xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Người đặc biệt” nay đã tầm thường?

Trần Đoàn

Các đội bóng của Mourinho nổi tiếng khó bị đánh bại nhưng rạng sáng 19-9, Chelsea lại thua ngược Basel 1-2 trên sân nhà ở trận mở màn Champions League mùa này

Đó là thất bại thứ hai liên tiếp của The Blues, 4 ngày sau trận thua Everton 0-1 trên sân khách cuối tuần qua. Nghĩa là sau khi Chelsea trải qua khởi đầu tệ nhất ở Giải Ngoại hạng Anh (sau 4 vòng đấu) kể từ mùa bóng 2002-2003, CĐV đội bóng thành London lại chứng kiến một thất bại khó nuốt trôi nữa ở đấu trường châu Âu.

img
HLV Mourinho lặng người trên đường biên khi Chelsea thua ngược Basel Ảnh: REUTERS

Ông chủ R. Abramovich mời lại HLV Mourinho để mong nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giúp Chelsea trở lại đỉnh cao giải ngoại hạng. Về phần mình, ông Mourinho chắc chắn cũng quyết tâm đưa The Blues tái đăng quang ở Champions League, đấu trường mà “người đặc biệt” chỉ 2 lần vào đến bán kết cùng đội. HLV Mourinho chắc chắn không quên việc ông bị tỉ phú người Nga sa thải sau trận hòa Rosenborg ở vòng bảng Champions League cách đây đúng 6 năm.

Rạng sáng 19-9, mọi thứ xem ra còn tồi tệ hơn khi Chelsea lần đầu bị đánh bại trên sân nhà ở Champions League kể từ khi thua Barca tại vòng 2 giải đấu này cách đây 10 năm, lúc ông Mourinho lần đầu nắm đội. Nhưng với CĐV Chelsea, thua Barca chẳng có gì đáng nói. Lần này, đội đánh bại họ lại là Basel, đội đã để lọt lưới đến 5 bàn trong 2 trận gặp Chelsea ở giai đoạn loại trực tiếp Europa League mùa rồi trước khi The Blues - do HLV R. Benitez dẫn dắt - lên ngôi.

Sau trận thua Basel, HLV Mourinho nhận trách nhiệm nhưng phê bình đội chưa trưởng thành và thiếu cá tính. Điều khiến CĐV Chelsea bất ngờ là đội thua ngược trên sân nhà - điều hiếm thấy khi Mourinho dẫn dắt. Đau cho nhà cầm quân này là ông lại bị đòn “gậy ông đập lưng ông” khi bàn thua quyết định lại từ tình huống cố định: Strellar đánh đầu ghi bàn sát cột dọc gần sau pha phạt góc, vốn là một trong những vũ khí để các đội bóng của Mourinho phá thế bế tắc.

Cách dùng người của HLV Mourinho rạng sáng 19-9 có vấn đề khi tân binh 32 tuổi S. Eto’o tiếp tục được trọng dụng nhưng vẫn tịt ngòi, F. Torres dù không bị chấn thương nhưng không được đăng ký thi đấu. Bí ẩn lớn nhất là các ngôi sao tấn công của đội, ngoại trừ Oscar, dường như bị bó buộc trong những sơ đồ cứng nhắc của “người đặc biệt”.

Tự nhận là “người hạnh phúc” trong cuộc tái hợp với Chelsea nhưng xem ra HLV Mourinho đang đầy phiền muộn và có thể đối mặt với nguy cơ sớm bị sa thải nếu đội không thắng được Fulham cuối tuần này. Lần đầu tiên, sân Stamford Bridge đã xuất hiện tiếng la ó nhắm vào ông cùng với biểu ngữ ủng hộ Mata, ngôi sao chơi tốt nhất 2 mùa qua nhưng bị ông “đày” trên ghế dự bị...

Các kết quả đáng chú ý khác: Barca - Ajax 4-0 (Messi ghi 3 bàn), Napoli - Dortmund 2-1, AC Milan - Celtic 2-0, Marseille - Arsenal 1-2, Schalke - Steaua Bucharest 3-0, Atletico Madrid - Zenit 3-1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo