Các quan chức này cho biết, Bin Laden và những trại huấn luyện ở Afghanistan chỉ là một phần nổi trong mạng lưới khủng bố khổng lồ, có thể dễ dàng chọn mục tiêu tấn công và hành động bất ngờ. Nhưng sự chú ý của các nước châu Âu giờ đây đang hướng về một sĩ quan cấp cao được giấu tên ở châu Âu - người được cho là có liên quan đến nhiều vụ khủng bố của Bin Laden. Một đại sứ châu Âu tại Pakistan nói rằng, châu Âu ở xa “các mục tiêu đã bị khủng bố” trong nhiều năm qua và là nơi thuận tiện nhất để lập các kế hoạch và điều khiển các vụ tấn công mà không bị chú ý. Ngay trước vụ khủng bố ngày 11-9 ở Mỹ, lực lượng an ninh ở châu Âu đã theo dõi một số nhóm đồng đảng của Bin Laden và một số người bị tình nghi đã bị bắt ở Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Ý tưởng Bin Laden có một mạng lưới khủng bố quy mô bắt đầu từ vụ nhóm 4 người có vũ trang gồm 2 người Iraq, 1 người Pháp theo đạo Hồi và 1 người Algeria ở Frankfurt hôm 26-12-2000. Người Algeria cầm đầu nhóm có tên Muhammad Bensakhria trốn thoát, nhưng sau đó bị bắt ở miền Nam Tây Ban Nha. Các quan chức châu Âu cho rằng, Muhammad Bensakhria và đồng bọn được tổ chức Al Qaeda của Bin Laden ở Afghanistan huấn luyện.
Bình luận (0)