xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyết xóa dớp về nhì

Bài và ảnh: Anh Dũng

Lần thứ ba đá chung kết trong vòng 2 tháng, các tuyển thủ U19 Việt Nam trong màu áo Học viện HAGL Arsenal JMG có niềm tin sẽ đánh bại đội U21 Thái Lan vào tối 28-10

Suốt một năm bị ám ảnh bởi danh hiệu “chuyên về nhì” khi 3 lần thất bại ở các trận chung kết, thầy trò HLV Graechen sẽ có cơ hội đổi vận khi U19 HAGL chạm trán U21 Thái Lan ở trận đấu tranh ngôi vô địch Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014 diễn ra lúc 18 giờ ngày 28-10 trên sân Cần Thơ (VTV6).

Theo HLV Graechen, lứa U19 của ông thiếu may mắn để đạt đến vinh quang trong suốt một năm trình làng. Tuy nhiên, chuyên gia người Pháp cam kết điều đó sẽ thay đổi khi gặp U21 Thái Lan bởi những điều may mắn đang bắt đầu đến với U19 HAGL khi họ vượt qua vòng bảng tại Cần Thơ nhờ lá thăm may mắn, tiếp đến là giành chiến thắng trước U21 Việt Nam ở loạt sút 11 m.

 

Hậu vệ Văn Sơn (trái), một trong những mũi hỗ trợ tấn công lợi hại của U19 HAGL
Hậu vệ Văn Sơn (trái), một trong những mũi hỗ trợ tấn công lợi hại của U19 HAGL

 

Sự tự tin của HLV Graechen dễ lý giải khi các cầu thủ trẻ đã có 7 năm chơi bóng cạnh nhau nên dù chiều 27-10, đội chỉ ra sân tập 15 phút rồi lập tức ra về khi trời đổ mưa nhưng với U19 HAGL thì chừng đó là đủ. Họ cần dưỡng sức tối đa cho trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn với đội trẻ Thái, đội đã tạo nên bất ngờ khi lội ngược dòng trước U21 Malaysia sau khi đã bị dẫn trước 0-3 ở trận bán kết.

Với việc mượn trung vệ Bùi Tiến Dũng từ Viettel, đội hình U19 HAGL được đánh giá là phiên bản nâng cấp của U19 Việt Nam. Nhất là khi đội bóng của bầu Đức còn bổ sung 2 cầu thủ chất lượng là Lê Đức Lương và thủ thành 21 tuổi Phạm Văn Tiến. Chính sự góp mặt của 2 cầu thủ từng đá V-League này đã giúp hàng phòng ngự U19 HAGL chơi chắc chắn hơn so với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh khi tranh tài ở những giải đấu trước.

Điều khiến HLV Graechen còn lo lắng là hiệu suất ghi bàn của hàng công chưa tốt. Sau 3 trận đấu, U19 HAGL chỉ ghi được 3 bàn thắng. Chuyên gia người Pháp nhận định: “Các cầu thủ đã chơi tốt nhưng khâu dứt điểm lại có vấn đề. Tôi đã nhắc nhở họ quyết đoán hơn, khi có cơ hội phải tận dụng thật tốt. Tôi tin trận chung kết với U21 Thái Lan sẽ là cơ hội để đội khắc phục vấn đề này”.

U21 Thái Lan không phải là đối thủ dễ bắt nạt và HLV Adul Grunguang của họ “đọc” trận đấu rất tốt, bằng chứng là những quyết định thay người giúp họ lật ngược thế cờ trong 18 phút cuối trận bán kết. Dù sao, sau 3 thất bại ở các trận chung kết, U19 HAGL sẽ biết cách để mang lại niềm vui cho người hâm mộ cũng như xóa đi danh hiệu “vua về nhì”. 

 

Sốt vé chung kết

Toàn bộ vé do BTC sân Cần Thơ phát hành đã được bán hết một ngày trước trận chung kết giữa U19 HAGL và U21 Thái Lan. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể tìm được vé chợ đen với mức giá đắt gấp 5 lần so với giá gốc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo