xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai Cập: Tổng thống Mubarak từ chức

Hải Ngọc (Theo The New York Times, Reuters)

(NLĐO)- Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa tuyên bố từ chức, chuyển giao toàn bộ quyền lực cho quân đội và rời khỏi thủ đô Cairo để trở về dinh thự của mình tại Sharm el-Sheik.

Đó là thông báo của Phó tổng thống Omar Suleiman trên đài truyền hình quốc gia Ai Cập chiều tối 11-2 (giờ địa phương). Ngay lập tức, những người biểu tình kêu gào trong vui sướng: “Ai Cập tự do!”.
 
Hàng trăm ngàn người biểu tình òa khóc nức nở rồi ôm chầm lấy nhau hô to: "Dân chúng đã hạ bệ được chính quyền", "Chúa trời muôn năm"...
 
img
 
img

img
Người dân Ai Cập ăn mừng sự kiện TT Mubarak từ chức
 
Trong khi đó, quân đội Ai Cập ra một thông cáo cam kết sẽ thực hiện hàng loạt cải cách về hiến pháp. Thông cáo này được xem là ám chỉ rằng quân đội sẽ xen vào lời hứa chuyển giao quyền lực giữa ông Mubarak và phó tổng thống Suleiman không lâu trước đó.
 
“Ông Mubarak đã chuyển giao cho Hội đồng tướng lĩnh tối cao quyền điều hành mọi hoạt động của đất nước. Do đó, quân đội sẽ giám sát toàn bộ tiến trình cải cách này”, thông cáo nêu rõ.
 
Trước mắt, quân đội đã sa thải nội các, đình chỉ hoạt động lưỡng viện của Quốc hội Ai Cập. Trước khi một cuộc bầu cử tổng thống mới dự kiến được tổ chức vào tháng 9 tới, quân đội sẽ cai quản Ai Cập.
 
img
Biển người biểu tình ở Alexandria
 
img
Người biểu tình diễu hành bên ngoài dinh tổng thống ở Cairo
 
img
Cuối cùng, vị tổng thống 80 tuổi của Ai Cập cũng phải từ chức sau hơn 30 năm "trị vì"

Giới phân tích nhận xét đây là thắng lợi to lớn của người dân Ai Cập, còn Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng hành động từ chức của ông Mubarak cũng có thể xem là "phục vụ lợi ích của nhân dân".
 
Ngày thứ sáu 11-2 được xem là diễn biến chóng mặt của chính trường Ai Cập. Từ cuối ngày 10-2, khi ông Mubarak tuyên bố chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống Suleiman và kiên quyết không từ chức, người biểu tình đã giận dữ thề rằng “Ai Cập sẽ nổ tung”.
 
Còn phía quân đội. một mặt lên tiếng ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, mặt khác không hề ngăn cản những người biểu tình bao vây dinh tổng thống.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo