Pinki Pramanik bị bắt tại bang Tây Bengal sau khi cảnh sát nhận được khiếu nại từ một người bạn đời của cô, cũng là nữ giới. Người khiếu nại khẳng định rằng Pramanik đã sống với cô như vợ chồng nhiều năm và đã hứa sẽ lấy cô làm vợ nhưng sau đó lại nuốt lời.
Cảnh sát cho biết họ đã yêu cầu tòa án địa phương cho phép kiểm tra giới tính của Pramanik.
Nữ VĐV điền kinh từng giành 4 HCV phủ nhận tất cả các cáo buộc và khẳng định rằng người bạn tình của mình đã nói dối, đồng thời Pramanik cũng từ chối xét nghiệm y tế để chứng minh giới tính của mình.
Tờ Times of India dẫn lời Pramanik cho hay: "Tôi đã từng trải qua hàng loạt các cuộc kiểm tra, xét nghiệm khi còn thi đấu, chẳng có lý gì giờ đây tôi lại phải làm thêm một xét nghiệm nực cười như vậy”.
Hồi năm 2006, Pramanik có một năm thi đấu thành công rực rỡ với 1 HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m Asiad Doha, và 1 HCB cũng ở nội dung nói trên tại tại Melbourne Commonwealth Games. Ngoài ra cô còn giành 3 HCV tại SAF Games ở Colombo ở các nội dung chạy tiếp sức 400m, 800m và 4x400m.
Liên đoàn Điền kinh Ấn Độ cho biết họ sẽ đợi kết quả kiểm tra y tế và những báo cáo điều tra của cảnh sát trước khi hành động.
Bình luận (0)