Những phóng viên thân thích với một số thành viên chủ chốt trong nội bộ Chelsea tin rằng HLV Mourinho đang chơi đòn tâm lý - đề cao đối thủ nhằm giảm sức ép cho quân mình - ngay cả khi The Blue vừa chiếm ngôi đầu bảng Giải Ngoại hạng Anh sau 2 chiến thắng hết sức ấn tượng ở vòng 24 và 25.
Ngay sau khi chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Man City trên sân nhà vào tuần trước, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn ví Chelsea như chú ngựa con vẫn cần được nuôi nấng và bú sữa bên cạnh 2 tuấn mã sung sức là Man “xanh” và Arsenal. Rồi khi The Blue thắng Newcastle 3-0 đêm 8-2 để chiếm ngôi đầu bảng nhờ Arsenal thảm bại 1-5 tại Liverpool và Man City bị Norwich cầm chân 0-0, ông Mourinho vẫn đánh giá cao cơ hội của Man City hơn.
Nhiều CĐV Chelsea cho rằng việc Chelsea lên ngôi đầu bảng đang nằm trong toan tính
của HLV Mourinho Ảnh: REUTERS
Cũng giống như trong thời kỳ đầu dẫn dắt Chelsea, HLV Mourinho không tự đánh giá cao khả năng vô địch của The Blue trước công luận nhưng khi trò chuyện với các cầu thủ, ông lại tuyên bố đội chủ sân Stamford Bridge đủ khả năng lên ngôi. Nhờ thế, các ngôi sao Chelsea cứ dồn hết sức thi đấu thay vì bị phân tán, họ đang giữ được phong độ ổn định ở mức cao nhờ đòi hỏi khắt khe của HLV và sự tỏa sáng kịp thời của các ngôi sao trong các trận đấu lớn, như Eto’o trước M.U, Hazard tại Man City và trước Newcastle... Ngoài tài năng chuẩn bị, sắp xếp về chiến thuật không cần bàn cãi của “người đặc biệt”, Chelsea cũng tạo ra được đội hình cân bằng hơn trong thời gian gần đây nhờ sự bổ sung của tiền vệ Matic ở tuyến giữa. Có tân binh người Serbia thuận chân trái, hàng tiền vệ Chelsea không chỉ chơi chắc chắn mà còn phát động những pha phản công nhanh như điện khiến đối phương không kịp trở tay, giúp họ thắng 8/10 trận gần nhất, trong đó 7 lần giữ sạch lưới. Matic và tân binh khác là Salah không thể thi đấu ở Champions League nhưng với ông Mourinho, điều đó có thể là lợi thế giúp ông xoay vòng cầu thủ ở các trận đấu lớn tại giải ngoại hạng.
Với cách biệt 1 điểm trước Arsenal và 2 điểm trước Man City, HLV Mourinho có lý do để thận trọng khi nói về cơ hội vô địch. Tuy nhiên, lịch thi đấu ở giải ngoại hạng của The Blue rất thuận lợi. Thầy trò ông chỉ còn 4 vòng đấu được coi là khó khăn nhưng có đến 3 trận được chơi trên sân nhà trước Everton, Tottenham và Arsenal bên cạnh chuyến làm khách tại Liverpool. Cần nhắc lại là Chelsea chưa thua bất kỳ trận nào khi đối đầu các CLB lớn và bất bại trên sân nhà dưới thời Mourinho ở giải ngoại hạng. Trong khi đó, Man City còn 4 chuyến làm khách trước M.U, Arsenal, Liverpool và Everton. Arsenal còn tiếp M.U và làm khách trên sân của Everton.
Arsenal sợ sụp đổ dây chuyền
Arsenal hiện là đội gây âu lo nhất cho CĐV của họ vì thảm bại trước Liverpool khiến những người yêu “pháo thủ” nghĩ đến sự sụp đổ dây chuyền. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì trong 9 ngày tới, họ sẽ gặp M.U ở vòng 26 vào giữa tuần này, tái đấu Liverpool ở vòng 5 Cúp FA và tiếp Bayern Munich ở lượt đi vòng 2 Champions League. Dù cả 3 trận đấu này đều diễn ra trên sân nhà Emirates nhưng thánh địa có thể biến thành đất chết nếu các học trò của HLV Wenger không kịp vùng dậy. Tháng 12 năm ngoái, sau thảm bại 3-6 ở sân của Man City, Arsenal đã giành 16/18 điểm kế tiếp ở giải ngoại hạng nhưng lần này, thách thức là rất lớn...
Bình luận (0)