xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp gục ngã phút bù giờ, Ronaldo giành 3 điểm cho Bồ Đào Nha

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Bàn thua phút bù giờ đáng trách khiến Pháp mất ngôi đầu bảng vào tay chủ nhà Thụy Điển, mong manh giấc mơ giành vé đến World Cup 2018 trên đất Nga.

Từng thắng vùi dập Paraguay đến 5-0 trong trận giao hữu tại sân nhà Rennes cách đây ít ngày, tuyển Pháp tự tin hành quân đến sân The Friends Arena chờ đối đầu cùng đội chủ nhà Thụy Điển. Một chiến thắng trên sân khách thời điểm hiện tại sẽ giúp đoàn quân áo lam của HLV Didier Deschamps bỏ xa các đối thủ ở bảng A, tạo bước đệm vững chắc về thế trận khi vòng loại chỉ còn vài lượt trận.


Pháp thua ngược Thụy Điển phút bù giờ


Giới chuyên môn chẳng phải mất công đưa ra lời cảnh báo đối với "những chú gà trống Gauloise" một khi Thụy Điển chưa bao giờ thất bại trên sân nhà trước tuyển Pháp kể từ năm 1960. Trong tay nhà cầm quân Janne Andersson cũng bao gồm những "khẩu đại pháo" trên hàng công, đủ sức đối đầu sòng phẳng với dàn sao đắt giá của đội khách với thành tích ghi trung bình 2 bàn/trận ở năm lượt đấu đã qua.


Pháp gục ngã phút bù giờ, Ronaldo giành 3 điểm cho Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Giroud vui mừng sau siêu phẩm mở tỉ số trận đấu


Không đủ tự tin đưa ra những giải pháp làm mới chính mình, HLV Deschamps vẫn phải trông chờ vào các cựu binh dù đã bố trí đến 4 mũi hỏa lực Paul Pogba, Olivier Giroud, Dimitri Payet và Antoine Griezmann trên hàng công. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đáp ứng được yêu cầu từ ông thầy cá tính này.


Pháp gục ngã phút bù giờ, Ronaldo giành 3 điểm cho Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

Paul Pogba thi đấu mờ nhạt trong đội hình tuyển Pháp


Đội chủ nhà Thụy Điển ra sân với sơ đồ 4-4-2 và không giấu giếm ý định tạo ra bức tường phòng thủ dày đặc trước khung thành của thủ môn Robin Olsen. Ngôi sao trung vệ Victor Lindelof – món hàng cực "hot" trên thị trường hiện nay - đã chơi một trận cực hay bên cạnh việc phối hợp ăn ý cùng đồng đội.

Đội khách nhập cuộc khá mạnh mẽ, tạo được nhiều cơ hội tấn công và cụ thể hóa được một trong số này thành bàn mở tỉ số ở phút 37. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải của đội Pháp, bóng liên tiếp bị phá ra rồi lại được treo vào trung lộ. Olivier Giroud đón bóng bên rìa vòng cấm địa và trước rừng chân cầu thủ hai bên, tiền đạo của CLB Arsenal vẫn ung dung dứt điểm bằng má ngoài chân trái. Bóng lượn theo quỹ đạo hết sức khó chịu rồi đi thẳng vào khung thành Thụy Điển. Đây là bàn thắng thứ 17 sau 17 trận đấu cho tuyển Pháp của Giroud, trong đó có 3 bàn được ghi ở 4 trận đấu gần nhất.


Pháp gục ngã phút bù giờ, Ronaldo giành 3 điểm cho Bồ Đào Nha - Ảnh 4.

Jimmy Durmaz (21) ghi một trong những bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp


Chỉ 6 phút sau, Jimmy Durmaz ghi bàn gỡ hòa cho Thụy Điển. Bóng từ biên trái được Ludwig Augustinsson rót thẳng vào trung lộ, loại toàn bộ các hậu vệ đội Pháp để Durmaz ung dung sút hạ thủ thành Hugo Lloris.

Thi đấu mờ nhạt, dù vậy cả Griezmann lẫn Payet chỉ được thay ra từ phút 76 và sự hiện diện của hai tài năng trẻ Kylian Mbappe và Thomas Lemar xem ra quá muộn với tuyển Pháp. Hàng thủ chắc chắn của Thụy Điển phát huy hết công suất làm việc, vô hiệu hóa mọi đợt tấn công của đối phương trong khi các chân sút của họ vẫn lặng lẽ rập rình. 


Pháp gục ngã phút bù giờ, Ronaldo giành 3 điểm cho Bồ Đào Nha - Ảnh 5.

Bàn thắng từ giữa sân của Toivonen (20) đáng xem là siêu phẩm


Khi trận đấu bước qua phút bù giờ thứ 3, thủ thành Lloris băng ra ngoài vòng cấm, chuyền bóng lên tận giữa sân nhưng không đến được chân bất cứ đồng đội nào, thay vào đó, Ola Toivonen lốp bóng thẳng vào khung thành bỏ trống,  ghi bàn thắng quý hơn vàng, giúp Thụy Điển giành trọn 3 điểm trước những nhà á quân châu Âu. Chiến thắng này giúp Thụy Điển vượt lên giành lấy ngôi đầu bảng, đẩy Pháp vào tình cảnh khó khăn khi ở trận đầu cùng giờ, Hà Lan giành chiến thắng đậm 5-0 trước Luxembourg, chỉ còn kém đội nhì bảng Pháp đúng 3 điểm.


Ronaldo đưa Bồ Đào Nha đến chiến thắng


Tại bảng B, Bồ Đào Nha dễ dàng đánh bại Latvia với tỉ số 3-0, trong đó, Ronaldo lập được "cú đúp" và là người kiến tạo cho Andre Silva ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc. Bồ Đào Nha chưa vươn ra khỏi ngôi nhì bảng khi vẫn còn kém Thụy Sĩ 3 điểm, đội bóng ở lượt trận này giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Đảo Faroe.


Pháp gục ngã phút bù giờ, Ronaldo giành 3 điểm cho Bồ Đào Nha - Ảnh 7.

Ronaldo nối dài mạch ghi bàn tuyệt vời trong năm 2017


bảng H, do Hy Lạp bị cầm chân 0-0 trên sân của Bosnia- Herzegovina, nhiệm vụ của "quỷ đỏ" Bỉ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều dù họ phải hành quân đến sân Tallinn của Estonia. Hai bàn thắng được ghi chia đều mỗi hiệp do công của Dries Mertens và Nacer Chadli giúp đoàn quân của tân HLV Roberto Martinez tạo khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu bảng.


Bỉ thắng nhẹ nhàng Estonia

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo