xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

10.000 người Mỹ có thể nhiễm virus gây chết người

Huệ Bình

Khoảng 10.000 người cắm trại trong Công viên quốc gia Yosemite, bang California - Mỹ, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, có nguy cơ nhiễm loại virus Hantavirus gây chết người.

Đó là cảnh báo do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra hôm 31-8, sau khi có 2 người tử vong và 4 người ngã bệnh do virus nói trên.

Ngay lập tức, đường dây nóng của ban quản lý công viên nhận được khoảng 1.000 cuộc gọi/ngày từ du khách. Theo hãng tin AP, ban quản lý công viên đã liên hệ với khoảng 3.000 du khách để cảnh báo họ đến trung tâm y tế ngay khi có các triệu chứng giống bệnh do Hantavirus gây ra, như nhức đầu, sốt, khó thở, đau nhức cơ và ho.
img

Nhân viên của Công viên quốc gia Yosemite xịt hóa chất các lều trại. Ảnh: AP

Đầu tuần này, các quan chức công viên đã đóng cửa 91 căn lều sau khi phát hiện giữa các bức tường có chuột làm ổ và đây được cho là nguồn gây bùng phát dịch bệnh. 
Virus Hantavirus có trong nước bọt, phân hoặc nước tiểu của chuột. Khi nước bọt hay nước tiểu chuột khô đi, chúng có thể lẫn với bụi và con người dễ dàng hít phải, nhất là trong không gian hẹp như các khu lều trại. Bệnh cũng có thể lây lan nếu con người tiếp xúc hay ăn phải những chất nhiễm virus hoặc bị động vật nhiễm bệnh cắn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo