xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phelps có thể bị truy tố

Trần Đoàn

Nhà vô địch giành 8 HCV Olympic 2008 đối mặt án hình sự nếu cảnh sát tìm thấy chứng cứ anh hút cần sa trong khuôn viên ký túc xá ĐH Nam Carolina

img

Kình ngư M. Phelps là thần tượng thể thao số 1 của giới trẻ Mỹ, đặc biệt là nữ giới. Ảnh: CH4

Nếu cảnh sát hạt Richland bang Nam Carolina, nơi đặt trụ sở của ĐH Nam Carolina, tìm được bằng chứng Michael Phelps hút cần sa trong khuôn viên ký túc xá trường này, họ có thể truy tố siêu kình ngư giành 8 HCV Olympic 2008. Cảnh sát trưởng hạt Richland, ông Leon Lott, phát biểu trên báo The State của Columbia, thủ phủ bang Nam Carolina, hôm 3-2 rằng: “Vụ này sẽ chẳng khác biệt với các vụ phạm pháp khác”.

Ông Lott đưa ra bình luận này sau khi tuần báo News of the World (Anh) số ra ngày 1-2 đăng bài viết có ảnh cho thấy Phelps đang hút cần sa tại một buổi tiệc do sinh viên Trường ĐH Nam Carolina tổ chức. Một ngày sau đó, người hùng của thể thao Mỹ năm 2008 đã lên tiếng xin lỗi công chúng.

Trên báo The State hôm 3-2, cảnh sát trưởng hạt Richland nhận xét tiếp: “Thậm chí, vụ này có thể dễ dàng hơn vì chúng ta có được tấm ảnh người đó (Phelps) sử dụng thuốc gây nghiện và thừa nhận một phần. Vụ này càng thuận tiện hơn nếu chúng ta xác định được địa điểm xảy ra vụ phạm tội”.

Tuy nhiên, báo The State cho biết cảnh sát phụ trách khu vực Trường ĐH Nam Carolina và thủ phủ Columbia cho biết họ sẽ không theo đuổi việc truy tố Phelps. Trong khi đó, Ủy ban Olympic quốc tế cho biết tổ chức này chấp nhận lời xin lỗi của Phelps và các quan chức thể thao Mỹ cũng thừa nhận bài báo về hành động nông nổi của Phelps là nỗi thất vọng, nhưng nhấn mạnh hút cần sa ngoài các giải đấu không ảnh hưởng đến hoạt động chống doping. Theo bài báo của tờ News of the World, vụ việc xảy ra vào tháng 11-2008, giai đoạn các hoạt động bơi lội quốc tế đều nghỉ. Vì thế, siêu kình ngư người Mỹ không bị cấm thi đấu.

Tuy nhiên, nếu cảnh sát hạt Richland vẫn muốn theo đuổi vụ này và tìm được bằng chứng cho thấy Phelps hút cần sa trong khuôn viên ký túc xá trường ĐH, anh có thể bị truy tố tội tàng trữ cần sa. Theo luật của bang Nam Carolina, phạm tội này có thể phải tù 30 ngày hoặc nộp 570 USD, chưa kể án phí.

Trước mắt, Phelps tiếp tục bị báo chí và dư luận Mỹ chỉ trích. Đa số các báo đều cho rằng nhà vô địch bơi lội 23 tuổi này không hề rút kinh nghiệm bởi từng lên tiếng xin lỗi công chúng sau vụ bị cảnh sát giao thông bắt vì lái xe trong tình trạng có men rượu năm 2004. Sự việc xảy ra tại bang Maryland và Phelps bị tuyên án 18 tháng thử thách. Theo nhà báo Michael Wilbon của tờ Bưu điện Washington số ra ngày 4-2, không thể chấp nhận lời xin lỗi lần này của Phelps vì người hùng thể thao như anh cần phải biết giữ gìn hình ảnh và là tấm gương sáng cho giới trẻ. Vì thế, ông Wilbon kêu gọi người tiêu dùng hãy tẩy chay những hàng hóa, dịch vụ có sử dụng hình ảnh Phelps để bày tỏ thái độ với vụ bê bối mới nhất của kình ngư giỏi nhất thế giới.

Gây tai tiếng thì mất tiền

Theo bài báo này, Phelps hiện ký hợp đồng tài trợ, quảng cáo trị giá khoảng 100 triệu USD với nhiều tập đoàn lớn như AT&T, Visa, Hilton Hotels, Speedo, Nestle..., trong đó có điều khoản: Luôn cư xử phải phép để không tạo ra bê bối trong thời gian hợp đồng có hiệu lực!

Trước Phelps, nhiều tài năng thể thao Mỹ thân bại danh liệt khi gây ra tai tiếng như võ sĩ Mike Tyson, cầu thủ bóng bầu dục Mỹ Michael Vick. Siêu sao bóng rổ hiện tại Kobe Bryant cũng suýt bị mất hàng chục triệu USD quảng cáo, tài trợ từ nghi án hiếp dâm một nữ nhân viên khách sạn năm 2003.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo