xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rooney trước ngã... 6 đường

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) – Những diễn biến mới ở M.U cho thấy Wayne Rooney chắc chắn sẽ ra đi ngay trong mùa hè này. Nhật báo Sportmail đề xuất 6 điểm đến cho “gã Shrek” gồm Chelsea, Arsenal, PSG, Monaco, Barcelona và Real, đồng thời phân tích thuận lợi và khó khăn. Theo bạn, Rooney sẽ chọn CLB nào?

1. Chelsea

Thuận lợi: HLV Jose Mourinho ngưỡng mộ Rooney từ lâu. Với tài nghệ của mình, Mourinho tin chắc sẽ giúp Rooney tìm lại hình ảnh tiền đạo hay nhất của Anh quốc. Ở Chelsea, Rooney sẽ tái hợp cùng các đồng đội ở tuyển Anh (Ashley Cole, John Terry, Gary Cahill, Frank Lampard), điều mà người hâm mộ cũng đã nghĩ đến. Ngoài ra, cô vợ Coleen cũng cần đến London như bệ phóng cho sự nghiệp người mẫu của mình. 

Khó khăn: Mourinho thích một mẫu trung phong cắm và vì thế, Rooney sẽ phải cạnh tranh với Fernando Torres, Demba Ba, Romelu Lukaku... M.U cũng không thích bán Rooney cho các đối thủ ở Premier League, chưa kể phong độ của anh đang sa sút.

imgimg
Giả định Rooney trong màu áo Chelsea và Arsenal

2. Arsenal

Thuận lợi: Rooney có nhiều cơ hội đá chính, thay cho vị trí mà Van Persie để lại, điều mà Olivier Giroud và Lukas Podolski khó có thể đảm đương. Tuyển Anh cần một vị trí như thế, nhất là khi Rooney sẽ chơi cùng các đồng đội trẻ như Jack Wilshere, Theo Walcott, Alex-Oxlade Chamberlain. 

Khó khăn: Arsenal không có danh hiệu nào trong 8 năm qua trong khi Rooney “no nê” với thành tích ở M.U. Liệu anh có còn đủ khát khao để giúp “The Gunner” cải thiện tình hình? Chưa kể, Rooney từng chỉ trích M.U không có tham vọng, thiếu sự tăng cường mỗi mùa để giành thêm thành tích, điều mà Arsenal cũng từng trải qua. Những ngôi sao của sân Emirates như Thierry Henry, Samir Nasri, Cesc Fabregas, Van Persie từng bỏ đi để tìm kiếm thành công cao hơn, điều này có vận vào trường hợp của Rooney?

3. Paris Saint-Germain

Thuận lợi:  Sức ép về thành tích và sự kỳ vọng sẽ là động lực cho Rooney tìm lại chính mình khi anh chưa bước qua tuổi 28, độ tuổi sung sức nhất. Khi World Cup chỉ còn một năm, nỗ lực tại PSG sẽ bằng 5, bằng 10 nếu anh thi đấu ở quê nhà.

Khó khăn: PSG vừa ký hợp đồng với Edinson Cavani trong khi Zlatan Ibrahimovic vẫn là chân sút chủ lực với 30 bàn mùa rồi. Liệu Rooney có cạnh tranh nổi với bộ đôi này? Khác biệt ngôn ngữ cũng sẽ khiến cho tâm trạng của Rooney không thực sự thoải mái ở xứ người.

imgimg
PSG và Monaco

4. Monaco

Thuận lợi: Mức lương hậu hĩnh, cơ hội thành công cũng nhiều hơn. Monaco đang trở thành một thế lực ở Ligue I, cạnh tranh với PSG. Monaco đã có bộ đôi người Bồ Đào Nha Joao Moutinho và James Rodriguez, và Rooney có thể cùng Radamel Falcao chơi cặp tiền đạo. Monaco và thủ phủ hoa lệ Monte Carlo cũng phù hợp với cô nàng WAG Coleen, chưa kể đây còn là thiên đường thuế!

Khó khăn: 9 năm làm quen với số khán giả 76.000 người ở Old Trafford, Rooney giờ đây sẽ đá cho chỉ 5.295 người xem ở sân Stade Louis II. Monaco không tham dự Champions League, cơ hội nào cho Rooney thể hiện? Tuổi 27, Rooney có dám chờ đợi?

5. Real Madrid

Thuận lợi: Real vẫn là CLB hấp dẫn bậc nhất hành tinh. Rooney có cơ hội theo bước các tiền bối như Di Stefano, Zidane, Figo, Raul, Ronaldo để trở thành huyền thoại ở Bernabeu, sân bóng có đến 85.454 chỗ, một thiên đường thực sự của bóng đá. Rooney sẽ tái hợp với Cristiano Ronaldo thành bộ đôi tấn công nguy hiểm nhất. Khi Higuain ra đi, Benzema vẫn là dấu hỏi lớn thì Rooney càng có cơ hội khẳng định.

Khó khăn: Vẫn có nguy cơ Rooney trở thành số 2 sau Ronaldo ở Real, điều anh không hề thích. Ngôn ngữ và khác biệt văn hóa cũng là vài rào cản cho gia đình nhỏ bé của anh. 

imgimg
Barcelona và Real Madrid - Ảnh: Daily Mail

6. Barcelona

Thuận lợi: Barca giàu thành tích và vẫn khát khao chiến thắng, Rooney có thể đáp ứng điều này khi được chơi bên cạnh các hảo thủ Xavi, Andres Iniesta, Neymar, Messi… chưa kể sự trải nghiệm với lối đá tiqui-taka.

Khó khăn: Rooney sa sút phong độ hơn một năm qua, vì thế, sẽ kém cơ so với Messi và đồng đội, chưa kể với Neymar. Rooney có thể lại bị đẩy ra cánh hoặc lùi về giữa sân. Barca là tập thể năng động còn thể lực của Rooney đang suy giảm. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo