xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tân HLV Brazil chỉ trích phong cách của Alves và Neymar

Đông Linh (theo AS, Marca)

(NLĐO) – Nổi tiếng là độc tài và có phần hà khắc trong giai đoạn dẫn dắt Selecao trước đây, HLV trưởng Carlos Dunga sau khi nhậm chức đã thể hiện quyết tâm thay đổi diện mạo đội tuyển Brazil.

Điều nhà cầm quân từng đưa Selecao vào đến tứ kết World Cup 2010 thực hiện đầu tiên là tuyên bố không chấp nhận những cầu thủ nhuộm tóc như Dani Alves hay Neymar có mặt ở đội bóng mà ông dẫn dắt. Trao đổi với các nhật báo GlobeVeja, Dunga nhấn mạnh những cầu thủ muốn tham dự World Cup thì không được thay đổi “hiện trạng” kiểu tóc cũng như màu tóc của họ. Dunga cũng nhắc đến trường hợp của Neymar đội mũ kết có ba chữ cái viết tắt từ tên anh tham dự buổi họp báo của đội tuyển hồi World Cup và kết luận, hoặc đội nón có biểu tượng của đội tuyển Brazil hoặc không đội gì cả!

 

Hai mái tóc nhuộm vàng của Neymar và Alves khiến HLV Dunga ngứa mắt
Hai mái tóc nhuộm vàng của Neymar và Alves khiến HLV Dunga "ngứa mắt"

 

Về việc thủ quân David Luiz và toàn đội giương cao chiếc áo đấu của Neymar để thể hiện tình đoàn kết dành cho chân sút bị chấn thương này trước trận bán kết với tuyển Đức, Dunga cho rằng thông điệp ấy chẳng khác nào một lời than khóc về việc đội bóng mất đi vĩnh viễn một chiến binh! Theo ông, đã bước vào một cuộc chiến, đội bóng không thể rầu rĩ trước những mất mát mà phải làm một điều gì đấy để làm tăng thêm sức mạnh tinh thần toàn đội trước giờ ra trận!

 

Dunga cho rằng hành động của tuyển Brazil quá ủy mị, không phù hợp với World Cup
Dunga cho rằng hành động của tuyển Brazil quá ủy mị, không phù hợp với World Cup

 

Cũng xoay quanh đề tài Neymar, Dunga tiếp tục chê trách cầu thủ của Barcelona về sự thiếu hòa đồng của anh. “Neymar khiến đội bóng phải thi đấu theo anh ta thay vì Neymar thi đấu vì toàn đội, cùng toàn đội. Tôi khẳng định, tuyển Brazil sẽ được tái cấu trúc với mô thức sao cho Neymar có thể theo đó tạo nên sự khác biệt về lối chơi”, Dunga cho biết.

Dunga thể hiện sự nghiêm khắc trên không phải không có lý do, nhất là sau khi đội tuyển Brazil thua mất mặt ngay tại vòng chung kết World Cup diễn ra trên sân nhà mà họ chính là ứng viên vô địch nặng ký nhất. Thất bại đã bộc lộ những khiếm khuyết khó có thể lấp đầy trong ngày một, ngày hai bởi theo giới chuyên môn, Selecao giờ đụng đâu cũng… yếu, yếu đều cả ba tuyến và quan trọng là họ không có được nguồn nhân sự bổ sung như mong muốn.

 

Nón của Neymar cũng là đề tài chỉ trích của HLV Dunga
Nón của Neymar cũng là đề tài chỉ trích của HLV Dunga

 

Với lịch trình dày đặc, tham dự từ Copa America 2015, Thế vận hội Rio 2016, Confederations Cup 2017 và vòng loại World Cup 2018, tuyển Brazil sẽ phải tập trung suốt một thời gian dài trong năm mà cầu thủ chủ chốt trong tiến trình tái cấu trúc đội bóng này của HLV Dunga không ai khác hơn... Neymar!

Thảm họa World Cup 2014 khiến cho đấu trường thế giới giờ đây trở thành nỗi ám ảnh thực sự của người Brazil. Bắt đầu từ tháng 9-2015, Selecao sẽ bước vào cuộc trường chinh qua nhiều múi giờ, vượt thời gian và không gian, cả độ cao ngất ngưởng của những sân bóng nằm cách cả nghìn thước so với mặt nước biển ở Bolivia, Ecuador, Colombia…

 

HLV Dunga sẽ thay đổi diện mạo, nhân sự tuyển Brazil cho kế hoạch của mình
HLV Dunga sẽ thay đổi diện mạo, nhân sự tuyển Brazil cho kế hoạch của mình

 

Trong năm 2016, kỷ niệm 100 năm giải đấu Copa America, hai LĐBĐ Nam Mỹ và Bắc-Trung Mỹ-Caribbean sẽ phối hợp tổ chức một sự kiện đặc biệt diễn ra từ ngày 3 đến 26-6 tại Mỹ, mang tên Cúp Thiên niên kỷ, quy tụ 16 đội bóng thành viên hai liên đoàn này. Tuyển Brazil, chắc chắn có Neymar, đương nhiên phải dự giải đấu này. Ngoài ra, tại kỳ Olympic diễn ra trên sân nhà, Neymar chắc chắn sẽ là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi của tuyển Olympic Brazil tranh tài ở Rio nhằm bổ sung danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của cả làng bóng Brazil!

 

Dunga lo lắng cho tương lai Selecao hơn  ghế nóng của ông
Dunga lo lắng cho tương lai Selecao hơn "ghế nóng" của ông

 

Tính ra, trong sáu mùa hè liên tiếp (2013-2018), sau quãng thời gian trong năm thi đấu cho Barcelona, Neymar sẽ còn phải dự đủ 7 giải đấu chính thức của đội tuyển quốc gia trong khi hầu hết đồng nghiệp của anh được đi… nghỉ hè!

Dunga không khó khăn, Neymar sẽ chẳng thể trưởng thành để đảm đương trọng trách cho Selecao của Dunga, hẳn là thế!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo