xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U19 Việt Nam còn đuối

ANH DŨNG

Chưa đầy 2 tháng nữa U19 Việt Nam sẽ dự VCK châu Á nhưng với những gì thể hiện ở giải U19 Đông Nam Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn việc phải làm...

Kết thúc vòng bảng Giải Bóng đá U19 Đông Nam Á mở rộng 2012 với 3 trận toàn thua, thủng lưới 10 bàn nhưng chỉ ghi được 1 bàn, U19 Việt Nam xếp chót bảng và buộc phải tranh hạng 3-4 với U19 Úc vào lúc 16 giờ ngày 8-9 trên sân Thống Nhất (HTVC Thể thao truyền hình trực tiếp).

HLV Mai Đức Chung cho rằng các học trò của ông kém xa về đẳng cấp so với 3 đội khách mời nên thất bại là điều khó tránh khỏi, trong đó có 2 trận thua đậm với tỉ số 0-4 trước Úc và Uzbekistan. HLV trưởng U19 Việt Nam đánh giá: “Mục tiêu ban huấn luyện U19 Việt Nam đặt ra là cố gắng khắc phục điểm yếu thể lực. Tôi hài lòng vì nhiều cầu thủ đã thi đấu trọn vẹn 90 phút với các đối thủ vượt trội hơn hẳn về thể hình, thể lực mà không có dấu hiệu chuột rút, đó đã là thành công! Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật để chuẩn bị tốt nhất cho VCK U19 châu Á”.

img

Anh Tuấn (15) chơi bóng tốc độ nhưng khả năng dứt điểm chưa tốt. Ảnh: QUANG LIÊM

Nhưng với người hâm mộ và giới chuyên môn, U19 Việt Nam vẫn còn quá nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Ngoại trừ trận đầu tiên gặp ứng viên vô địch U19 Iran, các cầu thủ trẻ còn sung sức nên có thể đá đôi công suốt 90 phút, còn ở 2 trận sau đó, U19 Việt Nam thể hiện rõ sự đuối sức chỉ sau hiệp đầu tiên. Từ đó, hàng thủ của đội thường xuyên để thủng lưới khá dễ dàng, thậm chí, 2/10 bàn thua xuất phát từ các tình huống đá phản lưới nhà. Cần nhắc lại là U19 Việt Nam đã có quãng thời gian tập trung hơn 2 tháng, từng dự giải giao hữu ở Palestine cũng như có 10 ngày tập thể lực ở Gia Lai.

Về chuyên môn, hàng công còn phung phí cơ hội, hàng thủ mắc nhiều sai lầm, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Hai thủ môn Nguyễn Sơn Hải và Đặng Văn Lâm chưa ai thực sự tạo được niềm tin nơi khung gỗ. Trong khi đó, hàng công được đánh giá mạnh với sự xuất hiện của tài năng trẻ đến từ Học viện Aspire của Qatar Nguyễn Thái Sung nhưng thực tế, hiệu quả tấn công vẫn quá thấp.

Thái Sung vẫn thể hiện được sự tinh quái với những đường chuyền sắc bén, những pha xử lý bóng tốt. Tuy nhiên, quãng thời gian làm quen khá ngắn dường như khiến cầu thủ trẻ người Đà Nẵng chưa hòa nhập được với các đồng đội. Trong khi đó, Đình Thắng, Sỹ Nam hay Anh Tuấn tạo ấn tượng tốt về khả năng chơi bóng tốc độ nhưng kỹ thuật dứt điểm lại hạn chế. Vì thế, U19 Việt Nam tấn công nhiều nhưng hiệu suất ghi bàn lại rất kém.

Ở VCK U19 châu Á sẽ khởi tranh vào ngày 3-11 tới, U19 Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của U19 CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan và Jordan. Nếu thi đấu như ở Giải U19 Đông Nam Á mở rộng, nguy cơ sớm phải chia tay là rất lớn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo