Đội Úc từng vô địch châu Đại Dương trước khi gia nhập châu Á. HLV tạm quyền Alen Stajcic khá tự tin trước cơ hội bảo vệ chức vô địch châu lục của đội khi ông đang có 3 ngôi sao thi đấu cho các đội bóng tại Mỹ, gồm Samantha Kerr, Lydia Williams và Lisa De Vanna.
Trong đó, nổi bật nhất là De Vanna, dù cô chỉ cao 1,57 m. Sinh năm 1984, Lisa lần đầu khoác áo đội tuyển Úc dự Olympic 2004. Đến nay, tiền đạo đang sở hữu chiếc áo số 11 của đội tuyển quốc gia là trụ cột của CLB bóng đá nữ nổi tiếng của Mỹ - Boston Breakers. Với Lisa, việc được qua Mỹ thi đấu là một sự thành công lớn cho sự nghiệp.
Chính việc được ra nước ngoài cọ xát sớm - từ năm 2009 với đội Washington Freedom - đã giúp De Vanna tiếp cận được những kỹ thuật tiên tiến của bóng đá nữ, giúp cô thành danh nhanh chóng và có cơ hội chứng tỏ với mọi người rằng nữ giới đủ sức chơi tốt ở những môn thể thao tưởng chừng chỉ thuộc về phái mạnh như bóng đá. De Vanna thổ lộ ban đầu, gia đình cô từng phản đối chuyện cô chơi bóng đá.
Đồng đội của De Vanna, thủ môn Lydia William, cũng đang chơi ở Mỹ, nơi có nền bóng đá nữ phát triển nhất thế giới. Cô gái sinh năm 1988 khoác áo Western New York Flash không ngại ngần thừa nhận chuyện sang Mỹ thi đấu không chỉ giúp chị phát triển về chuyên môn mà còn là cơ hội để “kiếm tiền một cách chuyên nghiệp” như những cầu thủ nam khác.
Trong thành phần đội Nhật Bản, đương kim vô địch thế giới, nổi tiếng nhất và giàu thành tích nhất là tiền đạo Yuki Ogimi, người đang khoác áo CLB nữ Chelsea tại Anh. Giữ cúp vô địch thế giới và HCB Olympic nhưng Nhật Bản chưa một lần đăng quang ở châu lục. Vì thế, Ogimi khát khao cùng đồng đội lên ngôi tại TP HCM ở giải 2014. Ngoài 49 bàn/108 trận cho đội Nhật Bản, Ogimi cũng từng vô địch Champions League châu Âu dành cho nữ năm 2010 và vô địch Đức 2 lần, giành danh hiệu vua phá lưới 2013 trong 4 mùa khoác áo CLB FFC Turbine Postdam. Cô chính là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho tuyển Nhật trong trận ra quân gặp Úc. Ogimi tâm sự: “Những năm tháng thi đấu ở châu Âu giúp tôi có nhiều kinh nghiệm khi đối phó với những cầu thủ đối phương có thể hình cao to!”.
Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 18-5 trên sân tập, HLV Nhật Bản Sasaki Norio cho rằng đội tuyển Nhật cũng như Úc tiến bộ vì có được những tuyển thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Ông nói: “Hãy cứ cho cầu thủ đi nước ngoài học việc, bóng đá nữ các bạn sẽ có được những thành công nhất định. Đây cũng là điều mà bóng đá nữ Thái Lan đang bắt đầu làm trong 2 năm qua!”.
Bình luận (0)