xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - U23 Bahrain 3-0: HLV Miura tiếp tục mát tay

C. Tuấn

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam đã xuất sắc thắng đậmi U23 Bahrain trong trận giao hữu vào tối 29-10 trên sân Thống Nhất bằng 3 bàn thắng của Anh Đức, Văn Quyết và Thanh Trung. Với chiến thắng trong thế trận áo đảo hoàn toàn này HLV Miura ít nhiều đã chọn được những cầu thủ chất lượng nhất cho AFF Cup 2014 sắp tới.

Vẫn tiếp tục thử nghiệm đội hình, HLV Miura tung ra đội hình xuất phát với nhiều gương mặt mới, đáng chú ý có 4 cầu thủ trẻ từng dự ASIAD 14 vừa qua. Ở hàng phòng ngự, trong khung thành là thủ môn Thanh Bình. Hậu vệ kỳ cựu Phước Tứ dự bị nhường chỗ cho đôi trung vệ Duy Khánh - Tiến Thành, Xuân Thành và Ngọc Hải trấn giữ 2 biên. Hàng tiền vệ gồm Thành Lương, Huy Hùng, Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng. Trong khi đó, Công Vinh đá cặp tiền đạo với Anh Đức trên hàng công.

 

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam  Ảnh: HOÀNG TRIỀU

 

Ở trận đấu này có thể thấy lối chơi của tuyển Việt Nam chủ yếu dựa vào thể lực, các học trò của HL Miura ít sử dụng các đường chuyền ngắn, lối đá kỹ thuật thay vào đó là những đường bóng trung bình và dài kết hợp với tạt cánh đánh đầu. Ngay từ những phút đầu trận, tuyển Việt Nam đã tỏ ra lấn lướt và nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn U23 Bahrain.

Hiệp 1 chứng kiến sự ăn ý của bộ đôi tiền vệ kiến tạo Thành Lương và tiền đạo Anh Đức. Có ít nhất 2 pha phối hợp ăn ý của bộ đôi tấn công này và một trong số đó thành bàn. Phút 11, từ pha đá phạt góc do Thành Lương thực hiện, bóng chuyền vào trong và Anh Đức bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Trái với phong độ ấn tượng của Anh Đức, Công Vinh kém duyên trong khâu dứt điểm. Rõ ràng nhất là pha tạt bóng tầm thấp chính xác của hậu vệ Xuân Thành ở phút 20 nhưng tân binh của B. Bình Dương lại đệm hụt bóng khi cách khung thành chừng 5 m.

 

Anh Đức (giữa) ăn mừng bàn thắng cùng Hoàng Thịnh (7)

Anh Đức (giữa) ăn mừng bàn thắng cùng Hoàng Thịnh (7) - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

 

Phía U23 Bahrain cũng tạo được một vài cơ hội nguy hiểm từ những đợt phản công, rõ ràng nhất là pha đá phạt đền bị thủ môn Thanh Bình cản phá sau tình huống trung vệ Tiến Thành phạm lỗi với một tiền đạo đội bạn trong vòng cấm.

 

Trọng Hoàng trong một pha đi bóng và bị phạm lỗi

Trọng Hoàng trong một pha đi bóng và bị phạm lỗi - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

 

Hiệp 1, tuyển Việt Nam bị tổn thất lực lượng khi Duy Khánh chấn thương ngay phút 5 và vào thay anh là Phước Tứ.

Bước sang hiệp 2, HLV Muira cùng lúc có 3 sự thay đổi người ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Đôi Công Vinh - Anh Đức nhường chỗ cho Thanh Trung - Hải Anh trong khi Văn Quyết vào sân thay Trọng Hoàng.

Sau khoảng thời gian tạm hoãn do SVĐ Thống Nhất mất điện, tuyển Việt Nam lại tiếp tục trận đấu với thế trận áo đảo. Nếu ở hiệp 1, Thành Lương và Anh Đức đã tỏa sáng mang về bàn thắng thì trong hiệp 2, đôi Văn Quyết - Hải Anh nhiều lần gây sóng gió trước khung thành đối phương và có bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 79. Bàn thắng có công lớn của Hải Anh khi tiền đào này cướp bóng trong chân đối phương và chuyền ngang cho Văn Quyết để tiền đạo này thực hiện cú cứa lòng sở trường, hạ gục thủ môn U23 Bahrain. Trước đó vài phút, Hải Anh cũng tung cú sút hiểm hóc đưa bóng đi trúng cột dọc.

 

Quan cảnh SVĐ Thống Nhất khi mất điện

Quan cảnh SVĐ Thống Nhất khi mất điện   Ảnh: QUANG LIÊM

 

Ở những phút cuối trận, cầu thủ vào thay người Thanh Trung đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam sau đường chọc khe tinh tế của Văn Quyết.

Thắng trận giao hữu trước đối thủ được đánh giá không cao như U23 Bharian chưa thể nói lên được nhiều điều về sự chuẩn bị của thầy trò HLV Miura. Nhưng qua trận đấu, có thể thấy các cầu thủ chúng ta đã tiến bộ rõ rệt về mặt thể lực. Dù di chuyển và tấn công liên tục nhưng các cầu thủ vẫn sung sức cho đến khi hết trận.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ như Hải Anh, Xuân Thành, Thanh Hiền... với các cựu binh Trọng Hoàng, Anh Đức hay Công Vinh cũng tỏ ra rất tốt và không có nhiều khoảng cách. Hy vọng qua những trận giao hữu này, HLV Miura sẽ chọn ra đội hình ưng ý nhất cho AFF Suzuki Cúp 2014 sắp tới, khởi tranh vào cuối tháng 11 với Việt Nam là chủ nhà 1 bảng đấu gồm Indonesia, Philippines và Lào. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo