xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ronaldo: “Tôi xứng đáng giành Quả bóng Vàng mỗi năm”

C. Tuấn (Theo FIFA)

(NLĐO) - Ronaldo đã phát biểu gây sốc như vậy ngay trước thời điểm diễn ra lễ trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2013 sẽ được diễn ra vào rạng sáng 14-1, tại Zurich, Thụy Sĩ.

Cả 3 ứng cử viên là Ronaldo, Messi và Ribery đều rất xứng đáng và đang háo hức chờ đợi tên mình sẽ được xướng lên trong đêm nay. Trước giờ “G”, hãy xem nhưng người trong cuộc và chuyên gia, HLV, ngôi sao bóng đá... dự đoán ai sẽ đoạt danh hiệu cao quý này.

Đầu tiên là Cristiano Ronaldo, người gây đình đám nhất làng bóng đá thế giới năm qua, không chỉ vì anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm với 69 bàn mà còn ở những phát biểu gây sốc trước Chủ tịch FIFA Sepp Blater. Ronaldo, người đã 6 lần lọt vào danh sách đề cử rút gọn danh hiệu Quả bóng Vàng, cho biết: “Ai xứng đáng giành chiến thắng. Có lẽ tôi làm, giống như tôi đã làm năm ngoái hay 2 năm trước đây. Tôi nghĩ rằng mình xứng đáng là người giành chiến thắng Quả bóng Vàng mỗi năm”.

 

Ribery, Messi và Ronaldo, ai sẽ chiến thắng trong đêm nay?
Ribery, Messi và Ronaldo, ai sẽ chiến thắng trong đêm nay?

 

Đó không chỉ là lời nói khoác của Ronaldo mà HLV Brazil Luiz Felipe Scolari cũng đồng tình: “Với tôi, Cristiano Ronaldo vẫn là hay nhất. Messi có thể không thích điều đó và anh có thể đi lên và nói với tôi: Ông không bao giờ bỏ phiếu cho tôi? Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho anh vì tôi nghĩ rằng Cristiano xứng đáng, đặc biệt là trong năm nay”.

 

Ronaldo tự tin đến Zurich
Ronaldo tự tin đến Zurich

 

 

Trong khi đó, người liên tiếp 4 lần đoạt danh hiệu này - Messi - là tỏ ra khiêm tốn: “Thật vui và tự hào khi được lọt vào danh sách 3 người giỏi nhất nhưng nếu không đoạt Quả bóng Vàng năm nay thì cũng không có gì là quá buồn với tôi”. Mặc dù thành tích ghi bàn vẫn khá tốt với 42 bàn/45 trận nhưng Messi đã có những khoảng lặng trong năm 2013 vì chấn thương, gần đây nhất là chân thương dây chằng khiến anh phải nghỉ đến gần 2 tháng.

 

Messi, người đã 4 lần liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA
Messi, người đã 4 lần liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA

 

Vì thế, cựu Quả bóng Vàng Ronaldo (Brazil), người từng khoác áo Barcelona lẫn Real Madrid, đã ủng hộ Messi: “Ronaldo và Messi là hai cầu thủ giỏi nhất thế giới nhưng tôi sẽ trao danh hiệu này cho Messi vì kỹ thuật tuyệt vời của cậu ta”.

Franck Ribery, người hùng đã giúp Bayern Munich giành cú ăn 3 lịch sử, tỏ ra không quá tự tin về mình: “Tôi vẫn sẽ hạnh phúc dù có đoạt Quả bóng Vàng hay không. Được tranh chấp danh hiệu cùng Ronaldo và Messi đủ khiến tôi hài lòng”.

Trong năm qua, dù không ghi bàn nhiều hơn Ronaldo và Messi nhưng Ribery (ghi 22 bàn) đã có vai trò quan trọng trong thành công của CLB Bayern Munich và tuyển Pháp. Phong độ chói sáng và ổn định của Ribery giúp anh chiếm hàng loạt danh hiệu như “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2012-2013” hay “Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2012-2013”.

 

Ribery: KHông bây giờ thì bao giờ?

Ribery: Không bây giờ thì bao giờ?

 

Vậy nên không có gì lạ khi HLV Bayern Munich - Pep Guardiola - nói: “Franck nên bay tới Zurich với một nụ cười lớn trên môi và tận hưởng nó. Nó không phải dễ dàng để có được cho đến nay và anh nên tận hưởng ở thời điểm này. Tất cả ba là những cầu thủ tuyệt vời và tôi chỉ hạnh phúc khi không phải bỏ phiếu cho một ai”.

 

“Nên trao Quả bóng Vàng cho ông già Noel”

Không biết có phải vì ghen tị với  3 ứng cử viên nói trên hay không mà ngôi sao người Thụy Điển Ibrahimovic đã trả lời hài hước như vậy khi được phỏng vấn. Anh nói: “Tất cả ba xứng đáng để giành chiến thắng Quả bóng Vàng nhưng tôi nghĩ rằng nó nên tặng cho ông già Noel".

 

Ibrahimovic luôn có những phát biểu gây sốc
Ibrahimovic luôn có những phát biểu gây sốc

 

"Cá nhân tôi thích Messi đoạt giải nhưng tôi phải thừa nhận rằng Ronaldo xứng đáng hơn" - Rivaldo, cựu cầu thủ Barcelona và Brazil.

"Tôi nghĩ Ribery có một năm rất tuyệt với. Cậu ấy đoạt mọi danh hiệu cùng đội bóng, ghi các bàn thắng quan trọng và góp mặt trong tất cả những trận quyết đấu. Messi giúp Barcelona có một danh hiệu trong khi Ronaldo cũng thi đấu nhiều như mọi người nhưng chẳng có chức vô địch nào. Vậy nên, Quả bóng Vàng phải thuộc về Ribery" - Cựu tuyển thủ Đức Paul Breitner.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo