xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai Cập diệt thủ lĩnh IS từng bắn máy bay Nga khiến 224 người chết

Đỗ Quyên (Theo BBC, Daily Mail)

(NLĐO)- Quân đội Ai Cập ngày 4-8 tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố thuộc IS chịu trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay chở khách Nga khiến 224 người thiệt mạng.

Tên thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói trên tên là Abu Duaa al-Ansari, bị giết tại Sinai cùng 45 phụ tá cấp cao và các tay súng khác trong một loạt vụ không kích, theo một người phát ngôn quân đội Ai Cập.


Thủ lĩnh IS Abu Duaa al-Ansari bị tiêu diệt trong cuộc không kích, một người phát ngôn Ai Cập đăng tải hình ảnh các cuộc không kích ở Arish trên tài khoản Facebook.

Thủ lĩnh IS Abu Duaa al-Ansari bị tiêu diệt trong cuộc không kích, một người phát ngôn Ai Cập đăng tải hình ảnh các cuộc không kích ở Arish trên tài khoản Facebook.


Một người phát ngôn Ai Cập đăng tải hình ảnh các cuộc không kích ở Arish trên tài khoản Facebook.

Một người phát ngôn Ai Cập đăng tải hình ảnh các cuộc không kích ở Arish trên tài khoản Facebook.

Các vụ không kích nói trên nổ ra tại thị trấn Arish. Nhiều kho vũ khí và đạn dược của nhóm khủng bố cũng bị phá hủy.

Được biết dưới cái tên Wilayat Sayna, nhóm khủng bố trung thành với IS này được coi là “nhóm khủng bố nguy hiểm nhất ở Ai Cập”. Chúng đã trở thành nỗi hãi hùng sau hơn 5 năm tiên tiếp gây ra những vụ tấn công đẫm máu. Theo quân đội Ai Cập, ngoài 46 người thiệt mạng, hàng chục tay súng khác bị thương trong vụ không kích.


Chi nhánh ở Sinai của IS đã nhận trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay Nga hồi tháng 10-2015. Ảnh: EPA

Chi nhánh ở Sinai của IS đã nhận trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay Nga hồi tháng 10-2015. Ảnh: EPA

“Chiến dịch thành công đã trả thù cho những anh em đã hi sinh của chúng tôi, và trừng phạt tất cả những kẻ phiến quân và kẻ cầm đầu của chúng” – một người phát ngôn quân đội Ai Cập viết trên Facebook.

Vị quan chức này nói thêm rằng lực lượng chống khủng bố với sự hậu thuẫn từ các chiến đấu cơ được chỉ đường bởi các thông tin tình báo chính xác đã tiến hành thành công chiến dịch.

Chi nhánh vùng Sinai của IS còn từng được biết tới với cái tên Ansar Bait al-Maqdis đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ bắn hạ máy bay Metrojet của Nga hồi tháng 10-2015.

Chiếc Metrojet Airbus A321 gặp nạn khi đang trên đường từ khu nghỉ dưỡng Ai Cập Sharm el-Sheikh tới St Petersburg khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Lúc bấy giờ, viện dẫn số người thiệt mạng quá lớn trong vụ tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng: “Giết người dân của chúng tôi ở Sinai là một trong những tội ác đẫm máu nhất… Và chúng tôi không gạt nước mắt khỏi trái tim và tâm hồn. Nhưng điều đó không ngăn bước chúng tôi tìm kiếm và trừng trị thủ phạm”.

Nhóm khủng bố trên cũng bắn hạ một chiếc trực thăng của quân đội Ai Cập vào tháng 1-2014 bằng tên lửa đất đối không khiến toàn bộ 5 người trên trực thăng thiệt mạng.

Dù mới tuyên bố trung thành với thủ lĩnh đầu sỏ IS Abu Bakr al-Baghdadi vào tháng 11-2014 nhưng Wilayat Sayna đã giết hại các quân nhân, chính trị gia và cả dân thường ở Ai Cập từ năm 2011 trong một chiến dịch khủng bố gồm có đánh bom tự sát, bom xe…

* Tiếp tục cập nhật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo