xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Vua” ngại số 1 thế giới

ĐÔNG LINH

Thất bại trước N. Djokovic ở trận chung kết Monte Carlo Masters cách đây hơn 1 tháng cho thấy R. Nadal không phải bất khả chiến bại trên mặt sân đất nện sở trường

Từng 7 lần đăng quang trên mặt sân đất nện lừng danh của giải đấu Grand Slam trên đất Pháp nên chẳng có gì bất ngờ khi Nadal được 22 hãng cá cược hàng đầu dồn phiếu cho “cửa” vô địch năm nay. Một lập luận hợp lý bởi kể từ khi trở lại vào tháng 2 năm nay, Nadal đã vào đến chung kết ở tất cả các giải đấu mà anh tham gia (8) và giành đến 6 danh hiệu vô địch, đạt tỉ lệ thắng - thua 36-2.
 
img
Nadal (bìa phải) trong buổi tập trưa 25-5 tại Paris 
Ảnh: REUTER
S

Khoan tính đến cơ hội vô địch, vấn đề đặt ra với Nadal là liệu anh có vượt qua Djokovic ở bán kết để ngăn tay vợt số 1 thế giới người Serbia hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu 4 giải Grand Slam hay không. Cho đến thời điểm này, Djokovic là 1 trong 2 tay vợt buộc Nadal phải chấp nhận thất bại kể từ đầu mùa giải và đó cũng chính là chiến thắng lịch sử của Nole khi anh chặn đứng nỗ lực thiết lập kỷ lục 9 lần vô địch liên tiếp của Nadal tại Monte Carlo Masters.

Kể từ đầu năm 2011 đến nay, Djokovic đã thắng Nadal 8/11 lần đối đầu và điều quan trọng nhất là Nole đã cải thiện đáng kể lối chơi của mình trên mặt sân đất nện vốn là “đất dụng võ” của đối thủ người Tây Ban Nha. Ở trận chung kết Monte Carlo Masters, Djokovic đã khai thác rất tốt những cú đánh trả trái tay khá yếu ớt cũng như “bắt bài” những pha đánh xoáy của Nadal bằng các tình huống “đè” bóng hoàn hảo.

Chỉ có điều, sau trận chung kết giải đấu ở công quốc Monaco ấy, Djokovic liên tiếp bị loại sớm ở 2 giải đấu trên sân… đất nện khác trong khi Nadal ngày càng ổn định phong độ, đăng quang tại Madrid Open và Rome Open, làm xoay chuyển hẳn cục diện đặt cược. 22 nhà cái lớn đặt cửa vô địch cho Nadal với tỉ lệ 4/6 (đặt 6 ăn 4), trong khi tỉ lệ tương ứng của Djokovic chỉ là 2/1. Thậm chí, tỉ lệ cho Nadal không thua ván nào tại giải là 11/1 trong khi với Djokovic là 15/1.

Năm ngoái, Djokovic đến Roland Garros (tên gọi khác của Giải Pháp mở rộng) với kỳ vọng nối dài thành tích đánh bại chính Nadal sau 3 giải Grand Slam liên tiếp cùng 2 giải Masters trên mặt sân đất nện. Khát vọng ấy không  thành hiện thực và Djokovic đã “lập trình” rất chu đáo cho giải đấu năm nay, không đơn thuần chỉ là bảo vệ ngôi số 1 thế giới mà là mục tiêu hoàn tất bộ sưu tập 4 danh hiệu Grand Slam. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng không nên lấy thất bại trước Grigor Dimitrov hay Tomas Berdych vừa qua để đánh giá thấp tay vợt số 1 thế giới này. Tham dự 9 giải Grand Slam gần đây, Djokovic đã có 5 chức vô địch cùng 2 lần khác vào đến trận chung kết.

Nadal, vì thế, hẳn là phải lo lắng!
 

Lịch truyền hình trực tiếp

Giải sẽ được 2 kênh SCTV15 và Thể thao TV tường thuật trực tiếp, với lịch cụ thể như sau:

* Vòng 1 đến vòng 4 (ngày 26-5 đến 3-6): Từ 16 giờ.

* Tứ kết đơn nữ và đơn nam (ngày 4 và 5-6): Từ 19 giờ.

* Chung kết đôi nam và bán kết đơn nữ (ngày 6-6): Từ 17 giờ.

* Bán kết đơn nam (ngày 7-6): Từ 18 giờ.

* Chung kết đơn nữ và đôi nam (ngày 8-6): Từ 20 giờ.

* Chung kết đôi nữ và đơn nam (ngày 9-6): Từ 17 giờ.

T.Đ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo