xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Vua” bóng đá Pele đã qua cơn nguy kịch

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) – Sau ca phẫu thuật hồi đầu tháng để lấy sỏi thận, cựu danh thủ Pele đã phải nhập viện khẩn cấp cách đây hai ngày và tin mới nhất từ Sao Paulo cho hay, Bệnh viện Albert Einstein đã phải chuyển bệnh nhân 74 tuổi này sang chế độ chăm sóc đặc biệt.

Ca phẫu thuật sỏi thận của Pele hôm 13-11 không suôn sẻ như mọi người được thông báo khi sau đó, ông bị nhiễm trùng đường tiết niệu và đó là lý do để Pele được đưa ngay vào Bệnh viện Albert Einstein vài ngày trước. Trưa 27-11 (giờ địa phương), bệnh viện thông báo việc chuyển cựu danh thủ bóng đá này sang phòng “săn sóc đặc biệt”.

 

Pele năm nay 74 tuổi, đã và đang phải điều trị nhiều căn bệnh khác nhau
Pele năm nay 74 tuổi, đã và đang phải điều trị nhiều căn bệnh khác nhau

 

Theo người đại diện Jose Fornos Rodrigues, các nhân viên săn sóc cho Pele đã khẳng định mọi việc đang tiến triển tốt và việc chuyển ông sang phòng săn sóc riêng như vậy là nhằm “đảm bảo sự riêng tư trong việc điều trị, tránh sự tò mò, thăm viếng của quá nhiều người và bản thân Pele cũng muốn có sự yên tĩnh cần thiết tại bệnh viện”.

Thông báo của bệnh viện càng làm tăng thêm nỗi lo lắng của người hâm mộ khi truyền thông Brazil khẳng định tình trạng sức khỏe của Pele đang xấu đi trông thấy. Pele đã và đang phải chữa trị nhiều căn bệnh phức tạp trong gần mười năm qua, trong đó có cả ca phẫu thuật võng mạc mắt và phẫu thuật vùng hông. Trước mắt, bệnh viện Albert Einstein tập trung theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe của Pele đồng thời cho hay không đưa ra phác đồ điều trị mới nào đối với cựu danh thủ này.

 

Pele và đội tuyển Brazil đăng quang ở World Cup 1970
Pele và đội tuyển Brazil đăng quang ở World Cup 1970

 

Tuy nhiên, trên trang Twitter của Pele, xuất hiện những dòng thông báo đầy lạc quan được coi là do chính ông viết: “Chào mọi người, tôi rất vui được thông báo là sức khỏe của tôi hiện rất ổn. Không phải ở phòng chăm sóc đặc biệt như thông báo, đơn giản là tôi được chuyển sang một phòng bệnh có chế độ chăm sóc theo yêu cầu. Tôi đang nghĩ đến những ngày nghỉ lễ sắp tới bên cạnh gia đình và đón năm mới với tình trạng sức khỏe mới lạc quan hơn. Những chuyến đi đang chờ tôi phía trước. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!”.

 

Pele trao giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2013 cho Critiano Ronaldo
Pele trao giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2013 cho Critiano Ronaldo

 

Pele được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử  bóng đá thế giới với ba lần vô địch World Cup cùng đội tuyển Brazil (1958, 1962, 1970). Ông nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất với 1.281 bàn sau 1.363 trận. Với đội tuyển Brazil, Pele đóng góp 77 bàn thắng sau 91 lần ra sân chính thức. Pele cũng là đại sứ bóng đá toàn cầu và công việc kinh doanh của ông trải rộng trên khắp thế giới. Hình ảnh của ông xuất hiện trong hầu hết các chiến dịch quảng cáo còn bản thân ông được mời tham dự các sự kiện bóng đá lớn trên khắp hành tinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo