xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

230 máy bay Mỹ - Hàn tập trận không quân lớn chưa từng thấy

Phạm Nghĩa (Theo Yonhap, AP, Sky News)

(NLĐO) - Hàn Quốc và Mỹ hôm 4-12 bắt đầu cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước tới nay với khoảng 24 chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ tham dự.

Theo Yonhap, cuộc tập trận về không chiến mang tên Vigilant Ace kéo dài 5 ngày được tổ chức sau khi Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới và tuyên bố hoàn thành "lực lượng hạt nhân" hôm 30-11.

Đây là cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hơn 230 máy bay chiến đấu - bao gồm 6 máy bay tàng hình F-22 Raptor, 6 tiêm kích hiện đại F-35A - và khoảng 12.000 nhân viên quân sự Mỹ đã góp mặt.

Ít nhất 12 chiếc F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ xuất phát từ căn cứ đóng tại Nhật Bản cũng tham gia tập trận. Ngoài ra còn có 2 máy bay ném bom B-1B Lancer, 6 máy bay chiến đấu điện tử EA-18G Growler và hàng chục máy bay chiến đấu F-15C và F-16.


Một chiếc F-22 Raptor cất cánh từ căn cứ không quân ở Gwangju - Hàn Quốc hôm 4-12. Ảnh: YONHAP

Một chiếc F-22 Raptor cất cánh từ căn cứ không quân ở Gwangju - Hàn Quốc hôm 4-12. Ảnh: YONHAP

Phía Hàn Quốc huy động các chiến đấu cơ F-15K, KF-16, FA-50 và F-5. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo mục đích cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực hoạt động trên không cả ngày lẫn đêm của lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.

Trong khi đó, không quân Mỹ cho biết cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng như tăng hiệu quả chiến đấu.

Hai nước sẽ tiến hành các bài tập dựa trên các kịch bản chiến tranh khác nhau, bao gồm tấn công chính xác vào mục tiêu hạt nhân và tên lửa mô phỏng của Triều Tiên.

img

Mỹ - Hàn tập trận không quân lớn chưa từng thấy

Hôm 3-12, trước khi cuộc tập trận Mỹ - Hàn bắt đầu, Triều Tiên cảnh báo cuộc tập trận sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Hãng tin KCNA tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ "cân nhắc nghiêm túc" các biện pháp đối phó và Mỹ - Hàn sẽ "trả giá đắt vì những hành động khiêu khích".

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất lốp xe quân sự, cảm ơn những người đã chế tạo lốp dành cho chiếc xe vận chuyển tên lửa ICBM Hwasong-15 hồi tuần trước.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất lốp xe quân sự. Ảnh: SKY NEWS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất lốp xe quân sự. Ảnh: SKY NEWS

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo