xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

1/3 học sinh Mỹ bị lăng nhục qua mạng

Đ. Chuyên (THEO AFP)

Mạng Internet đã trở thành nơi dọa nạt, nói xấu, lăng nhục lẫn nhau giữa các học sinh Mỹ, điều khiến các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh không thể kiểm soát nổi.

Theo thống kê, hơn 1/3 học sinh bậc tiểu học và trung học Mỹ thường xuyên chat trên máy vi tính đã trở thành nạn nhân bị lăng nhục trên mạng, hầu hết bởi bạn học. Giáo sư Justin Patchin của khoa luật hình sự Trường Đại học Wisconsin thừa nhận: “Nhiều em học sinh chửi rủa, nói xấu nhau trên mạng vì không có ai quản lý, không hiểu làm như thế là sai trái, chỉ nghĩ là trò chơi”.

Không chỉ nói xấu nhau khi chat trên mạng, tệ nạn dọa nạt hành hung ngày càng phát triển. Theo thống kê của Trường Đại học Wisconsin, 12,6% học sinh được hỏi cho biết đã bị đe dọa hành hung, 5% nói sợ không an toàn tính mạng. Vì quá lo sợ, một số vụ tự sát đã xảy ra.

Thống kê của Trường Đại học Wisconsin cho biết nữ sinh bị xúc phạm trên mạng nhiều hơn nam, 38,3% so với 34,4%, nhưng chỉ có 27,3% dám “trả đũa”. Những từ ngữ phổ biến nhất để xúc phạm nhau là “mập ú, nhơ bẩn, quỷ cái, xấu như ma” kèm theo là những lời lẽ bậy bạ. Bà Ann Flynn, Chủ tịch Hội Giáo dục quốc gia Mỹ, buông xuôi: “Những gì xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường, giáo viên làm sao biết được”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo