xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tan tác cờ tướng Hà Nội

Đông Linh

Chưa kịp lắng xuống trước việc cờ tướng không có tên trong danh sách các môn tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, các kỳ thủ Hà Nội lại lâm vào tình cảnh lo lắng suốt hơn nửa năm trở lại đây

Theo thông tin từ các diễn đàn cờ thủ đô, kể từ đầu tháng 11-2017, toàn bộ các tuyến VĐV cờ tướng Hà Nội từ năng khiếu đến đội tuyển sẽ chính thức giải tán. Nếu thông tin trên là sự thật, đấy quả là "tiếng sét" đối với làng cờ từng đóng góp đến 4 nhà vô địch quốc gia trong vòng hai thập niên qua là Nguyễn Vũ Quân, Đặng Hùng Việt, Nguyễn Thành Bảo và Phạm Thu Hà.

Tan tác cờ tướng Hà Nội - Ảnh 1.

Vũ Hữu Cường (Hà Nội) - HCĐ cờ tiêu chuẩn 2017 còn nhà vô địch Đặng Hữu Trang (Bình Phước) xuất thân từ lò Hà Nội

Ảnh: Đinh LOng

Với những người trong cuộc là các thành viên đội tuyển cờ tướng Hà Nội, đều đã hình dung đến đoạn kết buồn này sau rất nhiều sự cố mà việc xảy đến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chưa ai quên tại Giải Hạng nhất quốc gia 2015, cờ tướng Hà Nội lần đầu tiên trắng tay ở mọi nội dung tranh tài. Không thiếu các VĐV tài năng nhưng lần lượt những kỳ thủ sáng giá nhất của thủ đô đều lần lượt ra đi, đầu quân cho các địa phương khác: Đào Cao Khoa gia nhập tuyển cờ Bình Dương; Lê Linh Ngọc, Đặng Hữu Trang khoác áo tuyển Bình Phước; Phạm Tuấn Linh thi đấu dưới màu áo TP HCM hay Nguyễn Đại Thắng vào Vũng Tàu tìm chỗ thi thố tài nghệ…

Ở thời điểm chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2014, các kỳ thủ Hà Nội nhất loạt được tăng lương chủ yếu để có quân dự thi. Đáng buồn là không lâu sau đó, đội cờ thủ đô bị giảm 30% lương mà không rõ lý do. Suốt 4 tháng đầu năm 2015, thầy lẫn trò đội cờ không nhận được cả tiền công lao động lẫn tiền ăn, chưa kể đi thi đấu Giải Vô địch quốc gia phải ngồi tàu hỏa 48 giờ với giá vé lên đến 1,5 triệu đồng/người thay vì đi bằng máy bay giá rẻ với chưa đầy 1 triệu đồng/vé và chỉ mất 2 giờ bay là đến TP HCM!

Chuyện cũ chưa lắng xuống, tất cả lại lo âu chuyện đội cờ tướng Hà Nội bị giải thể từ tháng 11-2017. Ông Đặng Vũ Dũng - Trưởng Bộ môn Cờ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - nói rằng không phải toàn bộ mà sở chỉ không tiếp tục đầu tư cho các tuyến năng khiếu và trẻ. Riêng đội tuyển cờ tướng Hà Nội, ông Dũng cho biết bộ môn đang tính toán, sắp xếp để giữ lại những kỳ thủ chủ lực, không có biên chế ở bất cứ cơ quan, ban ngành nào.

Nhiều kỳ thủ "ngã ngửa" vì thông tin này, bởi hơn ai hết, ông trưởng bộ môn cờ nắm rất rõ các VĐV, ai xem cờ là công việc mưu sinh, ai đến với cờ bằng niềm đam mê (các kỳ thủ Nguyễn Khánh Ngọc, Chu Thu Trang, Nguyễn Thị Bình có công việc chính là giáo viên giảng dạy văn hóa tại thủ đô còn Phạm Thu Hà kinh doanh nhiều nghề tận TP HCM). Việc sắp xếp lại nhân sự, phải chăng là cách bộ môn cờ Hà Nội thẳng tay "đẩy" các kỳ thủ kể trên ra khỏi đội tuyển một cách hợp pháp? Ngoài ra, một khi không tiếp tục duy trì hệ thống năng khiếu và tuyến trẻ, đâu sẽ là lực lượng bổ sung cho đội tuyển cờ Hà Nội mà nhân sự đã ít nay lại càng thưa thớt hơn?

Không ít cựu VĐV, cựu trọng tài cờ Hà Nội khẳng định họ là nạn nhân của nhiều vụ ém nhẹm tiền công lao động, tiền lương tháng… và tất cả hẳn sẽ "chìm xuồng" theo việc xóa sổ làng cờ tướng thủ đô! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo