xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U21 HAGL mơ tái lập kỳ tích

Minh Ngọc - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Công Phượng và đồng đội đang trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U21 quốc tế - Cúp Clear Men 2015. Tuy nhiên, đối thủ lần này của U21 HAGL không hề dễ chơi như U21 Thái Lan một năm trước.

Công Phượng cùng các đồng đội đã có chiếc cúp đầu đời một năm trước khi dễ dàng đánh bại U21 Thái Lan 3-0 trên sân Cần Thơ. Chức vô địch năm ấy quả là may mắn khi họ ra quân nhận ngay thất bại nhưng sau đó thắng U21 Malaysia. Rồi phải trải qua lượt bốc thăm may rủi mới có mặt ở bán kết. Sau khi hạ đàn anh U21 Việt Nam từ loạt sút luân lưu 11 m, họ tiến vào chung kết và giành cúp vô địch.

 

Ở vòng bảng, U21 HAGL của Công Phượng đã thua U19 Hàn Quốc 0-1
Ở vòng bảng, U21 HAGL của Công Phượng đã thua U19 Hàn Quốc 0-1

 

Con đường lên ngôi của thầy trò Guillaume Graechen năm trước có vẻ như đang lặp lại với ông Nguyễn Quốc Tuấn và các cầu thủ. Họ cũng thất bại ngay trận ra quân và nhờ đến loạt sút luân lưu 11 m may mắn mới vượt qua đàn anh U21 Việt Nam để tiến vào chung kết lúc 18 giờ ngày 29-11. Nhưng để bảo vệ ngôi vô địch sẽ rất khó vì đối thủ của họ là U19 Hàn Quốc, một đối thủ đến từ nền bóng đá phát triển mạnh nhất nhì châu Á.

HLV Quốc Tuấn khẳng định: “Đã vào đến chung kết thì phải nghĩ đến chức vô địch chứ. Chúng tôi mơ chuyện đó ngay khi đặt chân đến đây. Tuy nhiên U19 Hàn Quốc là đối thủ rất khó chơi. Họ toàn diện về mọi mặt, không chỉ lợi thế về thể hình mà kỹ thuật, cách tổ chức trận đấu cũng bài bản. Lối đá quyết liệt, lăn xả khi cần của các cầu thủ U19 Hàn Quốc nhiều lúc làm cầu thủ của chúng tôi chùn chân”.

Quả thật, U19 Hàn Quốc mang đến giải với một lực lượng mạnh. Đây là lứa cầu thủ mà theo lời HLV Kim Ik Wan là những hạt nhân chuẩn bị cho giải U20 Thế giới 2016 và xa hơn nữa là World Cup 20 thế giới 2017 khi được tổ chức trên xứ kim chi.

 

Nhỏ tuổi hơn nhưng U19 Hàn Quốc có nguồn thể lực rất tốt
Nhỏ tuổi hơn nhưng U19 Hàn Quốc có nguồn thể lực rất tốt

 

Tuy nhiên, ông Kim cũng cho rằng, việc thắng U21 HAGL ở vòng bảng không nói lên nhiều điều. “Các cầu thủ U21 HAGL chơi tiến bộ từng trận đấu. Chúng tôi không được chủ quan mà phải hết sức thận trọng. Chúng tôi buộc phải ngồi lại xem kỹ các trận đấu vừa qua của họ để tìm đấu pháp thích hợp. U21 HAGL không chỉ có Công Phượng mà tất cả các cầu thủ đều rất nguy hiểm. Nếu sai lầm chúng tôi phải trả giá” - HLV trưởng của U19 Hàn Quốc nói.

U21 HAGL có hơn hẳn một ngày nghỉ so với đối phương. Tuy nhiên, với các cầu thủ Hàn Quốc, họ đã thích nghi với thời tiết và điều kiện ăn ở tại Việt Nam thì việc nghỉ ít hơn U21 HAGL không thành vấn đề. “Các cầu thủ của tôi gặp một chút về thể lực nhưng điều đó không quan trọng. Họ sẽ ra sân để cháy hết mình vì mục tiêu cao nhất là chức vô địch” - HLV Kim Ik Wan nói. Để khích lệ và động viên tinh thần các cầu thủ, U21 HAGL vừa có chuyến đi làm từ thiện tại Thủ Đức sáng 28-11.

 

img

 

Động thái này như một cách thắp lửa cho Công Phượng và đồng đội để bước vào cuộc quyết đấu cuối cùng của giải. Dù đã thất bại trước U19 Hàn Quốc ở trận ra quân nhưng ngoài lối đá đẹp, tạo ấn tượng với công chúng, U21 HAGL còn cho thấy kinh nghiệm trận mạc sau một mùa được thử lửa ở V-League. Đó là lối chơi máu lửa, không ngại và chạm và thậm chí là lăn xả khi cần để mang đến hiệu quả cho đội bóng.

“Chúng tôi có chút may mắn khi vượt qua bán kết nhờ sút luân lưu 11 m. Nhưng nhìn cả giải, các cầu thủ đã tiến bộ từng ngày và trận chung kết với U19 Hàn Quốc quả thật là trận cầu hứa hẹn đáng xem nhất giải” - bầu Đức chia sẽ trước trận đấu quan trọng này.

Thành phần ra quân của U21 HAGL chắc chắn sẽ không có sự thay đổi nào đáng kể khi nhưng quân bài chủ chốt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Tiến đang đảm bảo phong độ cao. Nếu chơi đẹp mắt, quyết liệt cùng chút may mắn và hiệu quả trong tấn công, U21 HAGL hoàn toàn có thể xưng vương một lần nữa ở giải trẻ quan trọng này.

Tinh thần đang dâng cao cùng sự cổ vũ của gần hai vạn khán giả trên sân Thống Nhất sẽ là liều thuốc kích thích không nhỏ để Công Phượng cùng các đồng đội tranh đấu. Họ liệu có tận dụng được thiên thời-địa lợi-nhân hoà để làm chủ chiếc Cúp Clear Men – phần thưởng chỉ giành cho những người đàn ông lăn xả và phong độ? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong 90 phút tối 29-11.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo