xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

500 Startup công bố Quỹ đầu tư Việt Nam 10 triệu USD

Tin-ảnh: Thu Hằng

(NLĐO)- Ngày 8-3, Quỹ 500 Startups - quỹ đầu tư mạo hiểm lớn tại thung lũng Silicon, đã công bố Quỹ đầu tư Việt Nam 10 triệu USD trong cuộc Triển lãm và Thảo luận về Đổi mới Sáng tạo tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM.

Đây là quỹ vi mô lớn nhất của 500 Startups cho Việt Nam. Mục tiêu của Quỹ đầu tư 10 triệu USD sẽ tập trung vào 100-150 cộng đồng khởi nghiệp kết nối Việt Nam, bao gồm các nhóm đáp ứng các nhu cầu của thị trường Việt Nam và nhóm Việt Nam hướng đến thị trường nước ngoài, với số vốn từ 100.000 USD đến 250.000 USD.


Ông Nguyễn Chí Ngọc, giảng viên Đại học Bách khoa TP. HCM (đại diện công ty iNext Technology), đang giới thiệu hệ thống hội chẩn y tế iTeleM - hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị từ xa, tại cuộc triển lãm. Ảnh: Thu Hằng

Ông Nguyễn Chí Ngọc, giảng viên Đại học Bách khoa TP. HCM (đại diện công ty iNext Technology), đang giới thiệu hệ thống hội chẩn y tế iTeleM - hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị từ xa, tại cuộc triển lãm. Ảnh: Thu Hằng

 

Ngoài việc nhận được hỗ trợ tài chính, các công ty đầu tư sẽ được tiếp cận mạng lưới quốc tế của 500 Startups với 3.000 cố vấn và các nhà sáng lập, cùng với mức ưu đãi tín dụng vay lên đến 1,5 triệu USD từ các đối tác như Amazon, Facebook và những hỗ trợ khác nhằm giúp công ty mở rộng quy mô kinh doanh.

Quỹ mới nhất của 500 Startups dành cho Việt Nam này sẽ được điều hành bởi 2 đối tác của 500 Startups là ông Trần Quốc Bình - người đồng sáng lập công ty Klout Inc, và ông Eddie Thai – cựu Giám đốc Công ty CJ CGV Việt Nam. Cả hai đều gia nhập 500 Startups hồi năm ngoái.

 

Các thành viên của nhóm Up Shift - tác giả của trang web tìm việc làm đầu tiên cho người khiếm thị tại Việt Nam, đang trao đổi với báo giới về sản phẩm của mình. Ảnh: Thu Hằng
Các thành viên của nhóm Up Shift - tác giả của trang web tìm việc làm đầu tiên cho người khiếm thị tại Việt Nam, đang trao đổi với báo giới về sản phẩm của mình. Ảnh: Thu Hằng

 

Chủ trì phần thảo luận của các chuyên gia, ông Francis Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Bộ phận Phát triển Nền tảng và Công nghệ của Microsoft Việt Nam, đã đặt ra một câu hỏi thú vị được nhiều người quan tâm, đó là tại sao Việt Nam lại được chọn? Tất cả các chuyên gia tham dự cuộc thảo luận – đến từ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, đều có chung ý kiến rằng Việt Nam là một thị trường có tiềm năng lớn, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới từ năm 1990.

Trong những tháng vừa qua, hàng loạt các lãnh đạo công nghệ danh tiếng như Nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, CEO Google Sundar Pichai đều tới thăm Việt Nam. Những thuận lợi khác như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chi phí nhân công thấp và sức tiêu dùng tăng đã khiến U.S. News gần đây xếp Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách “Những quốc gia tốt nhất trên thế giới nên đầu tư vào”.

Hiện 500 Startups đang rót vốn vào 8 công ty Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, nhắn tin và bán vé trực tuyến. Quỹ này cũng vừa quyết định tăng gấp đôi số vốn của quỹ đầu tư Đông Nam Á, lên 20 triệu USD.

 


Các chuyên gia thảo luận tại sự kiện. Ảnh: Thu Hằng

Các chuyên gia thảo luận tại sự kiện. Ảnh: Thu Hằng

 

Sự kiện Triển lãm và Thảo luận về Đổi mới Sáng tạo này là một phần của Chương trình Thúc đẩy Đổi mới Sáng tạo của Bộ Ngoại giao Mỹ do Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng David H. Thorne dẫn đầu. Ông Thorne cùng một đoàn đại biểu đại diện cho các công ty đa quốc gia, các nhà đầu tư tài chính và các công ty khởi nghiệp thành công của Mỹ tới thăm và thảo luận về những thách thức và tầm quan trọng của việc hỗ trợ tinh thần đổi mới và khởi nghiệp tại các điểm dừng ở Indonesia, Việt Nam và Philippines từ ngày 2-11/3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo