xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nội bộ VFF: Người chán, kẻ ngán

Minh Ngọc

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ giữ vai trò truyền thông nhưng không được nắm thông tin chủ chốt, còn đồng cấp Đoàn Nguyên Đức phụ trách tài chính nhưng không biết tiền lương của HLV T. Miura

Những ý kiến đầy ngán ngẩm của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ phát biểu trong hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tổng cục TDTT hôm 14-1, tại Hà Nội, đã khiến dư luận có thêm cơ sở để nghi ngờ việc “lạm quyền” của Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn trong các vấn đề mang tính thời sự của bóng đá Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên một số thành viên của VFF bày tỏ thái độ thiếu đoàn kết trong nội bộ. Vì thế, trừ những ai ít quan tâm đến bóng đá mới bất ngờ với phát biểu của ông Nguyễn Xuân Gụ, còn lại đều không ngạc nhiên. Chúng tôi liên lạc với Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức nhưng ông chỉ muốn nói về lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam, với vài thành viên của HAGL, thay vì bày tỏ sự quan tâm đến tổ chức xã hội nghề nghiệp mà ông đang giữ cương vị người phụ trách tài chính.

 

Minh Ngọc
Minh Ngọc

 

Bầu Đức rõ ràng đã chán cung cách điều hành của VFF, cộng thêm công việc kinh doanh bận rộn cuối năm của Tập đoàn HAGL nên ông không muốn đả động đến vai trò của người đồng cấp Trần Quốc Tuấn. Dù vậy, phát biểu của ông Gụ cho thấy VFF đang duy trì tình trạng điều hành chưa minh bạch, từ đó dẫn đến bức xúc trong nội bộ.

Sự vắng mặt trong thời gian dài vừa qua của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng do điều trị bệnh đã khiến bộ máy lãnh đạo cao nhất ở VFF hoạt động chưa hiệu quả và thiếu đồng bộ. Vì thế, ông Gụ thắc mắc: “Tuy không có trong điều lệ nhưng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được chỉ định làm phó chủ tịch thường trực. Tôi ngày nào cũng đến trụ sở VFF nhưng chả mấy khi gặp anh Tuấn vì đi công tác quá nhiều.

Thắc mắc của ông Gụ cho thấy với vai trò phụ trách truyền thông nhưng gần như chẳng được bàn thảo, quyết định gì trong bộ máy điều hành bóng đá nước nhà. “VFF hợp tác toàn diện với LĐBĐ Nhật Bản. Điều đó tốt. Nhưng có nhiều việc, tôi chả được biết gì. HLV Miura hay cựu HLV Takashi của đội nữ ký hợp đồng lương bao nhiêu mỗi tháng, tôi và đặc biệt là anh Đức đều không nắm” - ông Gụ cho biết.

U23 Việt Nam vừa thảm bại 1-3 trước U23 Jordan ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2016. Tương lai HLV Miura đang phụ thuộc vào VFF nhưng theo những người am hiểu, quyền định đoạt nằm trong tay ông Trần Quốc Tuấn. Nhiều người muốn VFF sa thải HLV người Nhật nhưng bản hợp đồng có điều kiện ràng buộc gì hay không thì ngay cả ông Gụ, bầu Đức đều không biết để trả lời cho người hâm mộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo