Thị trường
25/09/2017 15:36

Du khách Trung Quốc được "dạy" ứng xử tại Singapore

(NLĐO) - Vào cuối tuần qua, các du khách Trung Quốc đến sân bay Changi - Singapore được nhân viên đại sứ quán chào đón cùng một cuốn sổ tay ứng xử khi du lịch.

Tờ South China Morning Post đưa tin các nhân viên đại sứ quán đã đứng chờ tại cửa số 3 vào chiều 22-9 để gửi tặng những cuốn sổ tay được chuẩn bị đặc biệt cho du khách Trung Quốc khi đến du lịch Singapore. Cuốn sổ kéo dài gần 30 trang bao gồm danh sách những điều nên và không nên làm tại đảo quốc sư tử.

Trong bài phát biểu tại sân bay vào dịp phát sổ tay, ông Fang Xinwen, tham tán Đại sứ quán Trung Quốc ở Singapore, cho biết có hơn 1,5 triệu lượt du khách từ đại lục đến Singapore vào nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, với lượng khách Trung Quốc ngày càng tăng, những vấn đề liên quan đến ứng xử và an toàn cá nhân cũng xuất hiện "theo thời gian", trích lời ông Fang. Dù vậy, ông không nêu rõ các vấn đề này là gì.

Ngoài nhân viên đại sứ quán Trung Quốc, các quan chức của Tổng cục Du lịch Singapore cũng có mặt tại buổi phát sổ tay. Sự kiện này được tổ chức ngay trước dịp "Tuần lễ Vàng" của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 1-10.

Du khách Trung Quốc được dạy ứng xử tại Singapore - Ảnh 1.

Du khách Trung Quốc tại Singapore. Ảnh: ST

"Vui lòng gửi tiền tip bằng tiền mặt cho nhân viên khách sạn đem hành lý đến phòng" là một trong số các lời khuyên hữu ích dành cho nhiều du khách Trung Quốc có thói quen trả tiền dịch vụ qua điện thoại.

Cuốn sổ tay miễn phí còn khuyên khách Trung Quốc rằng những tài sản trên máy bay như áo phao và chăn "không được đem ra khỏi máy bay".

Vào năm 2013, một nhóm du khách từ tỉnh Chiết Giang từng được đưa tin rầm rộ trên các tờ báo quốc tế khi tìm cách bỏ túi 30 bộ dao nĩa bằng thép không rỉ trên một chuyến bay của hãng Singapore Airlines. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng chịu trả lại sau khi được hướng dẫn viên thuyết phục.

Cuốn sổ tay cũng không quên nhắc nhở hành khách rằng bất kỳ hành vi đe dọa an ninh chuyến bay nào cũng có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý. Ngoài ra, các hành động không được phép làm ở nơi công cộng như đem sầu riêng lên xe buýt, tàu cũng được cảnh báo.

Theo nhắc nhở của đại sứ quán Trung Quốc, những người vi phạm luật giao thông có thể bị phạt nặng hoặc ngồi tù đến 3 tháng. Đối với những người xem ca nhạc trong nhà hát, "không được huýt sáo hoặc la ó nếu có lỗi trên sân khấu". Cuốn sổ cũng không quên đề cập đến vấn đề xếp hàng hoặc chen hàng tại các quầy tính tiền hoặc nhà vệ sinh.

Vào năm 2006, cơ quan chức năng Trung Quốc từng phát hành một cuốn "hướng dẫn hành vi văn minh" cho du khách đại lục nhưng chúng chỉ dài khoảng 1 trang. Theo lời ông Fang, cuốn sổ tay được tạo ra để giúp khách Trung Quốc cải thiện hình ảnh và đại sứ quán sẽ hành động nhiều hơn để thúc đẩy ngành du lịch "văn minh" trong tương lai.

Tờ Straits Times đưa tin du khách Trung Quốc là những người chi tiêu nhiều nhất, khoảng 3,5 tỉ USD, khi đến Singapore du lịch vào năm 2016, trong đó chủ yếu là mua sắm.

Bảo Hạnh (Theo SCMP)

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.