xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyền lợi cho các HLV?

Bài và ảnh: Thọ Trung

Ngoài tiền công lao động mỗi tháng, đa số các HLV bóng đá trẻ TPHCM không được hưởng thêm khoản tiền nào, kể cả vào các dịp lễ, Tết; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cũng không có

img
HLV hướng dẫn một buổi tập thể lực của lớp bóng đá U17 trên sân Thống Nhất (TPHCM)
Chứng kiến việc các HLV đội nắng, dầm mưa truyền đạt kiến thức cho lớp cầu thủ trẻ, chúng tôi mới thấy hết được công sức của họ đối với các lớp năng khiếu từ U13 đến U19 của bóng đá TPHCM hiện nay. Thế nhưng ngoài tiền công lao động mỗi tháng, đa số các HLV không được hưởng thêm khoản thu nhập nào khác, kể cả vào các dịp lễ, Tết. Điều đáng nói hơn là quyền lợi về các chế độ lao động như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của họ cũng không có. Nếu không có lòng yêu nghề, nhiều người đã ra đi.

Bản hợp đồng đơn giản

Tìm hiểu nội dung hợp đồng lao động được các HLV ký thỏa thuận với Trường Nghiệp vụ TDTT TPHCM, họ chỉ được hưởng tiền dinh dưỡng, tiền công và tiền trang bị tập luyện, ngoài ra, không có thêm quyền lợi nào khác. Theo ý kiến của các chuyên gia luật lao động, nội dung bản hợp đồng còn quá đơn giản, đặc biệt là các quyền lợi tham gia BHYT, BHXH của người lao động không được ghi rõ trong khi thời hạn của bản hợp đồng đều từ một năm trở lên. Điều này không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành.

Ông Trương Ngọc Để, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ TDTT TP, cho biết các HLV bóng đá năng khiếu trước đây thuộc biên chế nhà trường nhưng đã hơn một năm qua, họ đã được chuyển giao về Trung tâm TDTT Thống Nhất quản lý. Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, ông Trần Đình Huấn, cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM thời gian qua, các lớp năng khiếu bóng đá, trong đó có các HLV, được giao về đây quản lý, tuy nhiên mãi cho đến đầu tháng 3-2012, sở mới có quyết định bàn giao chính thức.

Theo ông Huấn, mới đây, trung tâm đã cho rà soát lại các bản hợp đồng lao động đã ký trước đây để xem xét điều chỉnh cho hợp lý hơn. Tuy nhiên, theo các HLV, dù sắp tới, hợp đồng lao động mới sẽ được ký nhưng những quyền lợi bị thiệt thòi trong nhiều năm qua lại không thấy ai đề cập.

Thua thiệt hơn nhiều đồng nghiệp

Tại Trung tâm Thể thao Thành Long, đội ngũ HLV thuộc Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam được chăm sóc khá tốt. Ngoài khoản lương ưu đãi hằng tháng, các HLV được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, được nhận tiền thưởng các dịp lễ, thậm chí ngày Nhà giáo Việt Nam, họ còn được trân trọng, tôn vinh. Việc chăm lo cho các ông “thầy” còn được nhân rộng ra ở các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác như Học viện HAGL - Arsenal JMG…

Chúng tôi so sánh như vậy để có thể hiểu vì sao hơn chục năm qua, bóng đá trẻ TPHCM không giới thiệu được một gương mặt triển vọng nào. Khi giá trị lao động của các HLV chưa được chăm chút thì đừng đòi hỏi bóng đá trẻ TP cho ra đời những “sản phẩm” chất lượng cao!

Nhiều môn khác cũng chung cảnh ngộ

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, chúng tôi thấy HLV năng khiếu ở một số môn thể thao khác cũng đồng cảnh ngộ. “Tôi đã cống hiến cho thể thao TP hơn 10 năm rồi nhưng chẳng thấy ai nói đến quyền lợi lao động. Ngược lại, chúng tôi phải chịu áp lực thành tích, nếu không hoàn thành sẽ bị cho nghỉ việc” - một HLV khác ngoài môn bóng đá xin giấu tên tâm sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo