xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U22 Việt Nam gặp Thái Lan sớm cũng tốt

Anh Dũng

U22 Việt Nam chung bảng với Thái Lan, Indonesia và Philippines nhưng nhiều chuyên gia và HLV tin rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn rộng cửa vào bán kết

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2017 vào sáng 8-7, U22 Việt Nam được cho là rơi vào "bảng tử thần" với sự góp mặt của đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Philippines, Timor Leste và Campuchia. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và HLV tin rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn rộng cửa vào bán kết.

Thậm chí, lịch sử SEA Games đã cho thấy trong 5 lần chung bảng đấu với Thái Lan, bóng đá Việt Nam đã 4 lần vào đến chung kết. Còn ở AFF Cup, lần lên ngôi vô địch duy nhất năm 2008, tuyển Việt Nam cũng ở chung bảng với Thái Lan và thua nhưng khi tái ngộ ở chung kết đã giành chiến thắng ấn tượng.

Vì vậy, dù giới truyền thông cho rằng U22 Việt Nam rơi vào bảng "tử thần" nhưng giới chuyên môn nghĩ ngược lại. HLV Hữu Thắng chia sẻ: "Ở bóng đá khu vực Đông Nam Á, trình độ của các đội bóng không quá chênh lệch nên rơi vào bảng nào thì chúng ta cũng phải thi đấu hết mình để đi đến cái đích cuối cùng".

U22 Việt Nam gặp Thái Lan sớm cũng tốt - Ảnh 1.

Khi trình độ các đội Đông Nam Á thu hẹp, sức bền thể lực là yếu tố quan trọng giúp U22 Việt Nam duy trì được lối chơi Ảnh: Hải Anh

Rơi vào bảng đấu với sự góp mặt của 6 đội bóng và điều đó cũng đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu 5 trận vòng bảng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến chấn thương của các cầu thủ, có thể ảnh hưởng đến tham vọng tiến sâu của U22 Việt Nam. HLV Hữu Thắng cho rằng U22 Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ càng về nhân sự để có thể đáp ứng nguồn nhân lực tốt nhất cho từng trận đấu. "Thái Lan đương nhiên vẫn được đánh giá là đội bóng đẳng cấp nhất khu vực Đông Nam Á nên họ sẽ rất đáng gờm. Còn các đội bóng khác tất nhiên cũng có sự chuẩn bị kỹ càng để hy vọng tạo nên bất ngờ. Tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của chúng ta vào lúc này là cần có sự chuẩn bị nhuần nhuyễn lối chơi, sự ăn ý giữa các cầu thủ. Còn tất nhiên việc phải đá 5 trận ở vòng bảng là thử thách lớn với các cầu thủ trẻ nhưng tôi tin họ sẽ bước vào giải với tâm thế sẵn sàng và háo hức, tự tin" - HLV Hữu Thắng khẳng định.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, ngoài đối thủ Thái Lan, U22 Việt Nam cần phải có nhiều phương án trong cách tiếp cận trận đấu, lối chơi đối với từng đối thủ. "Thất bại tại AFF Cup 2016 là bài học rất lớn của tuyển Việt Nam bởi chúng ta chỉ có một cách chơi, khi vào bán kết thì chúng ta đã bị đối thủ bắt bài. Vậy nên điều cần thiết nhất với U22 Việt Nam lúc này chính là việc xây dựng những lối chơi cụ thể khi đối đầu với từng đối thủ. Gặp đội bóng yếu hơn, chúng ta thi đấu như thế nào, gặp các đội bóng mạnh vừa sức thì chúng ta tiếp cận trận đấu ra sao là điều mà HLV Hữu Thắng phải tính trước. Nhưng điều đặc biệt lưu ý của U22 Việt Nam chính là mặt thể lực. Trình độ chuyên môn của bóng đá Việt Nam không kém các đối thủ ở Đông Nam Á nên vấn đề thể lực là yếu tố cực kỳ quan trọng trong một giải đấu có mật độ căng" - ông Xương phân tích.

Có nhiều cơ hội sửa sai

HLV Lê Thụy Hải cho rằng với lứa cầu thủ trẻ hiện tại của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng chẳng ngán bất cứ đối thủ nào. "Vào bảng 6 đội, Việt Nam sẽ đá nhiều trận hơn nhưng dễ tính toán hơn so với ở bảng chỉ có 5 đội. Nếu không may thua 1 trận thì vẫn còn cơ hội sửa sai. Ở bảng B, chúng ta có thể đuối hơn Thái Lan một chút nhưng dù thua đối thủ này, Việt Nam vẫn có thể vào bán kết nếu đánh bại tất cả đối thủ còn lại. Cứ bình tĩnh, không lo lắng và đá hết mình" - nhà cầm quân kỳ cựu động viên.

Bóng chuyền vào bảng nhẹ

Theo kết quả bốc thăm môn bóng chuyền SEA Games 2017 được công bố cũng trong sáng 8-7, hai đội tuyển nam, nữ Việt Nam rơi vào những bảng đấu không quá khó, được đánh giá đủ khả năng bảo vệ ngôi á quân cách đây 2 năm. Giải nam, đội tuyển Việt Nam ở cùng bảng B với Philippines, Indonesia và Timor Leste (bảng A gồm các đội Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia).

Philippines đã lâu không tham dự các giải quốc tế nên khó đánh giá, còn Indonesia không đặt nặng vấn đề thành tích do tập trung đầu tư hướng tới Á vận hội 2018 trên sân nhà. HLV trưởng Phùng Công Hưng khẳng định đội tuyển nam sẽ cố gắng chơi tốt từng trận với mục tiêu lọt vào trận chung kết như 2 năm trước ở Singapore.

Ở giải nữ, tuyển Việt Nam xếp cùng bảng B với chủ nhà Malaysia và tuyển Philippines (bảng A gồm Thái Lan, Myanmar và Indonesia). HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ thận trọng nhận định cửa đi tiếp vào bán kết xem ra không quá khó với tuyển Việt Nam và ông sẽ cố gắng theo dõi màn trình diễn của tuyển Indonesia tại VTV Cup đang diễn ra ở Hải Dương. Đây hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký của tuyển Việt Nam ở bán kết.

Môn bóng chuyền nam, nữ SEA Games cùng thi đấu từ ngày 21 đến 27-8.

Đ.Tùng


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo