xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

SEA Games ngày 27-8: Việt Nam tụt xuống thứ 3 toàn đoàn

Nhóm PV từ Kuala Lumpur (Malaysia)

(NLĐO) – Trong ngày 27-8, đoàn TTVN chỉ giành thêm 2 HCV ở môn judo và taekwondo, nâng tổng HCV lên con số 53, tụt xuống thứ ba toàn đoàn, sau chủ nhà Malaysia và Thái Lan

Malaysia vẫn dẫn đầu, với 96 HCV, 64 HCB và 63 HCĐ. Ba đoàn xếp ngay sau là Thái Lan (54, 71, 68); Việt Nam (53, 38, 50) và Singapore (48, 42, 57).

Judo: Như Ý, niềm hy vọng vàng duy nhất của Judo Việt Nam, bước vào trận chung kết hạng cân 78 kg với đối thủ người Myanmar và xuất sắc giành HCV. Đây là tấm HCV SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp của Như Ý, 36 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất của đội tuyển judo.

SEA Games ngày 27-8: Việt Nam tụt xuống thứ 3 toàn đoàn - Ảnh 1.

SEA Games ngày 27-8: Việt Nam tụt xuống thứ 3 toàn đoàn - Ảnh 2.

Như Ý sau khi giành HCV SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp

Judo: Nguyễn Thị Diệu Tiên đoạt HCĐ sau khi thắng điểm ippon trước Binti Aisyah (Malaysia). Đây là lần đầu tiên Diệu Tiên tham dự SEA Games.

Taekwondo: Dẫn trước đối thủ 9-8 khi chỉ còn 2 giây hết trận, Thu Hiền lại để đối thủ Thái Lan Benjarat phản đòn, thua ngược 9-10 và mất HCV hết sức đáng tiếc.

Taekwondo: Võ sĩ Hà Thị Nguyên đánh bại đối thủ Shaleha (Indonesia) trong trận chung kết hạng dưới 62 kg nữ với tỉ số 21-10, bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được cách đây 2 năm và ;là lần thứ ba liên tiếp, cô đăng quang ở đấu trường SEA Games. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 27-8 của đoàn TTVN.

SEA Games ngày 27-8: Việt Nam tụt xuống thứ 3 toàn đoàn - Ảnh 4.

Hà Thị Nguyên (đỏ) với cú đá quyết định

SEA Games ngày 27-8: Việt Nam tụt xuống thứ 3 toàn đoàn - Ảnh 5.

Ở bán kết hạng cân dưới 74 kg nam, Lý Hồng Phúc dù có sự khởi đầu tốt nhưng cuối cùng vẫn nhận thất bại 11-14 trước Morrison Happer (Philippines) và chấp nhận giành tấm HCĐ.

Cầu lông: Tiến Minh vào bán kết sau khi lội ngược dòng đánh bại tay vợt chủ nhà Iskandar Zulkainan 16-21, 21-17, 21-18 ở trận tứ kết diễn ra chiều 27-8 tại Nhà thi đấu Bukit Jalil. Đối thủ của Tiến Minh ở bán kết là tay vợt hạt giống số 1 Jonathan Christie (Indonesia, hạng 22 thế giới).

Muay: Võ Văn Đài thắng Ardiansyah (Indonesia) điểm số 30/27, vào bán kết hạng cân 63,5 kg.

SEA Games ngày 27-8: Việt Nam tụt xuống thứ 3 toàn đoàn - Ảnh 6.

Futsal

ĐT Việt Nam thắng Indonesia 2-1 và nữ Thái Lan thắng Malaysia 12-0 ở lượt trận cuối nên các cô gái chúng giành HCB và Thái Lan đoạt HCV.

Bóng chuyền:

Giành chiến thắng 3-1 trước Phlippines với các tỉ số 25-19, 25-18, 22-25 và 25-17, ĐT Việt Nam đã giành HCĐ môn bóng chuyền nam tại SEA Games 29.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Philippines 3-1 (25-27, 25-22, 25-20, 25-21) ở trận tranh HCĐ.

SEA Games ngày 27-8: Việt Nam tụt xuống thứ 3 toàn đoàn - Ảnh 7.

Tính đến tời điểm hiện tại, đoàn TTVN đoạt 51 HCV, 34 bạc và 44 đồng, xếp thứ hai toàn đoàn, sau chủ nhà Malaysia.

Lịch thi đấu đoàn TTVN ngày 27-8:

Xuất trận sớm nhất là các võ sĩ taekwondo khi Lý Hồng Phúc, Phạm Thị Thu Hiền và Hà Thị Nguyên lần lượt tranh tài ở các hạng cân 74 kg nam, 57 kg nữ và 62 kg nữ. Các vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ kéo dài đến 15 giờ cùng ngày tại nhà thi đấu KLCC.

SEA Games ngày 27-8: Việt Nam tụt xuống thứ 3 toàn đoàn - Ảnh 9.

Võ sĩ judo Văn Ngọc Tú tranh tài ở hạng cân 78 kg

Lúc 13 giờ, 3 võ sĩ judo cũng bước vào thảm đấu, trong đó niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Như Ý tranh tài ở hạng cân 78 kg. Nguyễn Thị Diệu Tiên và Nguyễn Hữu Hùng lần lượt thi đấu ở hạng cân 70 kg nữ và 81 kg nam.

Từ sáng, thể dục nghệ thuật sẽ bước vào đợt thi chung kết toàn năng và nhóm với 5 VĐV Lê Việt Trinh, Nguyễn Hồng Nhung, Phạm Nguyễn Vân Nhi, Trịnh Hương Giang, Trương Mai Nhật Linh.

Ở môn billiards đơn nam 9 bi, 2 cơ thủ Việt Nam lọt vào bán kết là Nguyễn Anh Tuấn, Dương Quốc Hoàn và đều gặp đối thủ Philippines, tranh tài từ 9 giờ.

Cũng lúc 9 giờ, cầu mây tranh bán kết đôi nữ với Myanmar và nếu thắng, sẽ tranh chung kết lúc 14 giờ.

Từ 9 giờ, bóng chuyền nữ tranh HCĐ với Philippines, còn bóng chuyền nam tranh HCĐ lúc 12 giờ.

Lúc 10 giờ, futsal nữ Việt Nam thi đấu với Indonesia để thắp hy vọng giành HCB.

Từ 12 giờ, Tiến Minh sẽ tranh tứ kết đơn nam cầu lông để giành vé vào bán kết; Nguyễn Thùy Linh cũng đánh tứ kết đơn nữ. Cầu lông Việt Nam cũng có hy vọng vào chung kết ở 2 nội dung đôi nữ (Đinh Thị Hồng Phượng – Đỗ Thị Hoài) và đôi nam nữ (Hồng Phượng – Hồng Nam).

Các môn khác thi đấu trong ngày: Muay, nhảy cầu, bi sắt và cricket.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo