Đương kim Chủ tịch FIFA S. Blatter đã vượt qua rào cản cuối cùng để giữ ghế lãnh đạo cao nhất của tổ chức này nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp dù ngôi nhà bóng đá thế giới đang rúng động sau nhiều nghi án tham nhũng và đấu đá lẫn nhau ở cấp lãnh đạo.
Chỉ có 17 phiếu ủng hộ hoãn bầu cử theo yêu cầu của LĐBĐ Anh, 17 phiếu không ý kiến, trong khi có đến 172 phiếu muốn cuộc bầu cử vẫn diễn ra theo kế hoạch (đêm 1-6, giờ Việt Nam). Theo quy định của FIFA, cuộc bầu cử chủ tịch mới chỉ bị hoãn khi đạt 2/3 tổng số phiếu bầu từ 208 LĐBĐ thành viên.
Chủ tịch FIFA S. Blatter trong cuộc họp đại hội đồng FIFA trưa 1-6. Ảnh: REUTERS
Sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này, người đàn ông Thụy Sĩ 75 tuổi tuyên bố: “Chúng ta phải đưa con tàu trở lại quỹ đạo. Vì thế, chúng ta cần một nhà lãnh đạo và tôi đang sẵn lòng làm điều đó. Tất cả chúng ta đều dính đòn và cá nhân tôi như bị ăn tát”.
Trước sức ép thay đổi, đặc biệt là thể thức bầu chọn chủ nhà World Cup gây nhiều tranh cãi, ông Blatter hứa công việc đầu tiên sau khi nhậm chức chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2011-2015 là xóa cơ chế đặc quyền của 24 ủy viên điều hành.
Ông Blatter nói: “Trong tương lai, chủ nhà World Cup sẽ được quyết định ở cuộc họp đại hội đồng FIFA. Các ủy viên điều hành sẽ gởi danh sách các quốc gia đăng cai nhưng không được bình luận, góp ý, và toàn thể các LĐBĐ thành viên sẽ bầu chọn nước chủ nhà của World Cup”.
Phương thức này đã được áp dụng trước năm 1970 nhưng sau đó, quyền lựa chọn được trao cho 24 ủy viên điều hành.
Tuy nhiên, với 10 ủy viên điều hành dính nghi án hối lộ trong vòng 7 tháng qua, FIFA đang mất uy tín trầm trọng. Đêm 29-5, 2 ủy viên điều hành là Phó Chủ tịch FIFA J. Warner và Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Bin Hammam bị Ủy ban Đạo đức tạm đỉnh chỉ nhiệm vụ vì bị tình nghi mua phiếu bầu chủ tịch FIFA. Ông Hammam, người Qatar, trước đó rút khỏi danh sách ứng viên.
Sức ép đòi FIFA điều tra những cáo buộc mua bán phiếu bầu chọn chủ nhà World Cup, đặc biệt là sự kiện Qatar, đang lớn dần. Nhưng theo báo chí thế giới, khả năng Qatar bị tước quyền đăng cai World Cup 2022 và FIFA tổ chức bỏ phiếu lại rất thấp vì những mối quan hệ chính trị - kinh tế phức tạp giữa các cường quốc kinh tế với quốc gia Vùng Vịnh.
Thêm 2 nhà tài trợ lên tiếng
Sau Coca-Cola, Adidas và Emirates, thêm 2 nhà tài trợ nữa là Visa và BP lên tiếng kêu gọi FIFA thoát khỏi những nghi án tham nhũng. FIFA kiếm khoảng 1,6 tỉ USD từ các hợp đồng tài trợ từ năm 2006-2010.
6 nhà tài trợ cấp 1, trong đó có Coca-Cola và Adidas, phải góp 25 triệu USD/năm/công ty cho FIFA, trong khi mức tài trợ cấp 2 (như BP, thông qua thương hiệu Castrol) là 15 triệu USD/năm. Hiện đã xuất hiện chiến dịch tẩy chay Visa và Coca-Cola của CĐV trên mạng xã hội vì gắn bó với FIFA. |
Bình luận (0)