xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sir Alex muốn tống khứ thủ môn De Gea

Đông Linh (theo Sportmail)

(NLĐ))-Đây có vẻ là một động thái đầy bất ngờ của HLV Alex Ferguson nhưng cũng khá hợp lý sau những sai sót khó chấp nhận được của thủ môn người Tây Ban Nha này, nhất là ở trận cầu với Tottenham hôm chủ nhật vừa qua.

Sau trận đấu tại White Hart Lane, Sir Alex đã chào tạm biệt các cầu thủ của mình khi toàn đội khẩn trương ra sân bay, chuẩn bị cho kỳ trú Đông ngắn ngày tại Qatar. Những người hiểu việc thì cho rằng, vị HLV trưởng nổi tiếng khó tính này gần như cũng đã nói những lời cuối cùng với David De Gea trước khi tống khứ thủ môn này về Tây Ban Nha.

Công bằng mà nói, ở trận đấu với Spur, De Gea đã thi đấu không hề tồi. Phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu thua cho M.U trước những pha sút xa cực kỳ nguy hiểm của Gareth Bale, Germain Defoe hay Aaron Lennon. Dù vậy, ở những phút bù giờ cuối trận, anh đã mắc sai lầm khó tha thứ khi đấm bóng giải vây quá nhẹ trong tình huống căng bóng ngang của Assou Ekotto, dẫn đến bàn gỡ hòa đầy tai hại của Clint Dempsey.

img
Sai sót khó tha thứ của De Gea khiến đội nhà mất điểm

Trận hòa không mong đợi với Tottenham trị giá bằng hai điểm và nếu như M.U tiếp tục sẩy chân ở mùa bóng này dù từng bỏ xa Man City đến 7 điểm, lỗi lầm của David De Gea sẽ bị xới lại để mổ xẻ đến nơi đến chốn!

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, không thể để những sai sót có tính hệ thống của De Gea tái diễn và Sir Alex đã nghĩ đến chuyện loại bỏ thủ môn người Tây Ban Nha. Nhiều người tự hỏi, ở thời điểm này, phải chăng M.U đang bị tác động bởi những thông tin về việc hai “đại gia” Barcelona và Real Madrid tỏ ra rất quan tâm đến cựu thủ môn của Atletico Madrid? Tại Nou Camp, thủ thành số 1 Victor Valdes đang khăng khăng đòi ra đi ở mùa hè năm nay trong khi HLV Jose Mourinho, người có chung một nhà quản lý với De Gea, cũng có khả năng lôi kéo thủ thành này “quy cố hương”…

Kể từ khi gia nhập sân Old Trafford mùa hè 2010 với hợp đồng kỷ lục cho một thủ môn tại Anh là 17,8 triệu bảng, De Gea không chỉ luôn phải đối mặt với áp lực quá lớn để lại từ cái bóng của người tiền nhiệm Van der Sar mà còn luôn vấp phải vấn đề về thể lực để có thể tạo được sự ổn định cần thiết cũng như độ tin cậy nhất định nơi ông thầy Alex Ferguson. Nói De Gea không tiến bộ từ khi đến với M.U là không công bằng nhưng rõ ràng, thủ môn người Tây Ban Nha này thể hiện được mình quá ít không chỉ với sự đòi hỏi của mọi người. Tâm lý không thật vững vàng, thể lực chưa phải dồi dào và nhất là khả năng làm chủ khu vực 5m50 của De Gea luôn gặp vấn đề khiến người giữ thành của M.U luôn trở thành mục tiêu khai thác của mọi hàng tiền đạo. Không chỉ mắc sai sót ở trận đấu vừa qua với Tottenham, các bàn thua trong hai trận đấu trước đó với Swansea và Liverpool đã bộc lộ rất rõ điểm yếu về năng lực chuyên môn của thủ thành này.

img
Sự hòa nhập chậm chạp với bóng đá Anh sắp khiến De Gea phải trả giá

Ngoài lý do riêng là cô bạn gái, ngôi sao ca nhạc Edurne kiên quyết ở lại Madrid mà không theo chân vị hôn phu đến Manchester suốt hơn hai năm qua khiến De Gea luôn mang tiếng “nhớ nhà”, khó khăn về ngôn ngữ của thủ thành này cũng hạn chế đáng kể sự hòa nhập của anh với đội bóng. Vốn liếng tiếng Anh không nhiều khiến De Gea không thể điều hành tốt hàng thủ trong rất nhiều trường hợp khung thành bị đe dọa.

Sự thất thế của De Gea không hẳn đã tạo điều kiện cho Anders Lindegaard khi thủ môn dự bị số 2 người Đan Mạch này cũng mất điểm không kém dưới mắt ông thầy khó tính Alex Ferguson. Việc để thủng lưới đến ba lần chỉ trong vòng 23 phút ở trận găp Reading hồi tháng 12 vừa qua đã thực sự phủ một bóng đen lên tương lai của Anders Lindegaard.

Học trò bay sang Qatar ấm áp để nghỉ Đông 4 ngày nhưng Sir Alex phải ở lại nước Anh lạnh lẽo để thương thảo với đại diện của Wilfried Zaha (Crystal Palace). Có tin ông làm việc với cả hai đội bóng Real Madrid và Barcelona nhưng điều này chưa được kiểm chứng. Ở thời điểm này, Iker Casillas đang vướng vào những bất đồng với HLV Jose Mourinho trong khi Victor Valdes từ chối gia hạn hợp đồng với Barca và đây chính là thời điểm thuận lợi để hai đại diện Liga bày tỏ sự quan tâm đến De Gea. Trong cuộc chạy đua (nếu có) này, Real Madrid sẽ có ưu thế hơn so với đối thủ xứ Catalan khi “cò” Jorge Mendes của Jose Mourinho cũng chính là người đại diện hợp pháp cho quyền lợi của De Gea! Ngoài ra, Barcelona trong thời điểm này cũng đã đặt vấn đề với Pepe Reina, người đồng nghiệp đàn anh của De Gea đang thi đấu cho Liverpool.

De Gea ra đi thì ai thay thế tại Old Trafford? Đừng quên là HLV Alex Ferguson từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với… Reina trước khi bị Liverpool từ chối và buộc phải chuyển sang ký hợp đồng với De Gea mùa hè 2010.

Theo một tiết lộ khác của nhật báo Sportmail, thủ môn của Stoke City, Asmir Begovic, đang đứng đầu danh sách cần tuyển mộ của Sir Alex, đứng trên các “mục tiêu” khác, gồm cả Fernando Muslera (Galatasaray) và Marc-Andreter Stegen (Borussia Monchengladbach)… Tất nhiên, trong danh sách này không có tên của Victor Valdes!


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo