn kể trên. Việc Chelsea xếp ở vị trí á quân World Cup các CLB đã ít nhiều gỡ điểm cho bảng thành tích chung khá nghèo nàn của các đội bóng Anh trên hai mặt trận Champions League và Europa League mùa giải vừa qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo