xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Afghanistan trục xuất nhà báo Mỹ

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Chính phủ Afghanistan hôm 20-8 ra lệnh trục xuất nhà báo Matthew Rosenberg của tờ The New York Times (Mỹ) vì viết bài không đúng sự thật, đe dọa sự ổn định và an ninh của Afghanistan.

Văn phòng tổng chưởng lý Afghanistan hôm 19-8 yêu cầu ông Rosenberg (40 tuổi) đến để tường trình về bài viết có nội dung “một số quan chức cấp cao của Kabul xem xét việc chiếm quyền lực” do sự bế tắc về kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào hôm 6-4.

Do không chịu tiết lộ nguồn tin liên quan đến bài viết, nhà báo Rosenberg hôm 20-8 bị buộc rời khỏi Afghanistan trong vòng 24 giờ do "đã đe dọa sự ổn định và an ninh" của nước này. Phát ngôn viên của Tổng thống Hamid Karzai, ông Aimal Faizi cho rằng phóng viên người Mỹ này đã ngụy tạo câu chuyện của mình. Người này nói thêm rằng chính phủ Afghanistan từng phàn nàn về một số bài viết trước đây của báo The New York Times.

 

Phóng viên Matthew Rosenberg. Ảnh: Reuters

Phóng viên Matthew Rosenberg. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (giữa). Ảnh: AP
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (giữa). Ảnh: AP

 

Trong khi đó, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric “bày tỏ lo ngại về các hành vi đe dọa” nhà báo Rosenberg.

Bài viết của Rosenberg tiết lộ các nhân vật quyền lực trong bộ máy chính phủ đã bí mật thảo luận cách giải cứu đất nước ra khỏi tình trạng bế tắc bằng cách thành lập chính phủ lâm thời.

Sau khi hay tin nhà báo Rosenberg bị trục xuất, tờ The New York Times tỏ ra “sửng sốt” vì quyết định của chính quyền Kabul. Dean Baquet, tổng biên tập tờ báo cho biết: “Matt là một phóng viên giỏi. Câu chuyện của anh ấy hoàn toàn chính xác. Matt sẵn sàng đối chất với chính phủ Afghanistan nhưng chắc chắn là anh ấy không thể tiết lộ nguồn tin của mình”.

Afghanistan tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 6-4 để bầu ra người kế nhiệm ông Karzai. Vòng 2 cuộc bầu cử diễn ra hôm 14-6 với sự tranh đua của 2 ứng cử viên là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah và cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani Ahmadzai. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Ahmadzai dẫn trước đối thủ Abdullah nhưng cả hai đều cáo buộc đã xảy ra tình trạng gian lận phiếu bầu. Kết quả đang được kiểm tra lại.

Cũng trong ngày 20-8, người đứng đầu phái đoàn Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tại Kabul, bà Monica Zanarelli thông báo 5 nhân viên người Afghanistan bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc ở tỉnh Herat 4 ngày trước đó đã được thả tự do và đoàn tụ với gia đình trong điều kiện sức khỏe tốt.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo