xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Lào 3-0: Bùng nổ cuối trận

Châu Tuấn - Ảnh: QUANG LIÊM

(NLĐO) - Trước tuyển Lào thi đấu kiên cường, Việt Nam phải chờ đến 10 phút cuối trận có thể ăn mừng chiến thắng tưng bừng ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup vào tối 25-11 trên SVĐ Mỹ Đình. Ba bàn thắng do công của Minh Tuấn, Công Vinh và Huy Hùng. Dù thắng đậm nhưng người hâm mộ vẫn tiếc nuối vì có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Sau trận hòa tiếc nuối với Indonesia, người hâm một chờ các tuyển thủ Việt Nam chơi một trận tưng bừng và ghi được nhiều bàn thắng vào lưới đội Lào. Vì vậy, nhiều khả năng HLV Miura sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhằm đánh phủ đầu đối phương ngay từ đầu.

 

img

 

Thủ môn Nguyên Mạnh nhiều khả năng vẫn được HLV Miura tin dùng

Thủ môn Nguyên Mạnh nhiều khả năng vẫn được HLV Miura tin dùng

 

Về phía tuyển Lào, thất bại 1-4 trước Philippines ở trận ra quân buộc họ không còn cách nào khác là phải giành chiến thắng trước VIệt Nam mới có thể nghĩ đến chiếc vé vào bán kết. Vì vậy, trận đấu này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

 

Buổi tập hôm 24-11 của tuyển Lào

Buổi tập hôm 24-11 của tuyển Lào

 

Ở trận đấu lúc 16 giờ, Philippines đã đè bẹp Indonesia 4-0, qua đó chính thức giành được tấm vé  đầu tiên vào bán kết AFF Cup.

 

Hiệp 1:

So với trận gặp Indonesia,  Việt Nam có đến 5 sự thay đổi trong đội hinh xuất phát. Đáng chú ý nhất là đôi tiền đạo Công Vinh - Anh Đức. Công Vinh trận trước vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trong khi đây là lần đầu Anh  Đức được ra sân.

 

 

img

 

Hai đội nhập cuộc tưng bừng ngay từ đầu. Việt Nam mạnh dạn tấn công ngay từ đầu nhờ sự năng động của tiền vệ Tấn Tài và tiền đạo Anh Đức. Trong khi Lào cũng tự tin đáp trả và đã có pha dứt điểm nguy hiểm ngay phút thứ 7.

 

Anh Đức chơi năng nổ trên hàng công
Anh Đức chơi năng nổ trên hàng công

 

Hơn 10 phút trôi qua, Việt Nam là đội chủ động tấn công và tạo được nhiều cơ hội hơn Lào. Điểm sáng trên hàng công của Việt Nam là tiền đạo Anh Đức. Với chiều cao lý tưởng và khả năng tỳ đè tốt, tiền đạo của Bình Dương nhiều lần uy hiếp khung thành thủ môn đội Lào.Trong khi đó ở tuyến giữa, Tấn Tài đã thể hiện tài phát động tấn công xuất sắc của mình khi các pha lên bóng đều qua chân tiền vệ người Khánh Hòa này.

Tuyển Lào vẫn áp dụng chiến thuật phòng ngự - phản công và tỏ ra khá hiệu quả. Không dưới 1 lần các CĐV VIệt Nam phải thót tim trước các pha tăng tốc nhanh của đối thủ. Nhưng nhìn chung hàng phòng thủ của Việt Nam vẫn chắc chắn.

 

Công Vinh ra sân ngay từ đầu

Công Vinh ra sân ngay từ đầu

 

Văn Biển trong một pha tranh bóng

Văn Biển trong một pha tranh bóng

 

Phút 27, từ đường chọc khe của Tấn Tài, Vũ Minh Tuấn rướn người xỉa bóng qua tay thủ môn đội Lào mở tỉ số trận đấu.

 

Vũ Minh Tuấn rất có duyên ghi bàn cho tuyển Việt Nam

Vũ Minh Tuấn rất có duyên ghi bàn cho tuyển Việt Nam

 

img

 

Thời gian của hiệp 1 đã gần hết, lúc này Việt Nam vẫn đang dẫn Lào 1 bàn, khoảng cách chưa thể làm người hâm mộ yên tâm. Tuyển Lào vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự - phản công và cơ bản đã gây rất nhiều khó khăn cho các học trò HLV Miura bởi lối chơi áp sát và di chuyển bọc lót hợp lý.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho  Việt Nam. Hy vọng trong hiệp 2 với tiền đề là 1 bàn dẫn trước, các học trò của HLV Miura sẽ chơi bùng nổ hơn để mang về một chiến thắng tưng bừng.  

 

Do chấn thương, thủ môn Nguyên Mạnh đã nhường chỗ cho Thanh Bình trong hiệp 2
Do chấn thương, thủ môn Nguyên Mạnh đã nhường chỗ cho Thanh Bình trong hiệp 2

 

Hiệp 2:

Ngay đầu hiệp 2, Việt Nam đã dồn lên uy hiếp nhằm tìm bàn nhân đôi cách biệt. Phút 51,  Công Vinh có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai cho mình tại giải nhưng anh đã đánh đầu hụt bóng. Sau đó vài phút, lần đầu trong trận, Công Vinh và Anh Đức phối hợp ăn ý nhau nhưng cú dứt điểm sau cùng của Đức đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Phút 56, nhận thấy Anh Đức chơi kém hiệu quả, HLV Miura tung Văn Quyết vào sân thay cho Đức. Ngay sau đó, VIệt Nam có pha tấn công nguy hiểm và suýt có bàn thắng thứ hai. Lần này Công Vinh là người đã bỏ lỡ đáng  tiếc khi đánh đầu đi trúng cột dọc sau cú sút căng của đồng đội. 

Tuyển Lào những phút vừa qua tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh. Phải nhờ đến kinh nghiệm của Phước Tứ mới có thể hóa giải các tình huống phối hợp sắc bén của đối thủ.

Vài năm gần đây, bóng đá Lào đã có sự phát triển  đáng kể, điều đó thể hiện qua trận đấu này. Lần đầu, Việt Nam phải vất vả lắm mới có thể đưa được bóng vào lưới Lào, đội tuyển mà ở những kỳ AFF Cup trước đó chúng ta thắng khá dễ dàng. 

Phút 64, Văn Quyết có pha kiến tạo tuyệt vời cho Minh Tuấn nhưng rất tiếc tiền đạo người Quảng Ninh lại xỉa bóng đi vào đúng vào vị trí thủ môn Soudala. 

Phút 76, Thành Lương được tung vào sân thay cho Huy Toàn. Sự thay đổi người này chắc chắn sẽ mang lại sức tấn công mới cho đội tuyển Việt Nam nhờ vào lối chơi kỹ thuật của Thành Lương và trước đó là Văn Quyết. Ngay khi vào sân, Thành Lương được trao cơ hội thực hiện quả sút phạt hàng rào và anh không thể ghi bàn khi đá quá hiền. 

 

Công Vinh chơi hay nhất hiệp 2
Công Vinh chơi hay nhất hiệp 2

 

Những phút cuối trận, Việt Nam liên tục tấn công dồn dập.  Đáng chú y là Công Vinh, tiền đạo này đã có 2 pha kiến tạo cho Huy Hùng, Văn Quyết và tự mình đi bóng rồi dứt điểm nhưng vẫn không có bàn thắng thứ 2.

Phút 87, sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng Công Vinh cũng ghi được bàn   thắng thứ hai cho Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ hai của CV9 tại giải đấu này. Niềm vui chưa dứt, phút 86 Huy Hùng đã mang về bàn thắng thứ ba cho Việt Nam sau pha kiến tạo của Văn Quyết. Chiến thắng gần như chắc chắn nằm trong tay thầy trò HLV Miura và lúc này, tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Philippines vào ngày 28-11 tới.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về cho Việt Nam.  Dù chưa thật sự thuyết phục nhưng chiến thắng  này thật sự quý giá vì nó giúp các cầu thủ giải tỏa tâm lý. Với kết quả này, Việt Nam được 4 điểm sau 2 lượt trận xếp thứ 2 bàng A sau Philippines (6 điểm).

 

 

Đội hình ra sân:

Lào: 35 - Soudala (thủ môn), 2 - Phomnapanya, 4 - Souksavanh, 5 - Khousamnan, 6 - Phommasane, 7 - Sihavong, 8 - Lithideth, 10 - Vongchiengkham, 13 - Sipasong, 17 - Sayyabounsou, 25 - Sayavutth

Việt Nam: 23 - Trần Nguyên Mạnh (thủ môn), 3 - Lê Phước Tứ, 4 - Đinh Tiến Thành, 5 - Nguyễn Văn Biển, 15 - Quế Ngọc Hải, 9 - Lê Công Vinh, 11 - Nguyễn Anh Đức, 14 - Lê Tấn Tài, 21 - Vũ Minh Tuấn, 25 - Võ Huy Toàn, 29 - Nguyễn Huy Hùng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo