xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ Việt Nam hạng tư Á vận hội 2014

C. Tuấn

(NLĐO) - Dù cố gắng hết mình nhưng các cô gái Việt Nam đã để thua Hàn Quốc 0-3 trong trận tranh HCĐ vào chiều 1-10. Không giành được huy chương nhưng tuyển nữ Việt Nam sẽ còn được mọi người nhớ đến khi lập nên kỳ tích lần đầu vào bán kết ASIAD.

Sau trận thua nữ Nhật Bản 0-3 ở bán kết, các cầu thủ nữ Việt Nam nhận được rất nhiều khen ngợi từ người hâm mộ và chính đối thủ. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thể hiện sự tiến bộ trong lối chơi, nhất là về tình thần chiến đấu khi không còn tỏ vẻ sợ sệt trước đối thủ mạnh nhất châu lục.

Tinh thần đó một lần nữa được phát huy trong trận tranh HCĐ với nữ Hàn Quốc. Trong suốt hiệp 1, dù bị đối phương tấn công dồn dập nhưng các cô gái Việt Nam vẫn bình tĩnh hóa giải và tổ chức được một số pha phản công nhanh. Tuy nhiên, với việc hàng tấn công phải thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự nên không đủ người tranh chấp khi có bóng. Vì thế, các đợt tấn công của nữ Việt Nam chỉ dừng lại ở các pha đột phá cá nhân và những cú sút xa không gây nguy hiểm cho đối phương.

Chơi xuất sắc nhất bên phía nữ Việt Nam không ai khác ngoài thủ môn Kiều Trinh. Cũng như ở trận gặp Nhật Bản, Kiều Trinh phải liên tiếp cản phá những pha dứt điểm rất khó của nữ Hàn Quốc.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam
Đội tuyển nữ Việt Nam

 

Về phía Hàn Quốc, nếu may mắn, họ đã có bàn dẫn trước trong hiệp 1. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm cực mạnh của Park Hee-young đưa bóng đập xà ngang ở phút 36.

Khả năng cầm cự của nữ Việt Nam chỉ duy trì được trong 45 phút. Vừa bước sang hiệp 2, Hàn Quốc đã ghi liền 2 bàn thắng ở phút 55 và 57 do công của Kwon Hah-nul và Jung Seol-bin. Đến phút 67, Việt Nam nhận bàn thua thứ ba do thủ môn Kiều Trinh mắc sai lầm với tình huống để ói bóng sau cú dứt điểm từ xa của tiền vệ Kwon Hah-nul, Park Hee-young ập vào đá bồi ghi bàn.

Trận đấu kết thúc đúng như dự đoán với chiến thắng đậm đà 3-0 dành cho các cô giá đến từ xứ sở kim chi.

Việc thua 2 trận liên tiếp của tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ mạnh Nhật Bản và Hàn Quốc của Việt Nam không gây tiếc nuối cho người hâm mộ nước nhà. Trái lại, họ sẽ còn được nhắc đến với thành tích lần đầu lọt vào bán kết một kỳ ASIAD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo