xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Như Thành trở lại ở tuổi 34

Bài và ảnh: Minh Ngọc

Từng là trung vệ số 1 tuyển Việt Nam nhưng có lúc suýt phải giải nghệ vì cuộc sống phức tạp, lão tướng Vũ Như Thành bất ngờ trở lại để cùng Tây Ninh giành quyền thăng hạng Giải Hạng nhất quốc gia 2016

Chỉ trong vòng 1 năm, cựu quả bóng bạc Việt Nam Vũ Như Thành 2 lần tái ngộ CLB Tây Ninh. Nếu ở mùa giải năm ngoái, Như Thành chỉ đến vào thời điểm đội bóng sắp rớt hạng thì lần này, lão tướng 34 tuổi người Nam Định quay lại với nhiệm vụ giúp Tây Ninh trở lại Giải Hạng nhất.

Đội trưởng Như Thành (bìa trái, đứng) là một trong những điểm tựa của Tây Ninh
Đội trưởng Như Thành (bìa trái, đứng) là một trong những điểm tựa của Tây Ninh

Điều đó đã thành sự thực khi đội bóng miền Đông Nam Bộ thắng Bình Định 2-0 trong trận play-off chiều tối 1-7. Góp phần không nhỏ giúp hàng thủ Tây Ninh thi đấu cực kỳ chắc chắn suốt từ vòng bảng cho đến trận tranh play-off nhưng Như Thành tự nhận anh may mắn khi vẫn còn sức để đóng góp cho thành công của đội nhà. “Cuộc sống của tôi sau hàng loạt xì-căng-đan quá khứ, bây giờ rất nhẹ nhàng. Chỉ còn biết tập luyện và cố gắng thi đấu thật tốt chứ không phải lo nghĩ gì khác. Ở Tây Ninh, không khí của đội bóng rất tốt, anh em vui vẻ, hòa đồng và đều quyết tâm. Đội lại được lãnh đạo quan tâm đầu tư nên cầu thủ càng yên tâm cống hiến mà chiếc vé thăng hạng là lời cám ơn của các cầu thủ gửi lãnh đạo CLB cũng như người hâm mộ” - Như Thành chia sẻ.

Trung vệ kỳ cựu từng trải qua nhiều sóng gió trong đời thường và sự nghiệp, có lúc tưởng như không còn đường làm lại. Nhưng với sự động viên của gia đình, người thân và nỗ lực của bản thân, trung vệ từng được HLV Calisto đề cử Quả bóng vàng năm 2008 đã vượt qua khó khăn để ra sân với tâm lý thực sự thoải mái. “Bây giờ, dùng từ “làm lại” không biết có đúng không? Nhưng với tôi, hiện nay là thời gian đáng nhớ và muốn làm một điều gì đấy để đóng góp cho đội bóng, tiếp tục đam mê của mình. Tuổi không còn trẻ nhưng giờ là lúc tôi cảm nhận mình có một nhiệt huyết lớn. Hy vọng, tôi có thể tiếp tục thi đấu thêm ít năm nữa trước khi chuyển hướng khác, có thể là HLV” - Như Thành nói.

Để chuẩn bị tương lai, Như Thành bắt đầu đăng ký học các bằng cấp bắt buộc do VFF, AFC quy định. Hiện nay, cầu thủ người Nam Định đã có bằng B HLV bóng đá sau khi vừa tham gia khóa học tại Huế diễn ra tháng 8-2014. Bằng A là mục tiêu anh đang hướng tới để hoàn thành những yêu cầu hành nghề HLV tại Việt Nam.

Tây Ninh là đội bóng được đầu tư mạnh nhất so với các đội bóng khác tại Giải Hạng nhì nên việc giành quyền thăng hạng là điều được dự báo trước. Riêng với Như Thành, được tin tưởng giao tấm băng đội trưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là món quà tuyệt vời cho lần trở lại cuối cùng ở tuổi 34 này.

Cơ hội cuối cho Bình Định

Sau khi thua Tây Ninh 0-2, Bình Định quyết tâm sẽ thắng Cà Mau ở trận tranh tấm vé thứ ba tham dự Giải Hạng nhất quốc gia 2016 diễn ra lúc 16 giờ ngày 3-7 trên sân Nha Trang (Khánh Hòa).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo