xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước Úc bàng hoàng trước cái chết của VĐV cricket Phillip Hughes

C. Tuấn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) - Trước cái chết thương tâm của VĐV cricket Phillip Hughes, giới lãnh đạo và người dân Úc đã vô cùng thương tiếc gửi đến gia đình anh những lời chia buồn sâu sắc nhất.

Sau 2 ngày được các bác sĩ tận tình  cứu chữa, ngôi sao cricket Phillip Hughes đã không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần và đã qua đời qua đời hôm 27-11, 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 26 của anh.

Tại Úc, nơi môn cricket rất được tôn sùng, nên cái chết của Phillip Hughes đã gây sốc cho làng thể thao nước này. Trước cái chết thương tâm của VĐV tài năng Phillip Hughes, Thủ tướng Úc Tony Abbott nói: “Cái chết của anh là ngày rất buồn cho môn cricket. Chuyện xảy ra là nỗi đau thương cho hàng triệu người Úc”. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Julia Gillard viết: “Mất đi Phillip Hughes là nỗi đau cho đất nước”.

 

Chiếc gậy cricket của Hughes và những bó hoa chia buồn gửi đến anh

Chiếc gậy cricket của Hughes và những bó hoa chia buồn gửi đến anh

 

 

Phút mặc niệm cho Hughes trước các trận đấu ở Giải Vô địch Cricket Úc
Phút mặc niệm cho Hughes trước các trận đấu ở Giải Vô địch Cricket Úc

 

Hội đồng Cricket quốc tế (ICC) cũng gửi lời chia buồn đến VĐV xấu số này: “  Tất cả chúng tôi   đều bị sốc và đau buồn trước tin Phillip Hughes qua đời vì tai nạn hy hữu. Thay mặt cho toàn thể cộng đồng cricket, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè anh" - Chủ tịch ICC, ông N. Srinivasan, cho biết trong một tuyên bố.

Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa South Australia và New South Wales ở Giải Vô địch cricket Úc hôm thứ 25-11 vừa qua. Phillip Hughes là người quật bóng của đội South Australia. VĐV ném bóng của đội New South Wales là Sean Abbot. Trong một tình huống, Sean Abbot đã ném quả bóng cricket đi đập đất và nảy lên ngang đầu của Phillip Hughes. Tuyển thủ 25 tuổi đáng lẽ sẽ phải dùng gậy để quật quả bóng đi xa nhưng anh đã không kịp phản xạ. Với lực đi rất mạnh, quả bóng đã đập vào phần phía sau đầu Hughes, vị trí không được che chắn bởi mũ bảo hiểm.

 

Phllip Hughes - một tài năng của cricket Úc ra đi khi còn quá trẻ

Phillip Hughes - một tài năng của cricket Úc ra đi khi còn quá trẻ

 

Phillip Hughes là một trong những VĐV cricket xuất sắc nhất nước Úc. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia từ năm 18 tuổi và đã thi đấu 26 trận từ năm 2009-2013.

Bác sĩ tuyển cricket Úc, ông Peter Brukner cho biết Hughes bị  vỡ xương sọxuất huyết não sau khi hứng trọn cú ném bóng cực mạnh từ đối thủ. “Anh không bao giờ tỉnh lại sau chấn thương. Hughes ấy không đau đớn trước khi qua đời bởi bao quanh anh là gia đình và rất nhiều bạn bè thân thiết” - ông Brukner ngậm ngùi.

 

Đội trưởng tuyển cricket Úc Michael Clarke đau buồn trước tin Hughes qua đời
Đội trưởng tuyển cricket Úc Michael Clarke đau buồn trước tin Hughes qua đời

 

 

Cricket là môn thể thao phổ biến ở Khối thịnh vượng chung Anh, được gọi là trò chơi của "quý tộc", tuy rằng nó không được nhẹ nhàng và phải cần "sự dũng cảm" để bước ra sân cỏ hình tròn.

Bóng cricket có hình dạng và kích thước tương tự như bóng chày nhưng nặng hơn và cứng hơn. Những cú đánh thường đưa bóng đi với tốc độ 140 km/giờ ở khoảng cách rất gần. Bởi thế, nó rất nguy hiểm cho các VĐV dù họ đã có mũ bảo vệ. Trước Hughes, vào năm 2013, tuyển thủ Nam Phi Darryn Randall cũng qua đời vì chấn thương tương tự.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo