xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sức ép cho Schweinsteiger

Trần Đoàn

Tân binh B.Schweinsteiger sẽ là tâm điểm của trận M.U - Barcelona vào 3 giờ ngày 26-7 (BTV5) sau khi ngôi sao người Đức bị HLV Van Gaal chê chơi tồi trong chiến thắng 3-1 trước San Jose Earthquakes

Sau 2 lượt trận tại Giải Giao hữu quốc tế Champions Cup (ICC), đương kim vô địch M.U toàn thắng. 2/4 tân binh đã lập công, trong đó M.Sneiderlin phá lưới America (Mexico) dù nhiệm vụ chính là khống chế tuyến giữa, còn Depay ghi 1 bàn ở trận thắng San Jose hồi giữa tuần này. Hậu vệ Darmian cũng chơi khá tròn vai. Trong khi đó, Schweinsteiger bị HLV Van Gaal chê bai công khai.

Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng việc tân binh người Đức chơi tồi khiến M.U trong hiệp 2 trận gặp San Jose bị động, đặc biệt khi tuyến giữa thường mất bóng, có nhiều đường chuyền không cần thiết. Ông Van Gaal thông cảm cho Schweinsteiger vì anh mới có 1 tuần tập luyện, làm quen với các đồng đội mới, đặc biệt khi trở thành cầu thủ Đức đầu tiên khoác áo M.U. Hơn nữa, anh chàng người yêu của tay vợt nữ xinh đẹp Ivanovic này chơi khá tốt trong trận ra quân M.U thắng America.

 

Schweinsteiger (giữa) trong trận M.U thắng San Jose Earthquakes 3-1 giữa tuần qua   Ảnh: REUTERS
Schweinsteiger (giữa) trong trận M.U thắng San Jose Earthquakes 3-1 giữa tuần qua Ảnh: REUTERS

 

Tuy nhiên, lời phê bình công khai của HLV Van Gaal cũng là lời cảnh báo đến Schweinsteiger và các cầu thủ khác: Chỉ có người giữ được phong độ tốt mới có chỗ đứng trong đội hình chính. Rời Bayern Munich sang M.U tìm thêm vinh quang, hẳn ngôi sao 30 tuổi người Đức không muốn phải ngồi dự bị khi cuộc chiến giành vị trí chính thức ở tuyến giữa rất căng thẳng, với Schneiderlin, Carrick và Herrera đang có phong độ tốt.

HLV Van Gaal cho biết đội hình chính trận gặp Barca có đến 60% là đội hình chính thức của M.U mùa giải mới. Vì thế, nếu Schweinsteiger tiếp tục chỉ ra sân trong hiệp 2, khả năng anh chỉ được sử dụng khi 3 đồng đội vừa kể trên bị chấn thương hoặc treo giò!

Dù sao, cơ hội để M.U thắng Barca và vươn lên đầu bảng giải ICC vẫn rất lớn khi nhà vô địch Champions League mùa rồi vắng các trụ cột vừa dự Copa America, đáng kể nhất là bộ đôi Messi -  Neymar. Dù sao, Barca vẫn rất mạnh và giữ được chân những cầu thủ đang bị lôi kéo, đặc biệt là tiền đạo Pedro. Ngôi sao 27 tuổi này trong thời gian qua được Chelsea rồi M.U quan tâm. Nhưng với thông báo sớm ngưng mua sắm cầu thủ của chủ tịch CLB, ông J.Bartomeu, Pedro cùng hậu vệ đa năng Adriano sẽ ở lại cho đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa lại vào tháng 1-2016, thời điểm Barca được xóa bỏ lệnh cấm. Nhà vô địch La Liga mùa rồi bị FIFA cấm tham gia chuyển nhượng cầu thủ vì nhiều lần vi phạm chính sách cấm mua cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi.

Neymar chưa thi đấu là cơ hội để Pedro chứng tỏ khả năng của mình như trong chiến thắng 2-1 trước Los Angeles Galaxy. Anh sẽ có cuộc đối đầu thú vị với tân binh Darmian của M.U. Hãy chờ xem HLV Van Gaal sẽ tiếp tục dùng sơ đồ 4-4-1-1 như 2 chiến thắng vừa qua hay chuyển sang chiến thuật 4-3-3 để dùng cơ bắp “bóp” chết tuyến giữa của Barca, đội đã thắng M.U trong 2 trận chung kết Champions League 2009 và 2011.

Cặp đấu Chelsea - PSG lúc 5 giờ cùng ngày (BTV5 truyền hình trực tiếp) cũng đáng chú ý khi CLB Pháp mùa rồi loại nhà vô địch Anh ở vòng 1/16 Champions League và thầy trò HLV Mourinho vừa thua đậm New York Red Bulls 2-4 trong trận ra quân của mình tại ICC giữa tuần qua.

 

Man City thua đậm Real

Man City khép lại chuyến du đấu tại Úc bằng thất bại 1-4 trước Real Madrid tối 24-7, lại thiệt người khi tiền vệ tân binh F.Delph (mua từ Aston Villa) bị chấn thương dây chằng, rời sân từ phút 19.

Việc phải xáo trộn đội hình sớm và đối mặt Real Madrid có đội hình gần như mạnh nhất, Man City để lọt lưới 3 bàn trong hiệp 1 từ các pha lập công của Benzema, C.Ronaldo và Pepe. Phút bù giờ thứ 4 của hiệp này, Yaya Toure rút ngắn tỉ số cho Man City trên chấm 11 m sau pha chơi bóng bằng tay của S.Ramos dù Sterling chạm tay trước.

Sang hiệp 2, Real ghi thêm 1 bàn nhờ công D.Cheryshev. Tỉ số lẽ ra còn đậm hơn nếu trợ lý trọng tài không tước đi một bàn thắng hợp lệ khi cho rằng Ronaldo việt vị.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo