xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philipp Lahm bất ngờ chia tay tuyển Đức

C. Tuấn

(NLĐO) – Chưa tận hưởng hết niềm vui vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức, đội trưởng Philipp Lahm đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Bốn ngày sau khi cùng tuyển Đức nâng cao cúp vàng thế giới ở Brazil, đội trưởng Philipp Lahm đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Quyết định này được Philipp Lahm viết trong bức thư gửi lên LĐBĐ Đức (DFB): “Cuối mùa giải qua, tôi đã nghĩ đến kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2014. Tôi cũng nói với HLV Joachim Loew về chuyện này vào thứ hai (15-7). Tôi hạnh phúc và biết ơn mọi người vì được kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia trong niềm vui chiến thắng World Cup 2014”.

 

Lahm chia tay tuyển Đức gây tiếc nuối cho người hâm mộ
Lahm chia tay tuyển Đức gây tiếc nuối cho người hâm mộ

 

Trận đấu với Argentina ở chung kết World Cup 2014 là lần thứ 113 Lahm khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền vệ này vẫn sẽ tiếp tục chơi cho CLB Bayern Munich trong mùa bóng tới. Năm nay, Lahm đã 30 tuổi, vì thế, anh muốn dành nhiều sức lực để chơi ở CLB và nhường lại vị trị của mình cho các cầu thủ trẻ ở đội tuyển quốc gia.

Quyết định chia tay đội tuyển của Lahm đã gây bất ngờ cho nhiều người. Ngay cả Chủ tịch DFB, ông Wolfgang Niersbach, cũng tiếc nuối khi biết tin trên. “Philipp gọi cho tôi sáng nay và đã thông báo cho tôi. Cuộc trò chuyện rất nhanh và vô ích để tôi cố gắng thay đổi suy nghĩ của cậu ấy. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ xuất sắc trong 10 năm qua mà còn là một hình mẫu hoàn hảo cho các cầu thủ trẻ. Tôi cảm ơn Philipp vì tất cả những gì cậu đã đã làm cho DFB” - ông Nirsbach nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: "Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng đối với những gì cậu ta làm được cho đội tuyển quốc gia”.

 

Philipp Lahm trong buổi lễ rước cúp vàng
Philipp Lahm trong buổi lễ rước cúp vàng

 

Philipp Lahm bắt đầu khoác áo tuyển Đức vào tháng 2-2004. Anh là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc góp phần vào chiến công của đội nhà ở Brazil vừa qua. Lahm có thể chơi tốt ở cả 2 vị trí tiền vệ và hậu vệ phải.

Ở CLB, đội trưởng Bayern Munich cũng thành công không kém khi cùng đội giành cú ăn ba vào năm 2013 (vô địch Champions League, Bundesliga và Cup nước Đức).

Sau Philipp Lahm, nhiều khả năng tiền đạo 36 tuổi Miroslav Klose cũng chia tay đội tuyển quốc gia.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo