xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển thủ điền kinh Việt lỡ cơ hội đua tài cùng Usain Bolt

Đông Linh - Ảnh: FBNV

(NLĐO) - Một thầy, một trò tham dự chuyến du đấu tại Giải Vô địch điền kinh thế giới 2017 ở London, VĐV Bùi Bá Hạnh đã sớm dừng bước ngay từ vòng sơ loại thứ nhất nội dung 100 m nam.

Rạng sáng 5-8, VĐV Việt Nam Bùi Bá Hạnh đã ra quân ở đợt chạy thứ 3 vòng sơ loại thứ nhất nội dung 100 m nam. Cùng tranh tài với anh có 6 VĐV đến từ Ả Rập Saudi, Afghanistan, Honduras, Slovakia... 

Dù thi đấu nỗ lực nhưng Bá Hạnh chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 5 đợt chạy này với sau 10 giây 76, thành tích tốt nhất của anh từ đầu mùa. Dù vậy, việc xếp thứ 16 trên tổng số 28 VĐV dự vòng sơ loại đầu tiên không đủ giúp Bá Hạnh lọt tiếp vào các vòng sau. Jan Volko (Slovakia) về nhất đợt chạy này với thành tích 10 giây 15.


Tuyển thủ điền kinh Việt lỡ cơ hội đua tài cùng Usain Bolt - Ảnh 1.

Kết quả đợt chạy của tuyển thủ Bùi Bá Hạnh


Bùi Bá Hạnh là thành viên đội điền kinh Quân đội, năm 2016 giành HCB quốc gia cự ly 100 m với thành tích 10 giây 61, xếp sau nhà vô địch SEA Games 28 Lê Trọng Hinh. Ngay cả thành tích này của Bá Hạnh cũng chưa đủ sức tranh chấp huy chương tại sân chơi khu vực bởi 2 năm trước tại Singapore, thành tích giành HCĐ của Iswandi Iswandi (Indonesia) đã là 10 giây 45.

Xem Bùi Bá Hạnh so tài với các hảo thủ ở London:


Cuộc đọ sức ở cự ly 100 m sau đó tiếp tục diễn ra hết sức hấp dẫn. Bản thân Jan Volko khi thi đấu ở vòng sơ loại thứ nhì cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 6, rơi lại khá xa so với ba vị trí dẫn đầu đợt chạy 2 là Abdul Sani Brown (Nhật Bản, 10 giây 05), Yohan Blake (Jamaica, 10 giây 13) và Xye Zhen-ye (Trung Quốc, 10 giây 13).


Yohan Blake về nhì vòng sơ loại thứ 2:


Được chờ đợi nhiều nhất là màn trình diễn của "tia chớp đen" Usain Bolt khi nhà vô địch thế giới người Jamaica chỉ phải thi đấu từ vòng sơ loại thứ hai. Anh về nhất ở đợt chạy 6 với thời gian 10 giây 07, giành quyền vào bán kết nhưng chỉ xếp thứ 9 trong số các VĐV có thành tích tốt nhất. Theo thông lệ, Bolt không có thói quen tung hết sức trước đợt chạy chung kết và vì thế, người hâm mộ có quyền chờ đợi anh sẽ cải thiện được thành tích của chính mình. 


Usain Bolt về nhất nhưng "vẫn thất vọng"


Thông số thành tích của Usain Bolt đang giảm dần kể từ sau Giải Vô địch điền kinh thế giới 2015 và Olympic Rio. Nửa đầu năm 2017, Bolt không thể chạy dưới 10 giây cho đến  khi anh vượt qua cột mốc 9 giây 95 tại giải Diamond League ở Monaco hồi tháng trước. Đối chiếu thông số này cùng với kỷ lục thế giới đang nắm giữ 9 giây 58, rõ ràng Bolt khó có thể hài lòng với kết quả tệ hại ở vòng sơ loại tại London. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Bolt tỏ vẻ chán nàn: "Tôi không thích kết quả này. Một sự khởi đầu quá chậm chạp và sau đó tôi phải cố gắng rất nhiều trong những mét cuối để về đích đầu tiên".

Vòng bán kết cự ly 100 m nam sẽ diễn ra vào rạng sáng 6-8 và khoảng 2 giờ sau đó, các VĐV sẽ bước tiếp vào đợt chạy chung kết. Đối thủ đáng ngại nhất của Usain Bolt, ngôi sao người Canada Andre de Grasse (HCĐ Olympic Rio 2016) không tham dự giải năm nay vì chấn thương gân khoeo. Giới chuyên môn đánh giá các đối thủ có đủ khả năng cạnh tranh với Bolt, ngoài kình địch người Mỹ Justin Gatlin còn có đồng đội Yohan Blake. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo