Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á được trao quyền đăng cai tổ chức liên tiếp 4 giải lớn, đồng thời tiếp nhận số lượng võ sĩ tham gia đông nhất. Cũng tại các giải đấu này, ở nội dung đối kháng, Hiệp hội Taekwondo châu Á sẽ lần đầu tiên sử dụng giáp đấu được chế tác bằng công nghệ điện tử cao.
Bốn giải này được xem là “quần anh hội” của taekwondo châu Á khi các quốc gia có nền taekwondo mạnh trên thế giới như Hàn Quốc, Iran, Trung Quốc đều đưa các võ sĩ đẳng cấp đến tranh tài, trong đó có nhiều VĐV chuẩn bị dự tranh Olympic London 2012. Đoàn Việt Nam có 2 VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic cũng có mặt tranh tài nội dung đối kháng là Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh. Tuy nhiên, chủ nhà đặt kỳ vọng vào nội dung quyền khi cả hai đội nam và nữ đã từng giành chức vô địch thế giới năm 2010 và 2011.
Bình luận (0)